“Hạt nhân” phát triển kinh tế vùng đồng bào Ca Dong
VHO - Phát huy hiệu quả các chính sách, nhiều tấm gương đồng bào Ca Dong ở Quảng Ngãi đã vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Anh Đinh Văn Gon, xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi) là điển hình tiêu biểu với mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng miền núi.

Hiện nay, mô hình kinh tế của gia đình anh Đinh Văn Gon gồm hơn 50 con heo ky (trong đó có 10 con heo nái sinh sản), 14 con bò lai cùng khoảng 3 ha đất vườn đồi trồng cây ăn quả như bưởi, chuối, dứa. Đây là mô hình sản xuất tổng hợp, tận dụng tốt điều kiện đất đai, khí hậu địa phương, đồng thời phân tán rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.
Với phương châm “tích tiểu thành đại, lấy ngắn nuôi dài”, mỗi loại cây trồng, vật nuôi mang lại nguồn thu theo từng giai đoạn, giúp gia đình anh duy trì ổn định quanh năm. Sau khi trừ chi phí, thu nhập bình quân của gia đình đạt khoảng 120 triệu đồng/năm – mức thu nhập khá cao so với mặt bằng chung tại khu vực miền núi.
“Bà đỡ” giúp đồng bào Ca Dong thoát nghèo bền vững
Theo anh Gon, phần lớn các mô hình sản xuất hiện nay được hình thành từ việc tiếp cận hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là các chương trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Thông qua các chuyến tham quan, học tập mô hình, anh từng bước áp dụng vào điều kiện thực tế của gia đình.
Một trong những điểm nhấn trong mô hình kinh tế của anh Đinh Văn Gon là mạnh dạn phát triển cây ăn quả trên đất gò đồi – lĩnh vực mà trước đây nhiều hộ dân còn e ngại do yêu cầu kĩ thuật cao.

Anh Gon cho biết, hiện vườn cây của anh có khoảng 2.000 gốc chuối, 700 gốc bưởi, trồng xen 2.000 gốc dứa. Sau thời gian chăm sóc, các mô hình đều sinh trưởng tốt. Cây bưởi đã bước sang năm thứ tư và cho lứa trái bói đầu tiên; chuối và dứa đã cho thu hoạch ổn định, mang lại nguồn thu đáng kể, mở ra hướng đi mới trong cơ cấu cây trồng tại địa phương.
Không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, mô hình của anh Gon còn giải quyết việc làm thời vụ cho 5–7 lao động địa phương, với mức công khoảng 150.000 đồng/ngày. Thông qua quá trình lao động, các hộ dân còn được trực tiếp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi để áp dụng vào sản xuất của gia đình mình.

Với vai trò là cán bộ Hội Cựu chiến binh xã và người có uy tín trong cộng đồng, anh Đinh Văn Gon thường xuyên tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi tư duy sản xuất, bắt đầu từ những mô hình đơn giản, phù hợp như trồng chuối, dứa, từng bước tiến tới các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn.
Nhờ năng động trong phát triển kinh tế, gương mẫu trong các phong trào địa phương, anh Đinh Văn Gon đã nhiều năm liền được bà con tín nhiệm bầu làm người có uy tín. Anh trở thành cầu nối quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân, đồng thời trực tiếp đồng hành, hỗ trợ bà con trong sản xuất.
“Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục học hỏi, ứng dụng khoa học – kĩ thuật, định hướng phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, phù hợp với xu hướng thị trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng”, anh Gon chia sẻ.

RSS