Kon Tum: Làng tái định cư Tu Thó được công nhận là Làng du lịch cộng đồng

NGỌC HOÀ

VHO - Chiều 14.1, tại làng Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận Làng du lịch cộng đồng Tu Thó.

Kon Tum: Làng tái định cư Tu Thó được công nhận là Làng du lịch cộng đồng - ảnh 1
Làng du lịch cộng đồng Tu Thó được xây dựng năm 2021

Đáng chú ý, đây là thôn, làng nhiều lần phải di dời vì thiên tai và cũng là ngôi làng đồng bào DTTS Xơ Đăng đầu tiên trên địa bàn huyện được công nhận, đánh dấu bước chuyển mình của người dân và chính quyền địa phương trong việc đa dạng hoá các loại hình sinh kế cho bà con.

Làng tái định cư thôn Tu Thó được xây dựng năm 2021, nhằm đưa các hộ dân đồng bào Xơ Đăng ở vùng có nguy cơ sạt lở về định cư. Từ khi khu tái định cư hoàn thành, đến nay có khoảng 164 hộ dân ở làng cũ đã chuyển về đây ổn định cuộc sống và đang từng ngày biến nơi đây thành điểm khu dân cư điểm trong việc chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế. Trong đó, tập trong phát triển dược liệu, trồng rừng và liên kết làm du lịch.

Kon Tum: Làng tái định cư Tu Thó được công nhận là Làng du lịch cộng đồng - ảnh 2
Quang cảnh lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Kon Tum công nhận Tu Thó là Làng du lịch cộng đồng

Ông Hoàng Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Tê Xăng cho biết, để chuẩn bị cho việc thành lập làng du lịch cộng đồng, thời gian qua, dưới sự định hướng của huyện, bà con đã chủ động liên kết xây dựng nhà ở lưu trú (homestay); đi học lớp bồi dưỡng, phục vụ du lịch; thành lập các đội chiêng, ẩm thực để phục vụ khách; chỉnh trang vườn hoa, khuôn viên làng.

Trong làng đã xuất hiện các hoạt động thu hút khách như: tham quan vườn dược liệu sâm Ngọc Linh, ngắm ruộng bậc thang, ngắm đồi săn mây, chinh phục đỉnh Ngọc Linh, ngắm thác, cắm trại.

Kon Tum: Làng tái định cư Tu Thó được công nhận là Làng du lịch cộng đồng - ảnh 3
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Nguyễn Đức Tuy chúc mừng Làng du lịch cộng đồng Tu Thó cùng chính quyền địa phương xã Tê Xăng

Nhờ cảnh sắc tuyệt đẹp và các loại hình du lịch độc đáo, khách đến Tu Thó tham quan nghỉ dưỡng liên tục tăng. Riêng năm 2024, làng đón 5.000 khách du lịch. Đây cũng là địa điểm được chọn tổ chức 2 sự kiện quan trọng: là Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế và Hội thảo sâm Ngọc Linh, góp phần nâng cao giá trị, bảo vệ, phát triển 2 loại dược liệu quý là sâm dây, sâm Ngọc Linh.

“Việc công nhận Làng du lịch cộng đồng Tu Thó có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn Tê Xăng nói riêng, huyện Tu Mơ Rông chung. Góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch, dịch vụ, hình thành điểm tham quan du lịch đáp ứng các yêu cầu phục vụ khách tham quan; thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân địa phương”, Chủ tịch UBND xã Tê Xăng cho hay.

Kon Tum: Làng tái định cư Tu Thó được công nhận là Làng du lịch cộng đồng - ảnh 4
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Nguyễn Đức Tuy chúc mừng bà con làng Tu Thó được nhận chiêng quý do Sở VHTTDL Kon Tum trao tặng

Theo ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, việc Làng Tu Thó được công nhận là làng du lịch cộng đồng sẽ mở ra cơ hội để làng phát triển du lịch một cách chuyên nghiệp, có tính tổ chức gắn với bảo tồn văn hoá đồng bào dân tộc Xơ Đăng.

“Theo định hướng phát triển, thôn Tu Thó sẽ phát triển theo 3 trục kinh tế là nông nghiệp, dược liệu và du lịch. Huyện tin tưởng với nền tảng là nét đẹp thiên nhiên sẵn có, cộng với sự đầu tư, chuẩn bị kỹ càng, Làng du lịch cộng đồng Tu Thó sẽ thu hút du khách đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, từ đó, giúp bà con có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất sản sinh ra cây quốc bảo sâm Ngọc Linh”, ông Mạnh cho biết.

Kon Tum: Làng tái định cư Tu Thó được công nhận là Làng du lịch cộng đồng - ảnh 5
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Nguyễn Đức Tuy cùng lãnh đạo Sở VHTTDL, huyện Tu Mơ Rông tham quan mô hình dệt thổ cẩm của bà con Làng Tu Thó

Ông A Bù, Trưởng thông Tu Thó phấn khởi nói: “Bà con người Xơ Đăng rất phấn khởi khi nơi mình sinh sống được tỉnh, huyện công nhận là Làng du lịch cộng đồng. Đây là cơ hội để bà con phát huy sức mạnh tập thể, đẩy mạnh bảo tồn, gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hoá truyền thống. Qua đó, tăng thêm thu nhập nhờ làm du lịch”.

Kon Tum: Làng tái định cư Tu Thó được công nhận là Làng du lịch cộng đồng - ảnh 6
Dù chỉ mới được công nhận là Làng du lịch cộng đồng nhưng trong năm 2024 làng Tu Thó đã có nhiều hoạt động thu hút hơn 5000 lượt du khách tham quan

Dịp này, UBND huyện Tu Mơ Rông tặng hoa và quà cho đoàn khách đầu tiên đặt chân đến Làng Du lịch cộng đồng Tu Thó năm 2025; khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng Làng Du lịch cộng đồng Tu Thó.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Phó Bí Thư Tỉnh uỷ Kon Tum Nguyễn Đức Tuy cùng lãnh đạo Sở VHTTDL, huyện Tu Mơ Rông đã trồng cây xanh trong làng, nhằm giúp tạo cảnh quan, điều hòa khí hậu cho làng Tu Thó.

Đặc biệt, tại buổi lễ, UBND huyện tổ chức bán đấu giá khoảng 4kg sâm Ngọc Linh với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Trong đó, bán đầu giá 1kg sâm Ngọc Linh (do các nhân ủng hộ) được 167 triệu đồng sẽ được hỗ trợ cho bà con Xơ Đăng làng Tu Thó xây dựng nhà dài truyền thống để phục vụ du lịch. Số sâm Ngọc Linh còn lại do huyện Tu Mơ Rông mua để đấu giá, phần giá trị chênh lệch sẽ được hỗ trợ, tiếp xức cho làng Tu Thó làm du lịch.

Kon Tum: Làng tái định cư Tu Thó được công nhận là Làng du lịch cộng đồng - ảnh 7
Huyện Tu Mơ Rông tổ chức đấu giá sâm Ngọc Linh để hỗ trợ bà con Xơ Đăng Làng du lịch cộng đồng Tu Thó xây dựng nhà dài truyền thống để phục vụ đón khách du lịch

Cũng trong dịp này, địa phương còn tổ chức Hội thi gói bánh chưng xanh và bánh truyền thống của dân tộc Xơ Đăng dành cho học sinh ở 3 xã Măng Ri, Tê Xăng và Ngọc Lây, nhằm giúp các em có thêm trải nghiệm thực tiễn trong việc tự tay chế biến các món ẩm thực dân tộc mình để phục vụ du khách. Số bánh do học sinh gói được, sẽ bán gây quỹ khuyến học để tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó.

Theo bà Bạch Thị Mân, Phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum, trên địa bàn tỉnh hiện có 8 Làng du lịch cộng đồng được UBND tỉnh công nhận gồm: Làng Du lịch cộng đồng Kon K’tu, Làng Du lịch cộng đồng Kon Klor, Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri (TP. Kon Tum); Làng Du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi (huyện Đăk Hà); Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng Kon Pring, Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo (huyện Kon Plông); Làng du lịch cộng đồng Đăk Răng (huyện Ngọc Hồi) và Làng du lịch cộng đồng Tu Thó (huyện Tu Mơ Rông).

“Du lịch cộng đồng được xem là loại hình du lịch mang lại những lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế bền vững; giúp người dân bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái; bảo tồn, phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương. Hoạt động du lịch cộng đồng trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa, tạo được sự đồng thuận trong người dân tham gia làm du lịch, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần ổn định đời sống của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh”, Phó giám đốc Sở VHTTDL Kon Tum khẳng định.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc