Cây “vàng xanh” giúp đồng bào Co thoát nghèo
VHO - Với thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với cây quế, từ bao đời nay, đồng bào Co ở Quảng Ngãi đã lựa chọn cây quế là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế. Cây quế được ví như “vàng xanh” giúp người dân thoát nghèo, tăng thu nhập và phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Ông Hồ Văn Hùng, hộ đồng bào dân tộc Co ở thôn Băng, xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những người gắn bó lâu đời với cây quế truyền thống. Ông cũng là người trồng quế nhiều nhất ở thôn Băng.
Ông Hùng không nhớ hết mình có bao nhiêu vườn quế và đã trồng bao nhiêu gốc quế. Chỉ biết từ giống quế hỗ trợ của Nhà nước và gia đình tự ươm mỗi năm ông cũng trồng dặm thêm từ 5.000 đến 6.000 cây.
“Cây quế đã trở thành cây trồng chính đem lại nguồn thu nhập cho gia đình tôi, giúp trang trải cho các khoản chi phí trong gia đình từ việc lớn như xây nhà hay những chi phí sinh hoạt hàng ngày”, ông Hùng chia sẻ.

Hương quế thắp sáng ước mơ vùng cao
Ở xã Thanh Bồng, hộ đồng bào dân tộc Co nào cũng trồng quế. Bình quân mỗi hộ có từ 1 đến 2ha quế. Những năm gần đây, từ các các dự án hỗ trợ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, phong trào trồng quế phát triển mạnh mẽ hơn.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Băng, xã Thanh Bồng cho hay: “Bà con đồng bào Co sống gắn liền với cây quế, có nguồn thu nhập giúp bà con có tiền xây nhà, nuôi con cái ăn học rồi mua sắm trang thiết bị trong gia đình. Những năm gần đây được nhà nước hỗ trợ, các hộ dân đăng ký, có hộ được 5.000 đến 10.000 cây”.
Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp vẫn là thế mạnh được nhiều địa phương phát huy nhằm hướng đến nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân. Các xã được xem như là thủ phủ của cây quế như Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng.
Tham gia dự án trồng quế theo mô hình liên kết chuỗi giá trị, người dân trồng quế xã Thanh Bồng được theo sát trong quy trình chăm sóc. Nhờ đó đã biết cách trồng quế theo quy trình kỹ thuật và có sự đầu tư chăm sóc nhiều hơn.

Ông Hồ Văn Nam, ở thôn Nguyên được hỗ trợ 5.000 cây quế giống từ chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Sau gần 2 năm chăm sóc, giờ cây quế đã lên xanh, phát triển khỏe mạnh.
“Gia đình tôi từ trước cũng đã trồng nhiều vườn nhiều chỗ, hàng năm cũng có thu nhập cho gia đình. Mới đây thì gia đình cũng được Nhà nước hỗ trợ 5.000 cây giống, gia đình đã trồng, chăm sóc và đang phát triển tốt. Rất cảm ơn nhà nước, gia đình cố gắng duy trì phát triển cây quế địa phương để hàng năm có thêm thu nhập ”, ông Nam nói.
Hiện toàn xã Thanh Bồng có trên 1.345ha trồng quế. Địa phương xây dựng Đề án phát triển cây quế với mục tiêu đến năm 2030, mỗi năm phát triển 50ha quế. Nâng diện tích quế trên địa bàn xã lên gần 1.600ha.

Theo Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng Lê Văn Chiến, xã xác định tập trung phát triển cây quế, quy hoạch vùng quế địa phương, để gia tăng giá trị. Triển khai xây dựng đề án, trước mắt là để bảo tồn giống quế và giữ gìn diện tích quế hiện có là khoảng 1.345ha. Trên cơ sở đó, hàng năm UBND sẽ xây dựng các dự án làm sao mỗi năm phát triển thêm khoảng 50ha.
Tập trung phân bổ các nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình của nhà nước, đồng thời phát huy nguồn lực địa phương trong việc nhân giống và bảo vệ nguồn gen. Từ đó phát triển cây quế Trà Bồng, tiếp tục duy trì phát triển thương hiệu quế Trà Bồng đã có, tạo ra sản phẩm hàng hóa đưa ra thị trường để gia tăng giá trị cây quế và thu nhập cho người dân.
Đề án phát triển cây quế thực hiện thành công sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã Thanh Bồng bình quân hàng năm từ 20% và đến năm 2030 không còn hộ nghèo.