Sơn La:
Chiềng Hặc xây dựng mô hình điểm khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc
VHO - Mô hình điểm tại bản Chiềng Ban, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La hướng tới phát huy vai trò tự quản của người dân, xây dựng cộng đồng đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, gắn phát triển kinh tế với giữ gìn văn hóa, bảo vệ môi trường và từng bước tạo nền tảng để nhân rộng mô hình.

Ngày 19.8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Hặc phối hợp với Ban Chi ủy, Ban Quản lý bản Chiềng Ban tổ chức ra mắt mô hình điểm khu dân cư “Tự quản Đoàn kết, Ấm no, Hạnh phúc”.
Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Hặc đã công bố quyết định thành lập mô hình, Ban Quản lý và quy chế hoạt động của mô hình.
Đồng thời, đại diện Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể cùng 10 hộ gia đình tiêu biểu đại diện người dân trong bản cũng ký giao ước thi đua, cụ thể hóa những nội dung của mô hình vào đời sống cộng đồng.
Các nội dung tập trung vào giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường đoàn kết xóm làng, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, hạn chế tái nghèo; xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Người dân trong bản đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc.

Điểm nhấn là mô hình không chỉ dừng lại ở những tiêu chí chung mà được gắn với các phần việc cụ thể để người dân trực tiếp tham gia.
Theo đó, bản Chiềng Ban đã thành lập nhóm Zalo an ninh bản nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, chăm sóc các tuyến đường hoa, đường cờ và hướng dẫn các hộ gia đình phân loại rác thải tại nguồn.
Cùng với đó, người dân được tuyên truyền về Luật Cư trú, Luật Căn cước, hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử; nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm và ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Hặc cũng phổ biến Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, góp phần xây dựng nếp sống văn minh từ mỗi gia đình và khu dân cư.

Thông qua mô hình điểm, vai trò chủ thể của người dân được đặt ở vị trí trung tâm. Cộng đồng không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà trực tiếp tham gia bàn bạc, thực hiện và giám sát những phần việc liên quan đến an ninh, môi trường, đời sống văn hóa và phát triển kinh tế.
Việc gắn các tiêu chí đoàn kết, ấm no, hạnh phúc với những nhiệm vụ cụ thể cũng tạo điều kiện để mỗi hộ dân cùng có trách nhiệm trong xây dựng cộng đồng, từ giữ gìn tình làng nghĩa xóm, bảo vệ môi trường đến chủ động phát triển sinh kế và gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống.
Mô hình điểm tại Chiềng Ban được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để xã Chiềng Hặc đánh giá, hoàn thiện cách làm và từng bước nhân rộng phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư.
Từ đó, không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân mà còn hướng tới xây dựng những thôn bản an toàn, văn minh, giàu bản sắc; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa và tạo thêm nền tảng cho phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

RSS