Đón kỳ nghỉ lễ 2.9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

HUY AN

VHO - Chuỗi hoạt động “Vui Tết độc lập” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, quy tụ hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc cùng nhiều nghệ nhân khắp mọi miền đất nước, hứa hẹn mang đến không gian văn hóa sống động, hấp dẫn.

Nhằm giới thiệu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo không khí vui tươi, thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ và khởi động mùa du lịch cao điểm năm 2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, TP. Đà Nẵng cùng hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng tổ chức chuỗi hoạt động “Vui Tết độc lập” từ ngày 29.8 đến 30.9.2026.

Đón kỳ nghỉ lễ 2.9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 1
Nhiều hoạt động sôi nổi sẽ diễn ra tại Chợ vùng cao

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (29.8 - 2.9.2026) với không gian Chợ vùng cao phía Bắc mang chủ đề “Cao nguyên mở hội” tại Khu làng dân tộc I, tái hiện không khí chợ phiên Tây Bắc và Đông Bắc.

Khoảng 40 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương cùng ẩm thực đặc trưng như xôi màu, bánh cuốn vùng cao, thắng cố, rượu ngô sẽ do chính đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao đến từ Cao Bằng, Thái đến từ Sơn La và các nhóm cộng đồng tại chỗ trực tiếp đảm nhận.

 

Đón kỳ nghỉ lễ 2.9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 2
Đến Làng dịp 2.9, du khách còn được hòa mình vào nhịp sống di sản qua màn trình diễn múa Sư tử mèo

Bên cạnh việc thưởng thức ẩm thực, du khách còn được hòa mình vào nhịp sống di sản qua màn trình diễn múa Sư tử mèo của dân tộc Nùng -di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào 8h30 và 14h30 hằng ngày, thưởng thức không gian âm nhạc khèn Mông cùng chương trình dân ca dân vũ “Vui Tết độc lập” diễn ra trong hai khung giờ 9h00 - 10h30 và 15h00 - 16h30.

Đặc biệt, ba nghi lễ truyền thống đặc sắc sẽ được tái hiện chân thực vào lúc 9h00 tại không gian các làng dân tộc, bao gồm Lễ cầu mùa của dân tộc Nùng (Cao Bằng) ngày 30.8 tại Làng Nùng, trích đoạn Lễ rước dâu của dân tộc Dao (Cao Bằng) ngày 1.9 tại Làng Dao và Lễ mừng cơm mới của dân tộc Thái (Sơn La) ngày 2.9 tại Làng Thái.

Đón kỳ nghỉ lễ 2.9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 3
Chương trình dân ca dân vũ của đồng bào Tây Nguyên luôn rộn ràng trong tiếng cồng chiêng

Nhịp đập văn hóa tiếp tục nối dài qua các tuần tiếp theo của tháng 9 với nhiều chương trình chuyên đề quy mô.

Trong hai ngày 19 - 20.9, Làng dân tộc Giẻ Triêng thuộc Khu làng II sẽ đón khoảng 30 đồng bào Giẻ Triêng từ Đà Nẵng ra tham gia chuỗi hoạt động “Buôn làng rực rỡ”, nổi bật là Lễ cúng lúa mới cử hành lúc 9h00 ngày 20.9 cùng chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn” kết hợp âm nhạc, vũ điệu và nhạc cụ truyền thống với các nhóm cộng đồng Tây Nguyên đang sinh sống tại Làng.

Tại đây, du khách được trực tiếp học đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, tham gia các trò chơi dân gian và trải nghiệm ẩm thực bản địa.

 

Đón kỳ nghỉ lễ 2.9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 4
Ẩm thực cùng đặc sản tại phiên chợ vùng cao luôn thu hút thực khách khi đến Làng

Xuyên suốt các ngày cuối tuần, không gian Làng luôn sôi động với chương trình “Cao nguyên vui Tết độc lập” vào ngày 29.8 - 30.8 và 5 - 6.9 tại làng Ba Na, Raglai; chương trình “Tiếng gọi mùa yêu” vào ngày 12 - 13.9 tại Làng Mường; cùng Lễ cầu an các dân tộc Tây Nguyên ngày 27.9 tại Làng Ba Na và hoạt động giao lưu “Sức sống đại ngàn” ngày 26 - 27.9 tại Vườn tượng Tây Nguyên.

Bên cạnh các sự kiện theo lịch trình, từ 8h đến 17h hằng ngày, hơn 100 đồng bào đại diện cho 16 dân tộc như Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer liên tục giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống, trình diễn nhạc cụ, hướng dẫn du khách trải nghiệm nghề thủ công, thưởng thức ẩm thực và tham gia các trò chơi dân gian như ném còn, đi cà kheo, nhảy sạp.

 

Đón kỳ nghỉ lễ 2.9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 5
Những hoạt động sôi nổi sẽ đem đến trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến Làng

Đồng thời, Làng cũng triển khai các gói sản phẩm trải nghiệm mang tên “Dấu chân bản làng” và “Về với đại ngàn Tây Nguyên” nhân dịp đầu năm học mới, đưa du khách khám phá sâu hơn các không gian từ làng dân tộc đến khu Hồ trên núi, Làng chài, Trại sáng tác và không gian Nghi lễ thờ Tổ...

Gắn liền với không gian chợ phiên vùng cao rực rỡ sắc màu, chương trình tháng 9 “Vui Tết độc lập” đã trở thành hoạt động thường niên tiêu biểu, thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo du khách trong nhiều năm qua, góp phần quảng bá hiệu quả bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến đối với người dân Thủ đô cũng như du khách trong nước, quốc tế.