Lan tỏa khát vọng từ mảnh đất lịch sử:
Bài 2 - Thi đua, khen thưởng tạo động lực phát triển Văn hóa, Thể thao, Du lịch Điện Biên
VHO - Không chỉ là phong trào hô hào khẩu hiệu, thi đua ở Điện Biên đã trở thành động lực thực chất thúc đẩy sự phát triển. Việc khen thưởng kịp thời, công bằng đã biến khát vọng đổi thay thành hành động, tạo ra diện mạo mới cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi cực Tây Tổ quốc.

Khen thưởng kịp thời – tạo sức bật cho phong trào
Nếu phong trào thi đua là ngọn lửa, thì khen thưởng chính là nguồn dưỡng chất giữ ngọn lửa cháy bền.
Trong 5 năm qua, công tác khen thưởng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên được đổi mới theo hướng chặt chẽ, công bằng, minh bạch. Tỉnh luôn gắn khen thưởng với kết quả thực hiện nhiệm vụ, “thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó”, không để xảy ra tình trạng khen thưởng hình thức.
Các hồ sơ xét thưởng được thẩm định kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo Luật Thi đua – Khen thưởng.
Điều đáng ghi nhận là Điện Biên chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, đồng thời quan tâm khen cho người lao động trực tiếp – những người hằng ngày âm thầm cống hiến.
Giai đoạn 2020 – 2025, nhiều phần thưởng cao quý đã được trao: 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú; 1 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ và 1 tập thể đang đề nghị xét tặng; 2 tập thể và 2 cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể, 15 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 cá nhân đang được đề nghị xét tặng.
Ở cấp tỉnh, 4 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 47 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 68 lượt tập thể, 114 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 25 cá nhân được trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”.
Bên cạnh đó, 19 tập thể và 17 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 47 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Tính riêng cấp sở, 208 lượt tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 1.774 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến; 296 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Ngoài ra, 267 lượt tập thể và 1.149 lượt cá nhân được tặng Giấy khen. Đây là những con số biết nói, thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua trong toàn ngành.
Những con số ấy không chỉ khô khan trong các báo cáo, mà ẩn chứa đằng sau là câu chuyện về hàng nghìn con người thầm lặng, từ nghệ nhân giữ lửa điệu xòe, cán bộ thư viện miệt mài mang xe sách đến vùng cao, cho đến huấn luyện viên thể thao kèm cặp học trò trên sân bãi.
Họ đều có điểm chung: khi được khen thưởng, họ cảm thấy nỗ lực được trân trọng, được tiếp thêm năng lượng để cống hiến nhiều hơn.
Một nữ cán bộ thư viện tỉnh chia sẻ: “Tôi cảm thấy tự hào khi công việc của mình được nhìn nhận. Mỗi lần nhận giấy khen, tôi càng có thêm động lực để sáng tạo nhiều mô hình phục vụ văn hóa đọc cho học sinh miền núi.” Chính cảm giác được tôn vinh ấy đã tiếp thêm sức mạnh để phong trào thi đua trở thành động lực tự giác.
Không chỉ dừng ở việc trao thưởng, tỉnh còn chú trọng tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình trên báo chí, truyền thông.
Các hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua được tổ chức trang trọng, trở thành ngày hội tôn vinh, lan tỏa tinh thần phấn đấu đến từng đơn vị, từng bản làng.

Tại các hội nghị này, những tấm gương tiêu biểu được mời lên giao lưu, chia sẻ câu chuyện của mình, từ đó truyền cảm hứng cho đồng nghiệp và cộng đồng.
Nhìn thẳng hạn chế – rút kinh nghiệm để bứt phá
Bên cạnh kết quả đạt được, Điện Biên cũng thẳng thắn nhìn nhận còn những tồn tại: công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng gương điển hình ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động kiểm tra, giám sát phong trào thi đua chưa thường xuyên; số lượng mô hình mới, cách làm hay chưa nhiều.
Nguyên nhân xuất phát từ việc cán bộ phụ trách thi đua tại nhiều đơn vị vẫn kiêm nhiệm, kỹ năng tham mưu còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong kiểm tra, tổng hợp, hướng dẫn nghiệp vụ.
Một số nơi chưa chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn để nhân rộng điển hình, tạo môi trường giao lưu, học hỏi giữa các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Từ thực tiễn đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên đã rút ra sáu bài học kinh nghiệm: Tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, biến thi đua thành ý thức tự giác.
Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo phong trào. Tổ chức phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể, sát thực tiễn.
Khen thưởng đúng người, đúng việc, công bằng và kịp thời. Thường xuyên sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời. Đẩy mạnh truyền thông, nhân rộng điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa bền vững.
“Thi đua không phải là những đợt phát động theo phong trào rồi lắng xuống. Chúng tôi hướng tới biến thi đua thành nếp nghĩ, thành hành động thường xuyên của mỗi cá nhân,” lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên khẳng định.

Những bài học này không chỉ giúp ngành nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là hành trang để bước vào giai đoạn 2025 – 2030 với quyết tâm mới: biến thi đua – khen thưởng thành “chìa khóa” mở ra sức bật phát triển bền vững, đưa văn hóa, thể thao, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
Điện Biên đang nỗ lực bồi dưỡng cán bộ làm công tác thi đua, tăng cường tập huấn, đào tạo để nâng cao kỹ năng tham mưu, tổng hợp, kiểm tra.
Đồng thời, tỉnh khuyến khích các địa phương chủ động giới thiệu mô hình hay, điển hình mới, từ đó nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.
Sự chủ động này được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng thi đua mới, mạnh mẽ và sâu rộng hơn, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang chuẩn bị nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đồng lòng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, công tác thi đua – khen thưởng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên hứa hẹn sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới: bài bản hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn.
Đó cũng chính là nền tảng tinh thần để Điện Biên vững bước xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với tầm vóc và niềm tự hào của cả dân tộc.
(Còn tiếp)
(Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL thực hiện)