Mò Phú Chải giữ bình yên thôn bản để phát triển bền vững

NGUYỄN NAM

VHO - Ngày 28.7, xã Y Tý, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Chi hội CCB thôn Mò Phú Chải nói không với ma túy” năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Y Tý trở thành xã không ma túy.

Mò Phú Chải giữ bình yên thôn bản để phát triển bền vững - ảnh 1
Việc ra mắt mô hình góp phần nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc, giữ vững an ninh trật tự

Ma túy từng là nỗi lo thường trực ở nhiều bản làng vùng biên giới Lào Cai. Bằng sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an và nhân dân, nhiều địa bàn của xã Y Tý đang từng bước xây dựng “xã không ma túy”, tạo chuyển biến rõ nét về an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.

Thời gian qua, Công an xã Y Tý đã chủ động triển khai nhiều giải pháp trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con hiểu rõ tác hại, hệ lụy của ma túy và nâng cao ý thức phòng tránh. Việc ra mắt mô hình “Chi hội CCB thôn Mò Phú Chải nói không với ma túy” là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở lành mạnh, an toàn.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định thành lập mô hình, thông qua Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 100% hội viên Chi hội đã ký cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng, chống ma túy; chủ động tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân nâng cao ý thức tự phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.

Dịp này, lãnh đạo Công an xã Y Tý đề nghị Chi hội Cựu chiến binh thôn Mò Phú Chải tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và tinh thần nêu gương; phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, trưởng thôn và các đoàn thể trong nắm tình hình, tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Thôn Mò Phú Chải nằm ngay trung tâm xã Y Tý, được ví như “ngôi làng trong mây” với những nếp nhà trình tường của đồng bào Hà Nhì, là điểm săn mây, săn tuyết đẹp nhất Y Tý. Giữ bình yên cho Mò Phú Chải chính là giữ hình ảnh đẹp để phát triển homestay, du lịch cộng đồng.

Việc xây dựng thôn, xã không ma túy không chỉ giữ bình yên biên giới mà còn là điều kiện cốt lõi để Y Tý phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững và giàu bản sắc. Khi mỗi thôn bản nói không với ma túy, mỗi hội viên Cựu chiến binh là một tuyên truyền viên thân thiện, Y Tý sẽ không chỉ đẹp bởi mây, bởi ruộng bậc thang mà còn đẹp bởi sự an toàn, văn minh và tình người. 

Đó chính là sức hút bền vững để du lịch Mò Phú Chải nói riêng, xã Y Tý nói chung phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc và giữ vững an ninh trật tự vùng biên.