Khởi động các chương trình chuyển đổi xanh tại Đặc khu Côn Đảo:
Hướng đi bền vững cho tương lai
VHO - Ngày 7.8, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, UBND Đặc khu Côn Đảo và Trường Đại học VinUni đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Khởi động các chương trình chuyển đổi xanh tại đặc khu Côn Đảo” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia và đại biểu để thảo luận về các giải pháp phát triển bền vững và tạo dựng mô hình “xanh” cho Côn Đảo trong giai đoạn tiếp theo.
Chuyển đổi xanh: Tầm nhìn dài hạn cho một Côn Đảo bền vững
Côn Đảo vốn nổi tiếng với lịch sử bi hùng và được mệnh danh là “địa ngục trần gian” trước năm 1975, nay đã lột xác để trở thành một thiên đường du lịch đầy tiềm năng.
Sau hơn nửa thế kỷ, Côn Đảo đã trở thành Đặc khu Côn Đảo, thuộc TP.HCM sau quá trình sáp nhập.
Hiện nay, Côn Đảo là điểm đến du lịch nổi tiếng với khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia và quốc tế. Đặc khu Côn Đảo tập trung phát triển du lịch, chú trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị thiên nhiên và văn hóa.
Từ năm 2023, Côn Đảo đã được chọn làm nơi triển khai Đề án phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn. Theo ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, trong hơn một năm qua, đã có những bước đi vững chắc, với 15/19 tiêu chí chuyển đổi xanh được hoàn thành.
Tuy nhiên, để Côn Đảo thực sự trở thành một mô hình kinh tế xanh toàn diện, cần có sự định hướng chiến lược rõ ràng với các giải pháp sáng tạo và công nghệ tiên tiến.
Các trụ cột quan trọng của chuyển đổi xanh
PGS.TS. Phan Thị Thục Anh, Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo của Trường Đại học VinUni, nhấn mạnh bốn trụ cột quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh tại Côn Đảo: Giao thông xanh, năng lượng xanh, kinh tế biển xanh và du lịch chất lượng cao.
Để đạt được mục tiêu này, các chuyên gia khuyến nghị Côn Đảo cần có một kế hoạch đồng bộ để phát triển các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, từ việc áp dụng xe điện thay cho phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch đến việc xây dựng các công trình sử dụng năng lượng mặt trời.
Việc hòa lưới điện quốc gia vào tháng 9 năm nay được coi là bước ngoặt quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Côn Đảo.
Các nhà khoa học và chuyên gia hy vọng rằng với việc có điện lưới quốc gia, Côn Đảo sẽ chuyển sang sử dụng xe điện và phát triển các hệ thống năng lượng tái tạo phục vụ cho nhu cầu công cộng.
Một trong những thách thức lớn đối với Côn Đảo là tình trạng quá tải giao thông khi lượng khách du lịch tăng cao.
Ông Phạm Vương Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông công cộng TP.HCM đã chỉ ra rằng cần có những chính sách và giải pháp để phát triển giao thông xanh tại đây.
Trong đó, có các quy định về lộ trình áp dụng chuẩn khí thải cho các phương tiện giao thông, kiểm định khí thải và khuyến khích chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo.
Ông Bảo cũng đề xuất việc phát triển mạng lưới xe buýt năng lượng xanh, giúp giảm tải cho các tuyến đường và giảm ô nhiễm môi trường.
Dự kiến, Côn Đảo sẽ triển khai 6 tuyến xe buýt công cộng phục vụ cho người dân và du khách trong thời gian tới. Điều này sẽ giúp giảm thiểu lượng xe cá nhân tham gia giao thông và bảo vệ môi trường.

Mô hình kinh tế xanh toàn diện cho Côn Đảo
Tại hội thảo, TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết, với các giải pháp tập trung vào năng lượng sạch, giao thông xanh, và công nghệ xử lý rác hiện đại, đặc khu Côn Đảo hoàn toàn có thể trở thành mô hình kinh tế xanh hàng đầu cho các đảo ở Việt Nam và Đông Nam Á.
Sự phát triển bền vững của Côn Đảo sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho ngành Du lịch mà còn góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.
Chương trình chuyển đổi xanh tại Côn Đảo đang ở giai đoạn quan trọng, với các kế hoạch đầy tham vọng và triển vọng dài hạn.
Tuy nhiên, để Côn Đảo trở thành một đặc khu xanh và bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, cộng đồng và doanh nghiệp.
Những sáng kiến về giao thông xanh, năng lượng tái tạo và phát triển du lịch thông minh chắc chắn sẽ là những bước đi chiến lược để Côn Đảo không chỉ phát triển bền vững mà còn trở thành một điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.