Linh mục Nguyễn Hồng Phúc: Người “gieo mầm” các phong trào thi đua

ANH TÚ

VHO - Linh mục Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, Giáo xứ Khiết Kỷ (xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) trong nhiều năm qua luôn là người “gieo mầm” cho các phong trào thi đua ở địa phương, cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Linh mục Nguyễn Hồng Phúc: Người “gieo mầm” các phong trào thi đua - ảnh 1
Linh mục Phêrô Nguyễn Hồng Phúc cùng ông Hoàng Minh Thảo, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Kim Sơn tại khu vực nhà xứ Khiết Kỷ đã hiến hơn 200m2 làm đường

Linh mục Phêrô Nguyễn Hồng Phúc (68 tuổi), sinh ra và lớn lên ở vùng đất công giáo Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình). Năm 23 tuổi ông đã là linh mục, đồng thời cũng là linh mục trẻ nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại.

Năm 2019, được phân công về công tác tại Giáo xứ Khiết Kỷ, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn, nay là (xã Kim Sơn), Linh mục Nguyễn Hồng Phúc luôn là người tiên phong, đồng hành cùng chính quyền địa phương hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào giáo dân, vận động bà con tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào ở địa phương. Nhất là phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo…

Ngoài ra, Linh mục Nguyễn Hồng Phúc còn là tấm gương sáng trong Giáo xứ về phong trào xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu, xứ đạo bình yên về an ninh trật tự... Cá nhân ông cũng đã đăng ký hiến mô tạng, đồng thời vận động bà con tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hiến máu tình nguyện, hiến tặng giác mạc.

Còn nhớ trong suốt hàng thập kỷ qua, tuyến đường từ Quốc lộ 10 đi vào giáo xứ Khiết Kỷ rất nhỏ hẹp, bà con đi lại khó khăn, giao thông ách tắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Nhìn thấy khó khăn đó, Linh mục Nguyễn Hồng Phúc đã đề xuất với lãnh đạo huyện Kim Sơn (cũ) về mở rộng tuyến đường này theo phong trào xây dựng Nông thôn mới.

Linh mục Nguyễn Hồng Phúc: Người “gieo mầm” các phong trào thi đua - ảnh 2
Linh mục Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, người đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

“Nói là làm, tôi đã mở cuộc hội nghị với bà con giáo dân để phân tích, vận động bà con hiến đất mở rộng đường, vướng mắc nhất là nhà xứ sẽ phải hiến hơn 200m2 để làm đường, nhưng nhiều bà con chưa thuận tình vì đất nhà xứ là nơi linh thiêng mua không bán, hiến không cho”, cha Hồng Phúc chia sẻ.

Tuy nhiên, với quyết tâm vì lợi ích của cả cộng đồng Giáo xứ, cha Hồng Phúc đã không quản ngại đến từng nhà người dân để bộc bạch, tâm tư, làm rõ chủ trương đúng đắn hiến đất mở đường. Sau 6 tháng ròng, toàn bộ giáo dân và kể cả bà con bên lương cũng một lòng đoàn kết, đồng thuận hiến đất cho tuyến đường huyết mạch.

Để làm gương, nhà xứ Khiết Kỷ đi đầu trong việc đập bỏ tường rào và hiến hơn 200m2 đất, tiếp sau đó lần lượt từng nhà, từng người tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến đất để đơn vị thi công nhanh chóng. Kết quả có khoảng 200 hộ dân dọc 2 bên đường hiến đất, trong đó có hơn 100 hộ giáo dân thuộc Giáo xứ Khiết Kỷ.

Sau khi hiến đất, tuyến đường mới đã rộng rãi hơn, khang trang hơn, 2 làn xe ô tô đi lại thoải mái giúp bà con đi lại yên tâm, giao thương buôn bán thuận tiện.

Linh mục Nguyễn Hồng Phúc: Người “gieo mầm” các phong trào thi đua - ảnh 3
Tuyến đường khang trang, rộng mở sau khi bà con đoàn kết tự nguyện hiến đất làm đường

“Đây là toàn bộ nỗ lực của tập thể chứ một cá nhân thì không thể thực hiện được. Nhân dân phấn khởi khi có đường rộng, đường đẹp để đi và phong trào hiến đất ở Khiết Kỷ còn lan tỏa ra các giáo xứ khác ở Kim Sơn” - Linh mục Nguyễn Hồng Phúc cho biết thêm.

Ông Hoàng Minh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kim Sơn, cho biết, Linh mục Phêrô Nguyễn Hồng Phúc là người đã đề xuất với lãnh đạo địa phương để mở rộng và vận động làm đường.

Ban đầu rất nhiều người không đồng ý, tuy nhiên, chính quyền cùng với Linh mục đã tích cực vận động Hội đồng Giáo xứ để tháo dỡ tường rào của nhà xứ và công trình của các hộ dân, có nhiều người không phải là giáo dân, họ cũng đồng ý để tháo dỡ công trình hiến đất làm đường.

Cũng theo ông Thảo, Linh mục Nguyễn Hồng Phúc là người rất có uy tín, không chỉ trong đồng bào Công giáo mà còn ở cả phạm vi địa phương, đồng hành cùng địa phương xây dựng khối đại đoàn kết lương giáo.

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa của mình, Linh mục Nguyễn Hồng Phúc nhận được rất nhiều bằng khen về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, công tác chữ thập đỏ, phong trào xây dựng Nông thôn mới...