“Hạt nhân” trẻ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nơi vùng cao Quảng Ngãi
VHO - Ở vùng cao Quảng Ngãi, đội ngũ đảng viên trẻ đang trở thành những “hạt nhân” tiên phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bằng uy tín, trách nhiệm và những việc làm cụ thể trong phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, từng bước củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Đảng viên trẻ – cầu nối đưa nghị quyết đến với đồng bào
Trong hành trình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vai trò của các chi bộ thôn luôn mang ý nghĩa then chốt. Chi bộ thôn An Thanh, xã Minh Long là một điểm sáng như thế. Với đặc thù 99% dân số là người DTTS, mỗi đảng viên nơi đây không chỉ là hạt nhân chính trị mà còn là chỗ dựa tinh thần, là người “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”.
Không dừng lại ở việc gương mẫu đi đầu trong các phong trào, đảng viên ở An Thanh còn là lực lượng tiên phong vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mạnh dạn áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững.
Người đảng viên được đặt tên cho làng
Một trong những minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm của thế hệ đảng viên trẻ là chị Đinh Thị Ngân, đảng viên mới được kết nạp tại Chi bộ thôn An Thanh.
Chị Ngân chia sẻ: “Ngày đứng dưới cờ Đảng tuyên thệ, tôi cảm thấy mình lớn hơn rất nhiều về suy nghĩ. Là đảng viên trẻ, tôi tự hứa phải luôn gương mẫu trong mọi việc. Khi bà con thấy mình làm đúng, làm hay, bà con mới nghe theo”.
Từ suy nghĩ đó, chị Ngân thường xuyên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền về vệ sinh môi trường, kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời hướng dẫn bà con cách trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tiếp cận khoa học kĩ thuật và chuyển đổi số.

Theo ông Đinh Văn Cường, Bí thư Chi bộ thôn An Thanh, công tác lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở vùng cao phải xuất phát từ thực tiễn: “Chi bộ ưu tiên những người có năng lực, có nguyện vọng thực sự, đặc biệt là có trình độ. Họ am hiểu phong tục tập quán, nói được tiếng đồng bào nên việc truyền tải nghị quyết của Đảng trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người”.
Lấy phát triển kinh tế làm thước đo hiệu quả nghị quyết
Không chỉ ở An Thanh, tại làng Lung, xã Ya Ly, hình ảnh đảng viên trẻ A Rưng cũng đang trở thành tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ thực tế sản xuất, anh mạnh dạn chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng đa cây, đa giá trị.
Anh A Rưng cho biết: “Trước đây, với 1,2 ha đất trồng sắn, mỗi năm thu nhập chỉ khoảng 40 triệu đồng. Khi Chi bộ triển khai thực hiện “Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, tôi nghĩ mình phải chuyển đổi cây trồng mới có thu nhập cao hơn”.
Năm 2023, anh vay vốn đầu tư trồng 700 cây cà phê, 150 cây sầu riêng, 270 cây mắc ca và lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm. Hiện nay, vườn cây sinh trưởng tốt và dự kiến bắt đầu cho thu hoạch từ năm tới. Mô hình xen canh này không chỉ tận dụng hiệu quả quỹ đất mà còn tạo nguồn thu đa dạng, ổn định và bền vững hơn so với phương thức độc canh truyền thống.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ya Ly Nguyễn Thị Yến Bình, thời gian qua, Đảng ủy xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, các chi bộ, đoàn thể được chỉ đạo phát huy mạnh mẽ vai trò tuyên truyền, vận động đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế, làm gương để Nhân dân noi theo.
“Hiện nay, hơn 65% đảng viên trong xã làm kinh tế khá, giỏi; trong đó có 15 đảng viên có mức thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm. Thông qua phát triển kinh tế, đảng viên đã thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của mình, đó là củng cố niềm tin của đồng bào DTTS vào đường lối của Đảng, tăng cường khối đoàn kết cộng đồng và góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh”, bà Bình cho biết.
Năm 2025, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã kết nạp gần 2.000 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên hơn 92.300 đồng chí. Đáng chú ý, tỉ lệ đảng viên là người DTTS chiếm gần 21%, cho thấy sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu đội ngũ đảng viên.
Quảng Ngãi hiện có 43 dân tộc cùng sinh sống, với hơn 540 nghìn người DTTS, chiếm khoảng 25% dân số toàn tỉnh. Nhận thức rõ vai trò đặc biệt của đội ngũ này, các cấp ủy Đảng đã và đang chú trọng phát triển đảng viên người DTTS, nhất là ở các địa bàn miền núi, vùng khó khăn.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh, việc phát triển đảng viên không chỉ là tăng về số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, bồi đắp “sức chiến đấu” cho tổ chức cơ sở Đảng.
“Mỗi đảng viên mới ở xã miền núi phải thực sự là một ‘ngọn đuốc’ đi đầu trong xóa bỏ hủ tục, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất để giúp dân thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tăng cường đào tạo kĩ năng dân vận khéo, gắn xây dựng chi bộ mạnh với củng cố niềm tin của Nhân dân”, bà Minh nhấn mạnh.
Với cách làm bài bản, sát thực tiễn và lấy người dân làm trung tâm, đội ngũ đảng viên người DTTS đang và sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống một cách bền vững nơi vùng cao Quảng Ngãi.

RSS