Người đảng viên Hrê gương mẫu làm theo lời Bác
VHO - Là một đảng viên người dân tộc Hrê, ông Đinh Văn Thơ (48 tuổi) thôn Làng Trá, xã Sơn Linh (Quảng Ngãi) đã gương mẫu làm theo lời Bác Hồ dạy, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp và gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc.

Với những bước đi táo bạo trong việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, ông đã chuyển đổi mảnh đất đồi khô cằn thành vườn cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, vừa giúp gia đình ổn định thu nhập, vừa tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
Bên cạnh đó, ông cũng là người đi đầu trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc Hrê, truyền dạy cho thế hệ sau về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Tiên phong thực hiện mô hình nông nghiệp thông minh
Trong khi nhiều người dân miền núi còn loay hoay với bài toán đầu ra cho nông sản và hiệu quả kinh tế từ cây trồng truyền thống, thì ông Đinh Văn Thơ đã mạnh dạn đi trước một bước, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và chuyển đổi cây trồng trên chính mảnh đất quê hương.
Từ những đồi keo, mì năng suất kém, ông Thơ chủ động chuyển sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Đầu tư hệ thống tưới, áp dụng kỹ thuật chăm sóc và xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh phù hợp điều kiện miền núi. Ông cho biết, hiện gia đình ông đang thu hoạch vụ ổi thứ hai. Sản lượng đạt khá cao, chất lượng quả vừa ngọt và giòn, được thị trường ưa chuộng.
“Trước đây, vùng đất đồi hơn 3.000m2 tôi trồng cây keo, cây mì nhưng kém hiệu quả. Nhờ sự hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, tôi mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ăn quả. Tận dụng lợi thế về thổ nhưỡng, tôi đầu tư trồng ổi xen canh bưởi da xanh. Cách làm lấy ngắn, nuôi dài đã đem lại hiệu quả ngoài mong đợi”, ông Thơ phấn khởi chia sẻ.
Hệ thống tưới béc-phun đã được ông Thơ sử dụng để tưới cho cây trồng. So với cách tưới truyền thống, béc-phun mang lại nhiều tiện ích, vừa đỡ tốn thời gian, sức lao động mà nước được tưới đều hơn, tránh tình trạng chỗ thừa, chỗ thiếu.
Ông Thơ cũng thường xuyên học hỏi kỹ thuật canh tác phù hợp, hướng đến sản xuất nông nghiệp xanh, sạch. Kỹ thuật này được ông chia sẻ rộng rãi cho 25 hộ dân trong thôn để cùng thực hiện. Ngoài ra, ông còn tạo việc làm thời vụ cho lao động địa phương. Cao điểm thu hoạch, tại vườn có 20 lao động làm việc, thu nhập ổn định.
Thấy mô hình thành công, nhiều người dân trong thôn, xã đã đến tham quan, học hỏi. Ông Thơ không chỉ cung cấp giống mà còn hướng dẫn kỹ thuật, giúp bà con cùng nhau phát triển kinh tế.
“Được sự hướng dẫn tận tình của ông Thơ, đến nay, hơn 3 ha ổi của gia đình tôi đã bắt đầu cho thu hoạch. Cây ổi ra quả quanh năm nên cho thu nhập thường xuyên, cuộc sống khấm khá dần”, ông Xối, một người dân địa phương chia sẻ.

Gương mẫu gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc
Với tấm lòng trân trọng và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Hrê, ông Đinh Văn Thơ đã tiên phong trong việc vận động cộng đồng giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống. Cùng với những người dân địa phương, ông đã không ngừng nỗ lực bảo tồn các phong tục, tập quán, tín ngưỡng đặc sắc của dân tộc, truyền lại cho thế hệ trẻ.
“Trải qua thời gian, có nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Hrê đã bị mai một; hơn nữa, lớp thanh niên khi lớn lên thường đi làm ăn xa, tiếp xúc với nhiều nét văn hóa khác nhau đã làm cho bản sắc dân tộc mình bị mai một, biến dạng. Nhận thấy rõ điều này, tôi đã cùng một số bà con tham gia trình diễn văn hóa Hrê, mục đích để gìn giữ và truyền dạy lại cho con cháu”, ông Thơ bày tỏ.
Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Linh, ông Võ Xuân Thanh cho biết: “Ông Đinh Văn Thơ, với vai trò là đảng viên gương mẫu, luôn thể hiện sự tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa dân tộc Hrê. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ông không chỉ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực giúp đỡ cộng đồng.Mô hình nông nghiệp thông minh của ông đã giúp 25 hộ dân trong thôn nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Bằng cách làm gương mẫu trong phát triển kinh tế, ông đã tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Ông Thơ cũng là người tích cực quảng bá sản phẩm nông sản, mang lại cơ hội cho người dân địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Những cống hiến của ông không chỉ giúp gia đình và cộng đồng thoát nghèo mà còn góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Hrê.
Với những nỗ lực không ngừng, ông đã vinh dự nhận danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh năm 2024, xứng đáng là tấm gương sáng trong việc làm theo lời Bác dạy, luôn vì lợi ích của cộng đồng và sự phát triển bền vững của quê hương.