(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ

QUỲNH VY; ảnh: Trung tâm DVTH xã Phong Thổ; thiết kế: MẠNH LÊ

VHO - Lễ hội Nàng Han năm 2026 không chỉ tái hiện những nghi lễ truyền thống của đồng bào Thái trắng, mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, quảng bá du lịch cộng đồng vùng biên cương Phong Thổ đến du khách trong và ngoài nước mỗi dịp đến với Lai Châu.

Nghi lễ dâng hương tại Lễ hội Nàng Han của người Thái trắng Phong Thổ

Ông Trịnh Khắc Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thổ cho biết, Lễ hội Nàng Han là lễ hội đặc sắc của người Thái ở xã Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn trong sự nghiệp giữ nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc của Nàng Han, một nữ tướng anh hùng dân tộc Thái.

(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ - ảnh 2
Lễ hội Nàng Han được tổ chức từ ngày 4 - 5.4, tại Khu di tích Đền thờ Nàng Han

Tương truyền, Nàng Han xuất thân trong một gia đình người Thái ở Chiềng Sa (nay là xã Phong Thổ). Nàng đứng đầu cuộc khởi nghĩa của đồng bào 16 xứ Thái, quật cường đánh giặc xâm lược phương Bắc. Sau khi dẫn đoàn quân thắng trận trở về, Nàng Han gội đầu tại mó nước của thôn Tây An, xã Phong Thổ, rồi bay về trời.

(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ - ảnh 3
Nghi thức tại Đền thờ Nàng Han được thực hiện trang nghiêm

Hàng năm, cứ vào ngày 15.2 âm lịch, Lễ hội Nàng Han ở xã Phong Thổ được tổ chức với nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc, du khách gần xa tham dự. Đây là dịp nhắc nhở các thế hệ con cháu luôn ý thức, ghi nhớ và phát huy tinh thần thượng võ của dân tộc mình, cùng nhau đoàn kết xây dựng bản mường ngày một no ấm, giàu đẹp.

Năm nay, Lễ hội Nàng Han được tổ chức từ ngày 4 - 5.4, tại Khu di tích Đền thờ Nàng Han. Phần lễ gồm có hoạt động dâng hương Đền thờ Nàng Han, nghi thức rước nước, nghi lễ cúng “Nàng Han”; cúng sơn thần, thổ địa và mó nước “Nàng Han” thể hiện lòng tri ân, niềm tin tâm linh và ước vọng về cuộc sống bình yên, ấm no. 

(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ - ảnh 4
Nước được lấy từ mó nước Nàng Han

Phần hội diễn ra các hoạt động thi văn nghệ; thi ẩm thực; trưng bày không gian dân tộc Thái; thực hành di sản nghệ thuật múa xòe dân tộc Thái; tái hiện Lễ Áp hô chiêng (gội đầu năm mới); trình diễn nghi thức kéo co truyền thống của dân tộc Thái; hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian như đẩy gậy, bắn nỏ, tó má lẹ, tung còn, đi cà kheo, chơi én cáy…

(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ - ảnh 5
(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ - ảnh 6
Tái hiện Lễ Áp hô chiêng (gội đầu năm mới) là điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội

Lễ hội là dịp để đồng bào các dân tộc xã Phong Thổ giao lưu, tăng cường đoàn kết, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, trò chơi dân gian truyền thống.

 

(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ - ảnh 7
(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ - ảnh 8
(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ - ảnh 9
(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ - ảnh 10
(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ - ảnh 11
(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ - ảnh 12

 

(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ - ảnh 13
Tại Lễ hội Nàng Han 2026, hàng nghìn người dân, du khách đã hòa mình vào các trò chơi đông vui, thưởng thức hương vị nhiều món ăn độc đáo, mang đậm phong vị núi rừng Tây Bắc do chính đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái làm ra...

Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thổ nhấn mạnh, ngoài giá trị văn hóa, lịch sử, Lễ hội Nàng Han còn mang ý nghĩa giáo dục các thế hệ con, cháu về lòng yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm, đạo lý uống nước nhớ nguồn và bảo tồn, gìn giữ những nét văn hóa của địa phương.

Việc tổ chức lễ hội góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Đây cũng là dịp để giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của dân tộc Thái trắng ở Phong Thổ, qua đó, góp phần phát huy tiềm năng du lịch, thu hút du khách thập phương và các nhà đầu tư đến với xã biên cương Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

(Emagazine) Vui hội Nàng Han với người Thái trắng nơi biên cương Phong Thổ - ảnh 14