Người Giẻ Triêng ở Khâm Đức gìn giữ văn hóa truyền thống để phát triển du lịch

Q.VY; ảnh: THU HỒNG

VHO - Chiều 20.12, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao TP. Đà Nẵng và UBND xã Khâm Đức tổ chức bế mạc lớp tập huấn và ra mắt CLB Sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Giẻ Triêng xã Khâm Đức. Hoạt động nhằm khích lệ người dân tích cực tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa, phát huy vai trò chủ thể trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống.

Người Giẻ Triêng ở Khâm Đức gìn giữ văn hóa truyền thống để phát triển du lịch - ảnh 1
CLB ra mắt và đi vào hoạt động với 50 thành viên dân tộc Giẻ Triêng đang sinh sống trên địa bàn xã Khâm Đức, TP. Đà Nẵng

CLB Sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Giẻ Triêng xã Khâm Đức được thành lập với 50 thành viên, là các nghệ nhân dân gian, hạt nhân văn nghệ, người có năng khiếu, đam mê yêu thích nghệ thuật dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Giẻ Triêng đang sinh sống tại xã Khâm Đức. CLB có sự dẫn dắt, truyền dạy của các nghệ nhân am hiểu, nắm giữ di sản văn hóa dân gian truyền thống dân tộc Giẻ Triêng.

Người Giẻ Triêng ở Khâm Đức gìn giữ văn hóa truyền thống để phát triển du lịch - ảnh 2
Trao Quyết định thành lập CLB Sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Giẻ Triêng xã Khâm Đức

Quá trình triển khai thực hiện, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao TP. Đà Nẵng, UBND xã Khâm Đức tiến hành khảo sát, điều tra, thu thập thông tin, họp với lãnh đạo xóm và đại diện các hộ gia đình để thống nhất xây dựng CLB Sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Giẻ Triêng tại xã Khâm Đức.

Đây cũng là hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Khâm Đức.

Tại lớp tập huấn, từ ngày 19-20.12, các thành viên CLB được các chuyên gia, nghệ nhân phổ biến công tác bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thật diễn xướng văn hóa dân gian mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Giẻ Triêng.

Các học viên cũng được tập huấn kỹ năng cơ bản về tổ chức, hoạt động, duy trì sinh hoạt CLB, kỹ năng dàn dựng, xây dựng chương trình văn nghệ, truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Giẻ Triêng, gắn với phát triển du lịch.

Người Giẻ Triêng ở Khâm Đức gìn giữ văn hóa truyền thống để phát triển du lịch - ảnh 3
Lớp tập huấn góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án 6 trên địa bàn xã Khâm Đức, TP. Đà Nẵng

Ông A Ngo, Phó Chủ tịch UBND xã Khâm Đức cho biết, CLB Sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Giẻ Triêng xã Khâm Đức đi vào hoạt động, góp phần tạo ra một sân chơi bổ ích, tăng cường công tác phát triển văn hóa quần chúng ở cơ sởThông qua đó, giúp thế hệ trẻ dân tộc Giẻ Triêng hiểu biết và tự hào về cội nguồn, bản sắc quê hương, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, gắn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Người Giẻ Triêng ở Khâm Đức gìn giữ văn hóa truyền thống để phát triển du lịch - ảnh 4
Tiết mục văn nghệ truyền thống dân tộc Giẻ Triêng do các thành viên CLB trình diễn tại lớp tập huấn

Thời gian tới, thành viên CLB cần tích cực tuyên truyền và là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần lan tỏa nét đẹp bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Giẻ Triêng đến cộng đồng.

Cùng với đó, CLB cần thường xuyên tập luyện, giao lưu, sưu tầm, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Giẻ Triêng, từng bước xây dựng đưa mô hình CLB trở thành điểm đến văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Khâm Đức nói riêng, TP. Đà Nẵng nói chung.