(Emagazine) Đến Làng đi chợ vùng cao dịp 30.4 - 1.5

HUY AN; thiết kế: MẠNH LÊ

Từ ngày 30.4 đến 3.5.2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ giới thiệu không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc.

Du khách trải nghiệm chợ vùng cao Sắc màu Lai Châu tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam dịp 30/4 - 1/5

Điểm nhấn là không gian văn hóa chợ vùng cao với chủ đề "Sắc màu Lai Châu", tạo nên khung cảnh ấn tượng, giàu bản sắc dân tộc. Đến đây, du khách sẽ được tham quan, thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, trải nghiệm văn hóa dân tộc và trò chơi dân gian do chính các cộng đồng dân tộc tổ chức, giới thiệu.

(Emagazine) Đến Làng đi chợ vùng cao dịp 30.4 - 1.5 - ảnh 2

Các hoạt động có sự tham gia của hơn 100 người thuộc 16 dân tộc đang sinh hoạt hằng ngày tại Làng, gồm: Tày, Nùng (Thái Nguyên); Dao (Hà Nội); Mông (Tuyên Quang); Mường (Phú Thọ); Lào, Khơ Mú, Thái (Sơn La); Tà Ôi, Cơ Tu (TP. Huế); Ba Na, Gia Rai (Gia Lai); Raglai (Khánh Hòa); Ê Đê (Đắk Lắk); Khmer (Cần Thơ).

Chợ phiên vùng cao “Sắc màu Lai Châu”

Không gian chợ là sự kết hợp giữa không khí xuống chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực, sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông, Lự, Thái, Giáy tỉnh Lai Châu và một số tiểu thương vùng cao.

Phiên chợ vùng cao được tái hiện một cách chân thực và giàu bản sắc, mang đến một lát cắt đặc sắc của đời sống văn hóa Lai Châu. Những điểm nhấn trong không gian chợ được tạo nên từ sắc màu trang phục, phong tục và các hoạt động trình diễn mang tính tương tác của các chủ thể văn hóa, giúp người tham gia không chỉ tham quan mà còn trực tiếp hòa mình, trải nghiệm.

 

 

(Emagazine) Đến Làng đi chợ vùng cao dịp 30.4 - 1.5 - ảnh 3

Ẩm thực dân tộc cũng trở thành một phần không thể thiếu, góp phần làm nên sức hấp dẫn cho không gian chợ. Từ thắng cố, xôi màu, gà quay, lợn quay đến rượu ngô, cá nướng hay bánh cuốn Cao Bằng, tất cả tạo nên một hành trình trải nghiệm vị giác đậm đà.

(Emagazine) Đến Làng đi chợ vùng cao dịp 30.4 - 1.5 - ảnh 4
(Emagazine) Đến Làng đi chợ vùng cao dịp 30.4 - 1.5 - ảnh 5
(Emagazine) Đến Làng đi chợ vùng cao dịp 30.4 - 1.5 - ảnh 6

Tại đây cũng bày bán các sản vật đặc trưng địa phương như: thổ cẩm, nhạc cụ, đồ khô, sản vật, rượu, măng, miến, rau, củ, quả tươi...; giới thiệu các nghề thủ công truyền thống: đan lát, dệt thổ cẩm, in sáp ong, nấu rượu, khâu giày… của đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu và đồng bào các dân tộc đang hoạt động tại Làng.

(Emagazine) Đến Làng đi chợ vùng cao dịp 30.4 - 1.5 - ảnh 7

Du khách có thể trực tiếp trải nghiệm giã bánh dầy, tráng bánh trắng cùng đồng bào Mông, Giáy tỉnh Lai Châu, qua đó cảm nhận rõ nét đời sống văn hóa truyền thống.

Không gian còn sôi động với các chương trình dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian do đồng bào Mông, Giáy, Lự, Thái cùng các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng.

(Emagazine) Đến Làng đi chợ vùng cao dịp 30.4 - 1.5 - ảnh 8

Chương trình diễn ra tại chợ vùng cao phía Bắc, thuộc khu các làng dân tộc, trong thời gian từ ngày 30.4 đến 3.5.2026.

Trưng bày và trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ

Không gian trưng bày tranh dân gian Đông Hồ mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận một di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận, qua đó cảm nhận sâu sắc giá trị truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Khoảng 30 bức tranh được giới thiệu không chỉ tái hiện sinh động đời sống làng quê mà còn gợi lại những ký ức tuổi thơ bình dị với hình ảnh quen thuộc như “Mục đồng thổi sáo”, “Chăn trâu thả diều”, “Hái dừa”, “Đám cưới chuột”…

Điểm đặc biệt của hoạt động là sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ. Tại đây, họ sẽ chia sẻ về nghệ thuật làm tranh, từ cách chọn nguyên liệu, pha màu đến kỹ thuật in, đồng thời hướng dẫn để đồng bào và du khách có thể tự tay trải nghiệm, tạo nên những bức tranh mang dấu ấn riêng.

Chương trình diễn ra tại khu làng Chài trong hai ngày 2 và 3.5.2026, hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa giàu tính trải nghiệm, nơi truyền thống và hiện tại giao thoa một cách sinh động.

Tái hiện Lễ cúng thần rừng (Háu Đoong) của dân tộc Giáy tỉnh Lai Châu

“Háu Đoong” trong tiếng Giáy mang ý nghĩa vào rừng làm lễ cúng thần rừng, thể hiện mong ước về một cuộc sống no đủ, bình yên khi mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa, vật nuôi sinh sôi, không dịch bệnh, người dân khỏe mạnh và kinh tế mỗi gia đình ngày càng phát triển.

Nghi lễ được tổ chức dưới gốc một cây cổ thụ lâu năm, bên cạnh mó nước trong rừng, tạo nên không gian linh thiêng, gắn bó mật thiết với thiên nhiên.

Lễ vật dâng cúng gồm một con lợn và năm con gà, được bày trí trang trọng quanh gốc cây. Trong suốt nghi lễ, thầy cúng giữ vai trò trung tâm, thay mặt dân bản thỉnh mời các thần linh về chứng giám, cầu xin sự che chở và những điều tốt lành cho cộng đồng. Khi phần lễ khép lại, người dân cùng nhau quây quần trong bữa cơm cộng đồng, mở ra phần hội với không khí vui tươi, gắn kết.

Hoạt động diễn ra tại làng dân tộc Giáy, khu các làng dân tộc I, vào ngày 1.5.2026, góp phần tái hiện một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao.

Tái hiện Lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự tỉnh Lai Châu     

Lễ cúng hồn trâu của người Lự thường được tổ chức sau mỗi mùa vụ, như một cách bày tỏ lòng tri ân đối với con trâu đã bền bỉ đồng hành trong lao động, góp phần mang lại những vụ mùa no đủ. Khi công việc cày cấy hoàn tất, người dân trong bản cùng nhau họp bàn, thống nhất thời gian và cách thức tổ chức nghi lễ.

Trong quá trình chuẩn bị, thầy cúng giữ vai trò quan trọng khi xem ngày lành, chọn tháng tốt và thực hiện các nghi thức cúng tế theo đúng phong tục truyền thống. Nghi lễ diễn ra tại làng dân tộc Lự, khu các làng dân tộc I, vào ngày 2.5.2026.

(Emagazine) Đến Làng đi chợ vùng cao dịp 30.4 - 1.5 - ảnh 9