Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva tổ chức tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

KHẢ HÂN

VHO - Trong không khí trang trọng và xúc động, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva đã tổ chức Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham dự đông đảo của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Geneva và các vùng lân cận.

Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva tổ chức tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Chiếu phim tài liệu “Việt Nam – Hồ Chí Minh – Giữ trọn một con đường”

Sự kiện là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ triển khai Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài” do Bộ Ngoại giao chủ trì trong năm 2025.

Đây cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, gắn với nhiều dấu mốc quan trọng như 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại sự kiện, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva Mai Phan Dũng nhấn mạnh tầm vóc và giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế.

Đại sứ khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi, mà còn là biểu tượng tiêu biểu của lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, sự kết tinh hài hòa giữa đạo đức, trí tuệ và lòng nhân ái.

Theo Đại sứ, việc tổ chức lễ kỷ niệm tại Geneva, trung tâm ngoại giao đa phương, nơi đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc và hơn 30 tổ chức quốc tế  mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Đây không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ bày tỏ tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ, mà còn là cơ hội giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa và tư tưởng Việt Nam ra thế giới, trong tinh thần hội nhập, hợp tác và gìn giữ bản sắc dân tộc.

Chia sẻ tại sự kiện, Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, đã khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ góc nhìn sức mạnh cảm hóa bắt nguồn từ một con người giản dị, bao dung, hết lòng vì nước, vì dân, và trọn đời phấn đấu cho lý tưởng độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Tư tưởng “lấy dân làm gốc”, lòng khoan dung với những người lầm đường và niềm tin vào khả năng hướng thiện của con người, tất cả đã làm nên một Chủ tịch Hồ Chí Minh rất gần gũi, rất Việt Nam, mà cũng mang tầm vóc lớn lao, toàn cầu.

Chính sức cảm hóa từ trái tim ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, ngọn đuốc tinh thần dẫn đường cho dân tộc Việt Nam trên hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng nhiều hoạt động phong phú như, kết hợp giữa triển lãm tư liệu sách, ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiếu phim tài liệu “Việt Nam – Hồ Chí Minh – Giữ trọn một con đường” do Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện, và phần giao lưu ẩm thực truyền thống mang đậm hương vị quê hương.

Nhiều thế hệ kiều bào từ trí thức, lưu học sinh, gia đình định cư lâu năm đã có mặt từ sớm để cùng tưởng nhớ về Bác. Trong không gian ấm cúng, các đại biểu chia sẻ cảm tưởng, hồi ức và kỳ vọng về vai trò gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ, hướng về Tổ quốc trong tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc.

Lễ kỷ niệm tại Geneva không chỉ là dịp tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối con đường Người đã lựa chọn, con đường của trí tuệ, bản lĩnh và trái tim rộng mở, vì dân tộc Việt Nam và vì những giá trị tiến bộ của nhân loại.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc