Phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho đồng bào Cơ Tu

SƠN THÙY

VHO - Những năm qua, chị A Lăng Thị Bé, người phụ nữ Cơ Tu ở thôn Dỗi (xã Khe Tre, TP. Huế) vẫn miệt mài quảng bá, tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng để bà con trong thôn bản có thêm nguồn thu nhập.

Phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho đồng bào Cơ Tu - ảnh 1
Chị A Lăng Thị Bé và các thành viên đội văn nghệ cộng đồng đón đoàn du khách Nhật Bản đến với thôn Dỗi

Thôn Dỗi được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với thác Kazan hùng vĩ, cảnh quan thiên nhiên xanh mát và đồng ruộng trù phú. Cùng với đó, thôn Dỗi với phần nhiều là đồng bào Cơ Tu và hiện còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Năm 2018, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thác Kazan (sau này có tên là Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thôn Dỗi) được thành lập với mục đích kết nối các hộ dân trong khu vực để cùng “bắt tay” phát triển du lịch cộng đồng.

Lúc đó, chị A Lăng Thị Bé (SN 1983) đã “xung phong” làm hướng dẫn viên và kiêm nhân viên quảng bá, giới thiệu, bán hàng đặc sản cho hợp tác xã. Là người được truyền dạy nhiều kiến thức, hiểu biết về văn hóa bản địa và chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình ở tỉnh bạn, chị Bé dần trở thành “trụ cột” của hợp tác xã.

Năm 2023, A Lăng Thị Bé được bà con tín nhiệm làm Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thôn Dỗi. Công tác quảng bá, giới thiệu, kết nối với các hãng lữ hành được tổ chức bài bản hơn. Các hộ thành viên tham gia hợp tác xã cũng tăng lên, nhiều chị em phụ nữ ở thôn Dỗi có thêm công việc.

Phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho đồng bào Cơ Tu - ảnh 2
Du khách quốc tế đến thôn Dỗi và trải nghiệm nghề đan lát truyền thống của đồng bào Cơ Tu

Chị A Lăng Thị Bé cho biết, hiện nay hợp tác xã có 25 thành viên gồm các hộ phục vụ lưu trú, dịch vụ ẩm thực, trải nghiệm thiên nhiên, làm nghề đan lát cho đến các hộ phân phối nông sản, đặc sản… Đội văn nghệ cộng đồng ở thôn Dỗi với 35 thành viên cũng được duy trì và tổ chức trong các dịp đón đoàn khách.

“Du khách đến với thôn Dỗi nhiều từ sau Tết đến khoảng tháng 9, thường là theo khách đoàn. Thôn Dỗi có 9 homestay nhưng hiện đang có 5 cơ sở khai thác. Ngoài Tre vàng homestay kết nối trực tiếp với các đơn vị lữ hành, còn lại hợp tác xã sẽ tiếp nhận nguồn khách và điều phối phù hợp đến các cơ sở lưu trú thành viên. Mục đích là mọi người cùng kinh doanh, cùng hưởng lợi”- chị A Lăng Thị Bé cho hay.

Thời gian gần đây, chị Bé vận động các hộ làm nông, trồng cây ăn trái trên địa bàn tham gia vào hợp tác xã. Những vườn ổi, dứa, mít… đến mùa thu hoạch, du khách có thể vào vườn, tự tay chọn lựa và hái trái, thưởng thức tại chỗ hoặc mua mang về.

Phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho đồng bào Cơ Tu - ảnh 3
Chị A Lăng Thị Bé (chính giữa, hàng đầu) cùng đội văn nghệ tại địa phương

Rồi chị Bé vận động bà con cùng dọn dẹp, vệ sinh môi trường, trồng hoa dọc con đường dẫn vào bản làng để tạo cảnh quan. Tổ chức các đợt sinh hoạt, trao đổi, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thôn Dỗi. Tuyên truyền, vận động bà con xây dựng lối sống văn minh, cùng tham gia tập huấn kỹ năng giao tiếp và phục vụ du lịch…

Chị A Lăng Thị Bé cho biết: mới đây, chương trình Dự án 6 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) đã hỗ trợ cho hợp tác xã các trang thiết bị âm thanh để góp phần nâng cao chất lượng cho các hoạt động đón khách, biểu diễn văn nghệ cũng như sinh hoạt cộng đồng tại thôn Dỗi. Ngoài ra, các thành viên của hợp tác xã cũng đã được tiếp cận và tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng trong hoạt động du lịch.

Theo Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thôn Dỗi, hầu hết bà con nơi đây đều có nghề chính dựa vào làm nông, nhưng phát triển du lịch cộng đồng cũng đã góp phần tăng thêm nguồn thu nhập cho các gia đình. Kỳ vọng chính quyền địa phương và các ngành sẽ tiếp tục quan tâm, kết nối để hoạt động du lịch ở thôn Dỗi thực sự bền vững.