Dân vận khéo ở vùng biên giới biển
VHO - Hải đội 23, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã có nhiều hoạt động, chương trình đem lại hiệu quả thiết thực, xây dựng đơn vị trở thành điểm sáng trong công tác “Dân vận khéo” trên địa bàn khu vực biên giới biển xã Vạn Tường, xây dựng tình đoàn kết quân dân thêm gắn bó, bền chặt.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Hải đội 23 đã phối hợp thôn Sơn Trà, xã Vạn Tường tổ chức hoạt động dân vận trong khuôn khổ chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Tại chương trình, Trung tá Lê Văn Bình, Chính trị viên Hải đội 23 đã gặp mặt, thăm hỏi, động viên và trao tặng 30 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Đây là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 nhằm tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Dịp, này, Hải đội 23 tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) đến ngư dân địa phương.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, trách nhiệm của ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững chủ quyền biển đảo, đồng thời nâng cao nhận thức để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển an toàn, đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, Chi đoàn Hải đội 23 đã phối hợp với Chi đoàn thôn Sơn Trà và Hội Phụ nữ thôn Sơn Trà tổ chức chương trình “Bữa sáng yêu thương” cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa giàu ý nghĩa.
Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Đông. Đây là hoạt động tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, hun đúc niềm tin, ý chí và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Qua các hoạt động góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong lòng nhân dân; thể hiện tinh thần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát biển trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển của Tổ quốc, gắn với chăm lo đời sống, đồng hành cùng ngư dân.