Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Quảng Trị sẽ diễn ra vào tháng 11.2024

TÙNG QUANG

VHO - Theo Kế hoạch, Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 7-10.9.2024 tại tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, để đảm bảo hài hòa việc tổ chức các sự kiện trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo thời gian cho công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất…, Ngày hội sẽ được điều chỉnh sang tháng 11.2024.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Quảng Trị sẽ diễn ra vào tháng 11.2024 - ảnh 1
Lễ hội A riêu ping của đồng bào dân tộc Pa Kô ở tỉnh Quảng Trị được đánh giá là độc đáo. Ảnh: Vân Phong

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ đã ký Quyết định số 3677 /BVHTTDL -VHDT về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnhQuảng Trị, năm 2024.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 680/QĐ-BVHTTDL ngày 20.3.2024 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị, năm 2024, ngày 4.6.2024, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 2355/KH-BVHTTDL về tổ chức Ngày hội, thời gian từ ngày 7-10.9.2024 tại tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, theo kế hoạch trong năm 2024, tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ và các sự kiện quan trọng với quy mô lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Do đó, để đảm bảo hài hòa việc tổ chức các sự kiện trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo thời gian cho công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí đăng cai Ngày hội theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ VHTTDL  thông báo điều chỉnh lùi thời gian ổ chức Ngày hội vào tuần 4 tháng 11 năm 2024. Thời gian tổ chức Ngày hội cụ thể, Bộ VHTTDL sẽthông báo sau.

Được biết, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng vừa chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp với Vụ Văn hoá dân tộc và các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tham mưu xây dựng kế hoạch để tổ chức Ngày hội văn hoá các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Quảng Trị là nơi quy tụ diễn viên, nghệ nhân, vận động viên quần chúng các dân tộc thiểu số do các địa phương trên cả nước cử tham gia.

Các hoạt động gồm có liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc, dệt thổ cẩm truyền thống; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa các dân tộc; trưng bày triển lãm các đặc trưng văn hóa, ẩm thực các dân tộc; tổ chức thi đấu thể thao truyền thống và trò chơi dân gian; tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng và một số hoạt động khác do địa phương đăng cai đề xuất.

Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong nền văn hoá thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, cộng đồng dân tộc thiểu số làm du lịch gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Ngày hội là cơ sở quan trọng để quảng bá văn hóa đa dạng của các dân tộc thiểu số Việt Nam, nhằm thúc đẩy hiểu biết, tăng sự nhận diện bản sắc độc đáo của văn hóa từng vùng - miền, đưa Việt Nam trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên bản đồ văn hóa toàn cầu với những đặc điểm riêng biệt.