(Emagazine) Khánh Hòa: Di sản văn hóa thăng hoa trong vũ điệu đa sắc 2026
VHO - Gần 200 nghệ nhân, diên viên của 28 địa phương, đơn vị cùng hội tụ tại Quảng trường 16.4 (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) để tạo nên một đêm hội xuyên không gian, kết nối quá khứ và hiện tại đầy mê hoặc. Đó không chỉ là trình diễn nghệ thuật, mà là khoảnh khắc linh hồn văn hóa Kinh, Chăm, Raglay, Ê Đê... cùng tỏa sáng.


Tối 18.4, tỉnh Khánh Hòa đã chính thức khai mạc Chương trình “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa trọng điểm nhằm tôn vinh, lan tỏa các giá trị truyền thống và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Văn Hóa, ngay sau Lễ khai mạc, một không gian di sản sống động đã được tái hiện qua 28 tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Khán giả như say lòng trước "nhịp thở đại ngàn" qua tiếng Mã La ăn mừng lúa mới, giai điệu "Gùi nắng gùi mưa" hay "Đêm hội Raglai".



Đặc biệt, sắc màu văn hóa Chăm được phô diễn đầy ấn tượng với những tiết mục mang đậm hơi thở bản địa như: "Làng Chăm ơn Bác", "Katê mùa xuân tình yêu" hay nét tinh xảo trong "Tình làng gốm".
Hồn cốt dân gian cũng được tái hiện thông qua diễn xướng "Hò Bá Trạo" của cư dân miền biển, cùng những bản hòa tấu nhạc cụ dân tộc của người T’rin, Tày, Ê Đê... đầy lôi cuốn.

Điểm nhấn gây ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là phần trình diễn trang phục dân tộc với sự tham gia của 65 "người mẫu" không chuyên - chính là những người con của bản làng.


Khán giả không khỏi trầm trồ trước sự chuyển mình của sắc màu: từ những bộ trang phục thường ngày mộc mạc đến trang phục lễ hội, cưới hỏi lộng lẫy của người Kinh, Chăm, Raglay, Ê Đê, Tày… Mỗi bước đi, mỗi nụ cười của các nghệ nhân đã dệt nên một bức tranh thổ cẩm đa sắc, minh chứng cho sức sống bền bỉ của trang phục truyền thống trong dòng chảy đương đại.
Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa khẳng định: "Khánh Hòa là vùng đất giao hòa giữa núi rừng và biển cả. Việc tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam không chỉ là dịp để tôn vinh, bảo tồn các giá trị di sản mà còn là không gian giao lưu, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa các cộng đồng, tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững."



Sự kiện năm nay càng trở nên ý nghĩa khi được tổ chức vào thời điểm quan trọng: chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa, Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Ban tổ chức biểu dương và tặng Giấy chứng nhận cho 27 cá nhân tiêu biểu đạt thành tích trong việc thực hiện các chính sách về dân tộc và bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.






RSS