Đưa việc học và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành động lực trong lao động
VHO - Chiều 19.5, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương 131 điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy.

Chương trình cũng có sự hiện diện của các lãnh đạo đại diện cho các cơ quan, tổ chức Trung ương, hiệp hội doanh nghiệp và Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng 43 tập thể và 88 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, đã để lại cho Đảng, cho Nhân dân ta và dân tộc ta một di sản tinh thần vô giá - đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp của Người mãi mãi là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước, của ý chí độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, của khát vọng cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho Nhân dân.
“Học tập và làm theo Bác, không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, Đảng viên và quần chúng. Không chỉ học điều Bác nói, mà quan trọng hơn là làm điều Bác dạy, biến tư tưởng của Người thành hành động cách mạng cụ thể, trong lao động, trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trải qua gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã thực sự là lực lượng tiên phong của cách mạng, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, cầu nối bền chặt giữa Đảng với người lao động. Quán triệt sâu sắc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị 5 năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp công đoàn đã vào cuộc đồng bộ, bài bản, sáng tạo và đạt được những kết quả rất đáng tự hào.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp Công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01, gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là các nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân, người lao động; củng cố niềm tin của công nhân, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Gắn việc học tập và làm theo Bác với xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.
Ông Trình Văn Quyết cũng đề nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục phát hiện nhân rộng các mô hình hay và cách làm sáng tạo, kịp thời biểu dương khen thưởng những người tốt, việc tốt; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín.



Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương 43 tập thể, 88 cá nhân là điển tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Các tập thể thuộc nhiều ngành nghề, địa bàn khác nhau, các cá nhân ở nhiều cương vị, lĩnh vực công tác khác nhau, có người là cán bộ lãnh đạo, quản lý gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, có người là cán bộ công đoàn sáng tạo, có người là nhân viên vệ sinh môi trường tận tụy, có người là công nhân không may bị tai nạn lao động nhưng bằng ý chí, nghị lực phi thường và động lực tinh thần từ việc học Bác đã vươn lên mạnh mẽ.
Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng 131 tập thể, cá nhân điển điển hình tiên tiến được biểu dương; đồng thời cho biết, hội nghị là một hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân năm 2026, càng có ý nghĩa khi được tổ chức đúng ngày sinh lần thứ 136 của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19.5.1890 - 19.5.2026).
Ông Nguyễn Anh Tuấn nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Người đã chỉ rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời đặt nền móng cho sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thấm nhuần lời dạy của Người, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo.
Đến nay, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến mang lại giá trị hơn 103 nghìn tỉ đồng.

Công tác phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình học tập, làm theo Bác được các cấp công đoàn chú trọng triển khai hiệu quả. Trong 5 năm qua, gần 96 nghìn cá nhân và hơn 30 nghìn tập thể được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.
Mặc dù vậy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, cần khắc phục trong việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
“Trước yêu cầu của bối cảnh tình hình mới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở nên cần thiết, không chỉ là giải pháp quan trọng, nền tảng để giữ gìn đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà còn là động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

RSS