Phát hiện rừng mai cổ thụ ở vùng núi Đăkrông

THÙY AN

VHO - Có khoảng 300 gốc mai cổ thụ đã được các đơn vị chức năng phát hiện ở khu vực rừng nguyên sinh, thuộc địa bàn xã Triệu Nguyên, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị.

Phát hiện rừng mai cổ thụ ở vùng núi Đăkrông - ảnh 1
Một cây mai cổ thụ ở vùng núi xã Triệu Nguyên có thân to. Ảnh: M.T

Theo Ban Quản lý rừng đặc dụng tỉnh Quảng Trị, rừng mai cổ thụ nói trên nằm trong khu vực quản lý của đơn vị. Thực tế, từ các chuyến khảo sát thực địa trước đó, Ban Quản lý rừng đặc dụng tỉnh đã phát hiện rừng mai quý này và âm thầm bảo vệ.

Qua kiểm đếm, có khoảng 300 gốc cây mai cổ thụ hàng trăm năm tuổi, có đường kính từ 20cm đến 60cm. Ngoài ra, còn có nhiều cây mai đường kính gốc dưới 10cm.

Các gốc mai cổ thụ có vỏ sần sùi, dáng uốn lượn nhiều kiểu khác nhau. Thời tiết mùa xuân, rừng mai cổ thụ này đang nở hoa vàng và ra lộc non xanh, tạo điểm nhấn độc đáo giữa đại ngàn.

Để được tiếp cận, chiêm ngưỡng cảnh đẹp của rừng mai cổ thụ này, người dân phải vượt qua suối, đi bộ theo sườn đồi, đường núi cheo leo.

Phát hiện rừng mai cổ thụ ở vùng núi Đăkrông - ảnh 2
Cuối mùa xuân, rừng mai cổ thụ đang nở hoa và ra lộc xanh non. Ảnh: M.T

Ông Trương Quang Trung, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng tỉnh Quảng Trị, cho biết: việc công bố thông tin về rừng mai cổ thụ có thể tạo thêm áp lực cho việc quản lý, bảo vệ của đơn vị.

Tuy nhiên, để phục vụ xây dựng các tour tuyến du lịch trải nghiệm, phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội địa phương thì chúng tôi thấy cần thiết thông tin về rừng mai cổ ở xã Triệu Nguyên.

Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay, hỗ trợ của các cấp, ngành và người dân trong thực hiện tốt việc nghiên cứu, bảo tồn và bảo vệ loài mai cổ quý hiếm này.