Ninh Thuận:
Đồng bào Raglai vui Xuân, đón Tết
VHO - Ngày 25.1, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã giao Phòng VHTT phối hợp Bộ đội Biên phòng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tổ chức Chương trình vui Xuân đón Tết ấm áp và ý nghĩa cho đồng bào dân tộc Raglai sinh sống tại hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang.

Theo đó, Chương trình đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa gồm: Phiên chợ Tết “0 đồng” phục vụ đồng bào Raglai; Hội thi gói bánh chưng giữa hai thôn Cầu Gãy – Đá Hang; Chương trình trò chơi dân gian – Nét đẹp văn hóa đồng bào Raglai; Chương trình văn nghệ và tặng quà “Xuân Biên Phòng – Ấm lòng dân bản”; Chương trình “Xuân Biên giới - Tết Biển đảo”…
Điểm nhấn của Chương trình là các hoạt động văn hóa dân gian gắn liền với sinh hoạt người dân vùng đồng bào hai thôn Cầu Gãy, Đá Hang như: Bịt mắt đập nồi, nhảy sạp, đánh Mã la...
Sôi động và ấm áp là Hội thi gói bánh chưng giữa hai thôn Cầu Gãy, Đá Hang. Sau Hội thi, Ban tổ chức đã dành tặng 400 chiếc bánh chưng và nhiều phần quà cho người dân đồng bào đón Tết.

Mang giá trị nhân văn tốt đẹp là Phiên chợ Tết “0 đồng” phục vụ miễn phí đồng bào Raglai trong những ngày giáp Tết. Phiên chợ với hàng loạt các mặt hàng nhu yếu phẩm như: thịt, cá, trứng, rau xanh các loại đảm bảo cho mọi người dân đồng bào ở Cầu Gãy và Đá Hang không bị thiếu đói trong dịp này. Phiên chợ do doanh nhân Hoàng Thị Hương (Madame Hoàng) tài trợ 100 triệu đồng để thực hiện.
Phát biểu tại Chương trình, ông Nguyễn Khắc Hòa, Phó Chủ tịch UBND Huyện Ninh Hải cho biết: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo và dành tình cảm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam. Trong tư tưởng của Người, “đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau".

Thấm nhuần lời dạy đó, thế hệ chúng ta hôm nay luôn tiếp nối, giữ vững niềm tin, tình cảm thiết tha, sắt son ấy đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi. Trong những năm qua, mỗi khi Tết đến Xuân về huyện Ninh Hải và các cơ quan liên quan tổ chức vui Xuân cho đồng bào Raglai thể hiện trách nhiệm, tình cảm, đoàn kết sẻ chia cùng đồng bào Raglai tại địa phương.
Hiện nay toàn huyện Ninh Hải có 189 hộ dân đồng bào dân tộc Raglai, với khoảng 726 nhân khẩu tập trung chủ yếu tại tại hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang xã Vĩnh Hải. Hai thôn này trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đều là những căn cứ cách mạng chiến khu xưa.
Huyện Ninh Hải tiếp giáp với TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Nơi đây có vịnh Vĩnh Hy nổi tiếng được đánh giá là một trong 10 vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, với địa hình, địa thế, khí hậu và phong cảnh hữu tình, hệ sinh thái động, thực vật phong phú, được hòa quyện giữa biển và quần thể Vườn Quốc gia Núi Chúa.



Hàng năm, huyện Ninh Hải thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Chỉ tính riêng năm 2024, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi tại huyện Ninh Hải là 2.736.745 lượt, trong đó khách quốc tế là 44.154 lượt. Tổng doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch ước tính đạt hơn 1.881 tỉ đồng.