Thanh Hóa lan tỏa nghị quyết bằng những “báo cáo viên thời đại số”
VHO - Không chỉ là một cuộc thi, hành trình tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đã trở thành một “làn sóng” tuyên truyền mới mẻ, sinh động, góp phần đưa tinh thần nghị quyết đi sâu vào từng chi bộ, từng khu dân cư và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Chiều 13.1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Nhưng phía sau những tấm giấy khen và giải thưởng là một câu chuyện lớn hơn: sự chuyển động mạnh mẽ của công tác tuyên truyền nghị quyết trong thời đại số, nơi mỗi báo cáo viên không chỉ là “người nói” mà đã trở thành “người truyền cảm hứng”.
Cuộc thi được triển khai theo Kế hoạch số 288-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 03-KH/BTGDVTU của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Trong suốt 3 tháng phát động, từ cấp xã, phường đến các cụm thi cấp tỉnh và vòng chung kết, một mạng lưới tuyên truyền rộng khắp đã được hình thành, lan tỏa tinh thần nghị quyết đến từng cơ sở.
Không khí sôi nổi ngay từ cơ sở cho thấy nghị quyết không còn là những dòng chữ khô cứng. Trong 166 xã, phường của tỉnh, có 118 đơn vị xây dựng được kế hoạch tổ chức cuộc thi và 62 đơn vị tổ chức được cuộc thi từ chi bộ trở lên.
Hơn 3.100 lượt báo cáo viên đã tham gia từ vòng cơ sở đến các vòng thi cấp trên, phản ánh sự nhập cuộc nghiêm túc, chủ động của cả hệ thống chính trị.
Từ vòng cơ sở, 163/166 xã, phường và 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn được báo cáo viên tiêu biểu dự thi cụm cấp tỉnh.
Tại đây, 172 báo cáo viên đến từ nhiều lĩnh vực, công tác đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, giáo dục, chi bộ cơ sở đã cùng bước vào một “sân chơi” vừa mang tính chính trị, vừa đòi hỏi tư duy sáng tạo và kỹ năng trình bày hiện đại.
Điểm đặc biệt của cuộc thi không nằm ở số lượng thí sinh, mà ở chất lượng và chiều sâu nội dung.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, hầu hết báo cáo viên đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm của Nghị quyết, những nội dung đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để xây dựng đề cương thuyết trình.
Từ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, đến các đột phá chiến lược và khát vọng phát triển Thanh Hóa, tất cả được “giải mã” bằng ngôn ngữ gần gũi, dẫn chứng cụ thể và hình ảnh sinh động.
Nhiều đề cương được chuẩn bị công phu, có kết cấu chặt chẽ, trọng tâm rõ ràng, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn.
Đặc biệt ở vòng chung kết, các thí sinh đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt khi bố cục bài nói khoa học hơn, cách diễn đạt mạch lạc, trong sáng, thể hiện sự am hiểu và niềm tin sâu sắc vào nội dung Nghị quyết.
Nếu đề cương là “xương sống” thì phần thuyết trình chính là “hơi thở” của cuộc thi. Ở cả vòng thi cụm và chung kết, các báo cáo viên đều thể hiện phong thái tự tin, truyền đạt rõ ràng, đáp ứng đầy đủ ba yêu cầu cốt lõi: cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức và cổ vũ hành động.
Điều đáng chú ý là 100% thí sinh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thuyết trình, biến những nội dung chính trị tưởng chừng khô khan thành những bài trình bày sinh động, trực quan và dễ tiếp cận.
Chính sự kết hợp giữa nội dung chuẩn mực và hình thức hiện đại đã tạo nên sức hút của cuộc thi. Nghị quyết không chỉ được “đọc” mà được “kể”, được “minh họa”, được “kết nối” với đời sống cụ thể của từng địa phương, từng ngành nghề.
Qua đó, người nghe không chỉ hiểu mà còn thấy được trách nhiệm và vai trò của mình trong việc hiện thực hóa các mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Tác động của cuộc thi không dừng lại trong khán phòng chung kết. Hàng nghìn buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị cơ sở, lớp tập huấn đã được “kích hoạt” bởi không khí thi đua tìm hiểu nghị quyết.
Nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã theo chân các báo cáo viên đến với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trên toàn tỉnh.
Cuộc thi cũng là dịp để nhìn lại và nâng tầm công tác tuyên truyền miệng. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, việc truyền tải chủ trương, nghị quyết của Đảng đòi hỏi không chỉ đúng mà còn phải hay, phải thuyết phục.
Những báo cáo viên bước ra từ cuộc thi chính là lực lượng nòng cốt, góp phần làm mới cách thức tuyên truyền, đưa nghị quyết từ hội trường đi vào cuộc sống.
Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các báo cáo viên xuất sắc, đồng thời tặng Giấy khen cho 10 đơn vị có thành tích nổi bật trong tổ chức triển khai cuộc thi.
Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất chính là một đội ngũ báo cáo viên ngày càng chuyên nghiệp, tự tin và giàu nhiệt huyết - những “cầu nối” quan trọng đưa tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đến với từng người dân.

RSS