Thi đua yêu nước khơi dậy khát vọng dựng xây Cao Bằng giàu đẹp:
Bài 1 - Thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo bứt phá mới
VHO - Phong trào thi đua trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025 đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ gìn giữ di sản văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, đến phát triển thể thao và du lịch bền vững, các phong trào thi đua đã góp phần thay đổi diện mạo quê hương vùng biên cương Tổ quốc.

“Thi đua là yêu nước” – từ khẩu hiệu thành hành động
Cao Bằng, mảnh đất cội nguồn cách mạng, nơi Bác Hồ đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp giải phóng dân tộc hôm nay vẫn luôn khắc ghi lời dạy của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.
Với truyền thống đó, trong giai đoạn 2021 – 2025, phong trào thi đua yêu nước ở Cao Bằng đã được triển khai sâu rộng, đi vào thực chất, trở thành động lực để toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các cấp, các ngành, người dân chung tay dựng xây quê hương.
Điểm nổi bật là tinh thần thi đua không chỉ dừng ở những khẩu hiệu, mà đã lan tỏa bằng những hành động cụ thể, gắn liền với đời sống thường ngày.
Từ cán bộ công chức, viên chức đến người lao động, ai nấy đều ý thức được rằng mỗi phần việc hoàn thành tốt đều góp phần vào sự phát triển chung.
Hàng loạt phong trào lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được Cao Bằng triển khai đồng bộ: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”…
Trong những năm khó khăn nhất do đại dịch, phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Các đơn vị văn hóa, thể thao, du lịch chủ động thích ứng, triển khai mô hình “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Những biện pháp này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe nhân dân, mà còn duy trì hoạt động văn hóa, tinh thần, gắn kết cộng đồng trong bối cảnh đầy thử thách.
Bên cạnh đó, phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ. Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư, tôn tạo, bảo tồn di sản văn hóa, góp phần vừa gìn giữ bản sắc, vừa phát triển du lịch.

Mỗi đồng vốn ngân sách được quản lý chặt chẽ, mỗi chương trình thi đua đều được gắn với mục tiêu rõ ràng, tránh hình thức. Từ đó, tinh thần thi đua yêu nước đã trở thành “chất keo” gắn kết, khơi dậy trách nhiệm và sự sáng tạo trong từng người dân, từng cơ quan, đơn vị.
Đặc biệt, trong lĩnh vực văn hóa – gia đình – thể thao, phong trào thi đua đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn.
Hàng trăm buổi tuyên truyền, chiếu phim lưu động đến tận bản làng xa xôi; các cuộc thi dân ca, trình diễn trang phục dân tộc, ngày hội văn hóa đã trở thành điểm hẹn của cộng đồng.
Những hoạt động ấy không chỉ mang đến niềm vui, mà còn là chất men bền bỉ nuôi dưỡng lòng yêu quê hương, tình đoàn kết các dân tộc.
Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước ở Cao Bằng giai đoạn vừa qua đã trở thành “ngọn lửa” thôi thúc toàn dân nỗ lực, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ công sở đến từng thôn xóm.
Sự chuyển biến ấy đã hiện hữu bằng những con số ấn tượng: tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa lên tới 88,8% (vượt 4% so với kế hoạch), 83% xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Đây là nền tảng vững chắc để xây dựng một xã hội văn minh, đoàn kết và phát triển bền vững.
Chung sức dựng xây nông thôn mới, không để ai bị bỏ lại phía sau
Nếu như phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế sôi nổi thì chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) lại là “phép thử” cho sự đoàn kết và tinh thần sáng tạo của người dân nơi địa đầu Tổ quốc.

Với đặc thù địa hình miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn, Cao Bằng đã chọn cách đi riêng: gắn xây dựng NTM với gìn giữ bản sắc văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân.
Kết quả đạt được rất đáng khích lệ: toàn tỉnh hiện có 1.418/1.462 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố (đạt 97%), 57/161 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn (đạt 35%).
Các thiết chế văn hóa cơ sở được coi như “ngôi nhà chung” của cộng đồng, nơi người dân cùng nhau bàn bạc việc thôn, tổ chức sinh hoạt văn hóa, duy trì phong tục truyền thống.
Bên cạnh đó, tiêu chí về đời sống văn hóa trong chương trình NTM đã tạo chuyển biến rõ rệt: nhiều hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, nếp sống văn minh trong cưới hỏi, tang lễ, lễ hội ngày càng được nhân rộng.
Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trực tiếp phụ trách, giúp đỡ xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa (nay là xã Quảng Uyên) xây dựng NTM. Không chỉ hỗ trợ bằng văn bản, chỉ tiêu, mà còn bằng những việc làm cụ thể: thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ người dân làm giấy bản truyền thống gắn với du lịch cộng đồng.
Những hoạt động ấy đã biến phong trào thi đua trở thành sự chia sẻ thật sự, thấm đẫm tình người. Song song với NTM, phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai mạnh mẽ.
Tại làng đá Khuổi Ky (xã Đàm Thủy), mô hình du lịch cộng đồng đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng chục hộ dân.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và người dân, một cơ chế chia sẻ lợi ích đã được xây dựng: một phần doanh thu từ du lịch được đưa vào quỹ cộng đồng để tái đầu tư hạ tầng, đồng thời hỗ trợ các hộ khó khăn. Đây là cách làm mới, bảo đảm sự công bằng và bền vững trong phát triển.
Ở làng nghề giấy bản Dìa Trên, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa (nay là xã Quảng Uyên), phong trào thi đua đã thổi luồng sinh khí mới. Người dân được tổ chức cho đi học tập kinh nghiệm, tập huấn bảo tồn làng nghề, đồng thời hình thành nhóm sản xuất tập trung.
Những tấm giấy bản truyền thống giờ đây không chỉ lưu truyền trong lễ hội, mà còn trở thành sản phẩm hàng hóa cung cấp cho doanh nghiệp, mở ra hướng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản.
Tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” còn được lan tỏa bằng những nghĩa cử giản dị mà giàu nhân văn.
Cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đóng góp hàng trăm triệu đồng cho các quỹ “Vì người nghèo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Họ tham gia “Tuần lễ gửi tiết kiệm vì người nghèo”, tự nguyện sẻ chia để đồng bào vùng cao, vùng biên giới có thêm điều kiện vươn lên.

Những con số biết nói càng khẳng định sự thành công của phong trào: chỉ riêng trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn ngành đã vận động trên 189 triệu đồng cho các chương trình hỗ trợ người nghèo. Đó không chỉ là tiền, mà còn là niềm tin, là sự động viên để những mảnh đời kém may mắn có thêm động lực vượt qua khó khăn.
Đến nay, diện mạo nông thôn mới ở Cao Bằng đã có nhiều đổi thay. Những con đường bê tông nối liền bản làng, những ngôi nhà kiên cố thay dần mái lá, trẻ em được học hành đầy đủ hơn, người dân có thêm sinh kế từ du lịch, nghề truyền thống. Mỗi thành quả đều in đậm dấu ấn của phong trào thi đua yêu nước, nơi tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên trở thành sức mạnh nội sinh.
Nhìn lại chặng đường 2021 – 2025, có thể thấy rõ: các phong trào thi đua yêu nước ở Cao Bằng đã khẳng định sức sống bền bỉ, trở thành động lực cho mọi thành tựu.
Từ xây dựng nông thôn mới đến chăm lo cho người nghèo, từ bảo tồn văn hóa đến phát triển du lịch cộng đồng, tất cả đều bắt nguồn từ tinh thần thi đua sáng tạo, bền bỉ và nhân văn.
Trong giai đoạn tới, khi đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, Cao Bằng tiếp tục phát huy tinh thần ấy để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thúc đẩy du lịch bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.
Và hơn hết, phong trào thi đua yêu nước sẽ mãi là “ngọn lửa” thắp sáng khát vọng dựng xây quê hương giàu đẹp, văn minh, để không ai bị bỏ lại phía sau.
(Còn tiếp)
(Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL thực hiện)