Huy động sức mạnh và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân từ phong trào “Dân vận khéo“

THUÝ HIỀN

VHO - Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa trao giải Hội thi “Dân vận khéo” thành phố Hà Nội năm 2024. Đây là hoạt động tiêu biểu của hệ thống dân vận thành phố chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Huy động sức mạnh và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân từ phong trào “Dân vận khéo“ - ảnh 1
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, từ năm 2009 đến nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn thành phố, tạo sức lan tỏa, thu hút sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, khi thực hiện các nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp, trong những thời điểm nhiều cam go, thử thách công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” càng chứng minh hiệu quả rõ nét.

Thông qua triển khai phong trào đã huy động nguồn lực to lớn từ sức mạnh và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia, 10 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của thành phố tạo động lực quan trọng để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.

Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và nhân dân qua khó khăn, thử thách lại càng được củng cố, tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tiểu phẩm dự thi với tên gọi Nói phải củ cải cũng nghe của quận Tây Hồ do đạo diễn Lê Thế Song dàn dựng là câu chuyện vận động các hộ kinh doanh đồ lễ tại khu vực Di tích quốc gia đặc biệt Phủ Tây Hồ hoạt động đúng nơi quy định, giữ gìn mỹ quan và sự tôn nghiêm của khu di tích.

Với kinh nghiệm đạo diễn các chương trình văn hóa của Thủ đô, đạo diễn Lê Thế Song đã chắt chiu ý tưởng dàn dựng một chương trình với chiều sâu văn hóa di sản và khắc hoạ nét đẹp tinh hoa của Hà Nội với nét đột phá trẻ trung.

Theo đó, thay vì để các thành viên giới thiệu một cách thông thường, màn thi chào hỏi của quận Tây Hồ kết hợp giữa rap, múa tương tác.

Thông qua tiểu phẩm, đội thi quận Tây Hồ cũng đã phản ánh được những mô hình dân vận khéo tiêu biểu mà địa phương đã triển khai như: mô hình lắp camera an ninh giám sát tại khu dân cư, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cửa hàng, bãi trông giữ xe tại khu vực di tích. 

Tiểu phẩm Tư tưởng đã thông thì không gì khó của huyện Đông Anh là câu chuyện được sân khấu hóa sinh động nhằm vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn, bảo vệ môi trường, qua đó khẳng định “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Phần dự thi của quận Đống Đa lại là câu chuyện thời sự về việc vận động nhân dân di dời khỏi nơi nguy hiểm trước khi cơn bão số 3 (bão Yagi) đổ vào Hà Nội.

Bằng những tình tiết giàu tính nhân văn của những mảnh đời trong tiểu phẩm, đội thi quận Đống Đa đã phản ánh rõ nét vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân của hệ thống dân vận trong thực hiện những "việc nóng, việc khó, việc chưa có tiền lệ".

Ban Tổ chức đã trao Giải Xuất sắc cho Công an thành phố Hà Nội; Giải Nhất cho đội thi quận Đống Đa; 2 Giải Nhì cho đội thi quận Tây Hồ và huyện Đông Anh; 2 Giải Ba cho đội thi huyện Phúc Thọ và Phú Xuyên.

Trong dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tặng bằng khen đối với 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức hội thi.