Lan tỏa mô hình “ngân hàng con giống” nơi biên giới miền Tây xứ Nghệ

PHẠM NGÂN - PHAN THƠM

VHO - Những con dê giống được trao tận tay bà con bản Xốp Phe (xã Mường Típ) không chỉ là món quà hỗ trợ sinh kế, mà còn là biểu tượng của tình quân – dân keo sơn, mang đến niềm vui và hy vọng mới cho người dân vùng biên miền Tây xứ Nghệ.

Niềm vui lan tỏa khắp bản Xốp Phe (xã Mường Típ, Nghệ An) khi bà con được nhận những con dê giống đầu tiên từ chương trình hỗ trợ sinh kế cho bà con vùng cao.

Thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và Đề án 2036 năm 2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Tương Dương (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) do Thượng tá Nguyễn Đình Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy đơn vị làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao tặng 21 con dê giống cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Xốp Phe, xã Mường Típ, với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Lan tỏa mô hình “ngân hàng con giống” nơi biên giới miền Tây xứ Nghệ - ảnh 1
Bà con bản Xốp Phe phấn khởi trong ngày được nhận hỗ trợ dê giống từ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Tương Dương.

Giữa núi rừng biên cương, tiếng cười nói rộn ràng, những ánh mắt rạng rỡ hân hoan, ai nấy đều tin tưởng rằng đây sẽ là khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.

Buổi trao tặng diễn ra trong không khí ấm tình quân – dân. Theo chương trình, mỗi hộ dân được nhận 7 con dê giống để phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế bền vững.

Lan tỏa mô hình “ngân hàng con giống” nơi biên giới miền Tây xứ Nghệ - ảnh 2
Trao dê giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Các hộ được lựa chọn đều là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, có tinh thần trách nhiệm cao trong các công việc của bản, của xã và luôn tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước.

Khi tham gia mô hình, các hộ dân cam kết chăm sóc, phát triển đàn dê, ổn định sinh kế, đồng thời sau một năm sẽ trích góp con giống giúp đỡ các hộ khó khăn khác theo hình thức “ngân hàng con giống”.

Đây là cách làm vừa thiết thực, vừa nhân văn, giúp lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư vùng biên.

Lan tỏa mô hình “ngân hàng con giống” nơi biên giới miền Tây xứ Nghệ - ảnh 3
Đại diện chính quyền xã Mường Típ và lực lượng quân sự địa phương chứng kiến buổi trao tặng con giống

Cầm trên tay sợi dây buộc con dê đầu tiên được trao tặng, anh Moong Văn Chung, hộ dân được nhận hỗ trợ, không giấu nổi xúc động: “Từ trước tới nay, gia đình tôi chỉ nuôi được vài con gà, con lợn nhỏ, chưa có điều kiện để phát triển đàn vật nuôi lớn. Nay được các chú bộ đội tặng dê giống, tôi mừng lắm. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt để nhân đàn, có thêm nguồn thu nhập, sau này còn giúp lại những hộ nghèo khác trong bản.”

Chung niềm vui ấy, anh Cụt Văn Hiệp, dân tộc Khơ Mú chia sẻ: “Gia đình tôi khó khăn lắm. Được tặng dê giống, tôi thấy như có thêm động lực để cố gắng. Mấy con dê này quý hơn cả tiền, vì nó là niềm tin để mình vươn lên, thoát nghèo bằng sức mình".

Thượng tá Nguyễn Đình Mạnh cho biết, món quà tuy không lớn về vật chất nhưng là tấm lòng và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 đối với đồng bào biên giới. Thượng tá bày tỏ mong muốn bà con sẽ chăm sóc, nhân đàn tốt, từng bước phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng địa phương xây dựng vùng biên ngày càng ấm no, vững mạnh.

Phan Thị Hồng Thơm, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Típ bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 đã luôn đồng hành, hỗ trợ địa phương trong công tác giảm nghèo và phát triển nông thôn mới.

Lan tỏa mô hình “ngân hàng con giống” nơi biên giới miền Tây xứ Nghệ - ảnh 4
Bà con bản Xốp Phe phấn khởi trong ngày được nhận hỗ trợ dê giống từ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Tương Dương

Phó Chủ tịch UBND xã Mường Típ nhấn mạnh: “Các hộ được chọn đều có tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi tin rằng, với sự giúp sức này, bà con sẽ chăm sóc tốt đàn dê, từng bước cải thiện kinh tế, đồng thời lan tỏa và nhân rộng mô hình "ngân hàng con giống", một nghĩa cử ấm tình quân – dân nơi biên giới".

Đại diện các hộ dân khác cũng bày tỏ quyết tâm sẽ sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, coi đây là “vốn quý” để gây dựng kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chương trình trao tặng dê giống tại bản Xốp Phe không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ sinh kế, mà còn là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quân – dân, là sự gắn bó giữa người lính và đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.

Từ những việc làm thiết thực như vậy, “thế trận lòng dân” nơi biên giới ngày càng được củng cố, góp phần xây dựng khu vực biên cương ổn định, phát triển toàn diện theo tinh thần Đề án 2036 và các Chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai trên địa bàn.