Gia Lai: Đồng bào vững tin và kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

NHƯ TRANG

VHO - Những ngày này, trên khắp các tuyến đường ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai, sắc màu pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ, tạo nên không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Không chỉ thể hiện qua diện mạo đô thị, khí thế ấy còn lan tỏa sâu rộng đến từng buôn làng, thôn xóm vùng đồng bào DTTS.

Gia Lai: Đồng bào vững tin và kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - ảnh 1
Các tuyến đường ở Gia Lai ngập tràn sắc màu pano, áp phích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tại những địa bàn còn nhiều khó khăn, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước không chỉ được vun đắp bằng những khẩu hiệu, mà hình thành từ chính những đổi thay cụ thể, bền bỉ trong đời sống hằng ngày.

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã chủ động, linh hoạt triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, gắn chặt với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, từng cộng đồng dân cư, qua đó tạo ra những chuyển biến rõ nét và lâu dài.

Hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ; nhiều tuyến đường được mở rộng, nối liền các thôn làng, điện lưới quốc gia về tận từng nếp nhà; trường học, trạm y tế dần hoàn thiện ở những vùng khó khăn. Cùng với đó, tỉ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, sinh kế của người dân ngày càng ổn định, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng lên.

Đặc biệt, việc lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo thêm động lực để bà con đổi mới tư duy sản xuất, mạnh dạn phát triển kinh tế, hướng tới cuộc sống ổn định, bền vững và gắn bó lâu dài với quê hương, buôn làng.

Gia Lai: Đồng bào vững tin và kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - ảnh 2
Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước làm đổi thay đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực hơn

Những đổi thay ấy không chỉ được phản ánh qua những con số báo cáo, mà còn hiện lên sinh động trong ánh mắt, nụ cười và niềm tin của người dân khi nói về ngày mai.

Sự kỳ vọng gửi gắm vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng càng trở nên sâu sắc, gắn liền với mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, đầu tư mạnh mẽ hơn cho hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, tạo điều kiện để thế hệ trẻ vùng đồng bào DTTS được học tập, lập nghiệp, xây dựng tương lai ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Bà Rah Lan Yut (làng Ngo Le, xã Ia Krêl) xúc động chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm, chăm lo từ các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cuộc sống của bà con chúng tôi đã có nhiều đổi thay theo hướng ngày càng tốt đẹp.

Trước kia đường sá chưa được đầu tư, việc đi lại vô cùng khó khăn, điện sinh hoạt cũng chưa có. Còn bây giờ đường làng đã khang trang, điện sáng đến từng ngôi nhà, đời sống thuận lợi hơn, bà con vì vậy mà cũng yên tâm lao động, sản xuất”.

Gia Lai: Đồng bào vững tin và kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - ảnh 3
Chính quyền và người dân địa phương cùng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tâm thế tin tưởng và kỳ vọng

Là một xã vùng sâu, vùng xa của Gia Lai, nơi điều kiện sống của người dân còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, thì niềm tin và kỳ vọng vào Đảng lại trở nên bền bỉ, son sắt hơn bao giờ hết.

Chia sẻ với phóng viên Báo Văn Hoá, ông Phạm Minh Phụng - Bí thư Đảng uỷ xã Ia Phí cho biết, những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng được cải thiện rõ nét. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời, sát thực tiễn, góp phần từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo niềm tin để bà con yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó với quê hương.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Ia Phí, những chuyển biến tích cực của địa phương có được là nhờ sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ từ các cấp uỷ, chính quyền, cùng sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp và các lực lượng xã hội. Nhờ đó, nhiều hộ dân, đặc biệt ở những khu vực còn nhiều khó khăn, đã từng bước ổn định sinh kế, cải thiện thu nhập.

Gia Lai: Đồng bào vững tin và kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - ảnh 4
Không khí hướng về Đại hội XIV lan tỏa từ phố thị đến bản làng

Các chương trình phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới được triển khai linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho địa phương phát triển lâu dài.

Ông Phụng khẳng định, từ những kết quả đó, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, bà con yên tâm lao động, bám đất, bám làng, góp phần xây dựng địa phương phát triển hơn.

Không dừng lại ở những thành quả trước mắt, người dân nơi đây còn gửi gắm kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách mang tầm nhìn dài hạn, tạo động lực mới cho vùng biên giới phát triển toàn diện, hài hoà giữa nâng cao đời sống Nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hoà chung không khí cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và đặt nhiều kỳ vọng vào định hướng phát triển đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS.

Gia Lai: Đồng bào vững tin và kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - ảnh 5
Các tuyến đường ngập tràn sắc màu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trao đổi về nội dung này, ông Ksor Phước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai khẳng định, vấn đề dân tộc và các chính sách dành cho đồng bào DTTS luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ chiến lược, được triển khai ổn định, xuyên suốt trong suốt quá trình đổi mới đất nước.

Theo ông, chính sự kiên định trong đường lối và nhất quán trong tổ chức thực hiện đã tạo nền tảng quan trọng để các vùng DTTS, miền núi, trong đó có Tây Nguyên, từng bước phát triển bền vững.

Đặc biệt, việc triển khai đồng thời ba Chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm gần đây đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Từ thực tiễn đó, ông Ksor Phước bày tỏ mong muốn Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách về công tác dân tộc theo hướng đổi mới, hiệu quả hơn, trong đó chú trọng phát huy nội lực của đồng bào. Các quyết sách cần tạo điều kiện để người dân chủ động tiếp cận khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thực sự trở thành chủ thể của quá trình phát triển.

Gia Lai: Đồng bào vững tin và kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - ảnh 6
Người dân Gia Lai tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bên cạnh đó, ông cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác tiềm năng du lịch, di sản lịch sử gắn với phát triển công nghiệp văn hóa; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Tây Nguyên phát triển hài hòa, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới.

Từ những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, có thể thấy sự gắn bó, đồng hành giữa Đảng với Nhân dân tại Gia Lai ngày càng được khẳng định rõ nét. Chính quyền và người dân địa phương cùng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tâm thế tin tưởng và kỳ vọng.

Đại hội được mong đợi sẽ đề ra những quyết sách mang tầm chiến lược, phù hợp thực tiễn, tiếp thêm động lực để Gia Lai tiếp tục phát huy tiềm năng, vượt qua thách thức, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững trong thời kỳ mới.