(Emagazine) Hát Soọng cô - Âm vang mộc mạc, sâu lắng của người Sán Dìu

QUỲNH VY; ảnh: UBND xã Đại Đình,; thiết kế: MẠNH LÊ

VHO - Trong khuôn khổ Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu “Tiếng hát Soọng cô” của các CLB dân tộc Sán Dìu các tỉnh miền núi phía Bắc đã mang đến những làn điệu mộc mạc, sâu lắng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chương trình giao lưu Tiếng hát Soọng cô tại Lễ hội Tây Thiên 2026

Lễ hội Tây Thiên là lễ hội truyền thống được tổ chức tại xã Đại Đình (tỉnh Phú Thọ) nhằm tưởng nhớ Quốc Mẫu Tây Thiên - Lăng Thị Tiêu, người đã có công lớn giúp Vua Hùng dẹp giặc, giữ yên bờ cõi, dạy dân trồng lúa.

Các CLB hát Soọng cô tham gia giao lưu tại Lễ hội Tây Thiên
Chương trình giao lưu "Tiếng hát Soọng cô" có sự tham gia của các CLB Soọng cô đến từ Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Phú Thọ

Tại Lễ hội, phần lễ được thực hành trang nghiêm, thành kính. Ở phần hội diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống, hội thi làm bánh chưng gù, bánh gio, bánh giày tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Tiết mục dân ca Soọng cô mộc mạc của người Sán Dìu

Điểm nhấn là chương trình giao lưu "Tiếng hát Soọng cô"  giữa các CLB Soọng cô của dân tộc Sán Dìu đang sinh sống tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Phú Thọ cùng đông đảo nghệ nhân, người yêu thích làn điệu dân ca Soọng cô truyền thống.

Nghệ nhân biểu diễn làn điệu Soọng cô giàu cảm xúc
hông gian giao lưu văn hóa hát Soọng cô tại lễ hội
Các đoàn tham gia để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với các tiết mục Soọng cô mộc mạc, mượt mà đằm thắm và giàu cảm xúc

Chương trình giao lưu không chỉ tạo nên không gian giao lưu văn hóa sôi động, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật hát Soọng cô trong đời sống đương đại.

Các tiết mục của các đoàn đã thu hút đông đảo người dân, du khách, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với các tiết mục Soọng cô mộc mạc, mượt mà đằm thắm và giàu cảm xúc.

Thế hệ trẻ tham gia bảo tồn và hát Soọng cô
Chương trình cũng khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật hát Soọng cô trong đời sống đương đại

Cũng tại chương trình, các CLB đã cùng nhau ôn lại giá trị văn hóa đặc sắc của hát Soọng cô, chia sẻ tâm huyết về kinh nghiệm duy trì, phát triển, cũng như nỗ lực truyền dạy cho thế hệ trẻ di sản văn hóa phi vật thể quý báu của dân tộc. 

Đáng chú ý, hiện nay các CLB đã thu hút được lớp trẻ tham gia, giúp cho làn điệu Soọng cô có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ.

(Emagazine) Hát Soọng cô - Âm vang mộc mạc, sâu lắng của người Sán Dìu - ảnh 7

Cùng đó, ngày càng xuất hiện nhiều làn điệu Soọng cô mới, kết hợp giữa truyền thống và phong cách sân khấu hóa, lôi cuốn người xem, người nghe. Điều này không chỉ khẳng định sức sống của Soọng cô trong đời sống hiện đại, mà còn cho thấy loại hình này đang dần thích nghi với thời đại.

Hoạt động văn hóa truyền thống trong Lễ hội Tây Thiên
Hội thi làm bánh truyền thống của người Sán Dìu tại lễ hội
Lan tỏa di sản dân ca Soọng cô trong đời sống hiện đại

Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, chương trình còn góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các CLB hát Soọng cô, mở rộng sự liên kết vùng trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Để từ đó, những làn điệu Soọng cô tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa mạnh mẽ, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng dân tộc Sán Dìu nói riêng, các dân tộc nói chung, hướng tới là điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Tây Thiên.

Hát Soọng cô vang lên tại Lễ hội Tây Thiên 2026, tôn vinh dân ca người Sán Dìu
Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống, hội thi làm bánh chưng gù, bánh gio, bánh giày mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu