Điện Biên:
Gặp mặt nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số
VHO - Ngày 11.2, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức gặp mặt hơn 70 văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025.

Trong thời gian qua, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên đã mở 4 trại sáng tác, 9 chuyến đi thực tế học tập kinh nghiệm sáng tác, trao đổi nghiệp vụ, tổ chức 7 cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật, xuất bản 37 kỳ tạp chí Văn nghệ Điện Biên với tổng số 19.700 cuốn, 3.000 tác phẩm văn học nghệ thuật, sưu tầm, biên soạn 2 cuốn sách truyện thơ dân tộc Thái “Tiễn dặn người yêu” và trường ca dân tộc Mông “Tiếng hát làm dâu”…
Trong dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh đã phối hợp với Hội Thơ Đường luật Việt Nam tổ chức Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc lần thứ 16 tại Điện Biên có chủ đề “Sáng mãi Điện Biên” với sự tham gia của hơn 500 đại biểu là văn nghệ sĩ trên toàn quốc.
Hiện, đội ngũ văn nghệ sĩ với 156 hội viên, các nghệ nhân ưu tú với 41 thành viên là những thành viên tích cực trong tuyên truyền, gìn giữ, truyền dạy và thực hành các di sản văn hóa phi vật thể, là sợi dây níu giữ và nối dài bản sắc địa phương, các giá trị lịch sử văn hóa, nghệ thuật, truyền thống của các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã biểu dương các đóng góp, cống hiến của văn nghệ sĩ, nghệ nhân trong dòng chảy chung của văn học, nghệ thuật Việt Nam và Điện Biên, góp phần quan trọng xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực, khí thế, niềm tin động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Điện Biên ra sức thi đua thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng-an ninh vững mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật, phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong quy hoạch tỉnh và trong chương trình phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội.
Bên cạnh đó, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên cần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao, các tác phẩm văn học nghệ thuật về Điện Biên, tạo sức lan tỏa về quê hương, con người Điện Biên đến bạn bè trong nước và quốc tế.