Việt Nam – Hắc Long Giang (Trung Quốc): Thúc đẩy hợp tác VHTTDL

ĐÌNH TOÁN

VHO - Sáng 24.7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của UBND tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hàn Thánh Kiến làm trưởng đoàn.

 Chào mừng đoàn công tác của UBND tỉnh Hắc Long Giang đến làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc vừa qua đã tạo nền tảng quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng giữa hai nước.

Việt Nam – Hắc Long Giang (Trung Quốc): Thúc đẩy hợp tác VHTTDL - ảnh 1
Thứ trưởng Hồ An Phong tiếp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hắc Long Giang Hàn Thánh Kiến

Do đó, buổi làm việc lần này sẽ gợi mở nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, nhằm quán triệt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai bên; nhất là trong bối cảnh diễn ra Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, Việt Nam luôn coi đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch với Trung Quốc là một trong những ưu tiên trong phát triển quan hệ giữa hai quốc gia. Đánh giá Việt Nam – Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, Thứ trưởng nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác phát triển văn hóa, du lịch trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong thông tin, trong khi thanh thiếu niên Việt Nam đặc biệt yêu thích các sản phẩm du lịch mùa đông và lễ hội băng tuyết tại Cáp Nhĩ Tân thì các bãi biển đầy nắng gió ở Phú Quốc, Khánh Hòa, Vũng Tàu (nay là TP.HCM) lại là lựa chọn “tránh rét” hấp dẫn đối với người dân tỉnh Hắc Long Giang.

Việt Nam – Hắc Long Giang (Trung Quốc): Thúc đẩy hợp tác VHTTDL - ảnh 2
Toàn cảnh buổi tiếp

Do đó, để cụ thể hóa các kế hoạch hợp tác, tăng lượng khách trao đổi, Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị hai bên thúc đẩy việc thiết lập cơ chế thông tin thường xuyên giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Hắc Long Giang.

Nhân dịp này, Thứ trưởng cũng mời phía Hắc Long Giang tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn của Việt Nam như Năm Du lịch Quốc gia và các hội chợ du lịch quốc tế…

Bộ VHTTDL sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tỉnh Hắc Long Giang tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại các trung tâm hội chợ, triển lãm lớn của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Thứ trưởng cũng mong muốn Việt Nam sẽ sớm tổ chức sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch tại Hắc Long Giang, dưới sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành, hàng không tìm kiếm cơ hội hợp tác. Việc mở rộng, khai thác hiệu quả các đường bay thẳng trong tương lai không chỉ gia tăng lượng khách du lịch mà còn góp phần thúc đẩy thương mại và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Việt Nam – Hắc Long Giang (Trung Quốc): Thúc đẩy hợp tác VHTTDL - ảnh 3
Thứ trưởng Hồ An Phong tặng quà lưu niệm ông Hàn Thánh Kiến

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình từ phía Bộ VHTTDL và cá nhân Thứ trưởng Hồ An Phong dành cho đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hắc Long Giang Hàn Thánh Kiến nhấn mạnh, việc hai bên tăng cường các hoạt động hợp tác ở các cấp trong các lĩnh vực VHTTDL thời gian qua đã thể hiện tinh thần quyết liệt trong quán triệt nhận thức chung và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai bên.

Nhất trí với những đề xuất của Thứ trưởng Hồ An Phong, ông Hàn Thánh Kiến đề xuất hai bên sớm xây dựng cơ chế liên lạc cấp cao dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đồng thời thiết lập cơ chế hợp tác thường xuyên giữa tỉnh Hắc Long Giang và Bộ VHTTDL Việt Nam.

Ông cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp quảng bá văn hóa, du lịch của hai nước trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần đưa các thành phố du lịch nổi bật của Việt Nam đến gần hơn với người dân Hắc Long Giang, đồng thời nâng cao nhận diện của tỉnh Hắc Long Giang tại thị trường Việt Nam.

Việt Nam – Hắc Long Giang (Trung Quốc): Thúc đẩy hợp tác VHTTDL - ảnh 4
Việt Nam – Hắc Long Giang (Trung Quốc): Thúc đẩy hợp tác VHTTDL - ảnh 5
Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác VHTTDL

Đối với lĩnh vực du lịch, ông Hàn Thánh Kiến bày tỏ tin tưởng hợp tác du lịch mùa đông sẽ trở thành điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên nếu có cơ chế phối hợp hiệu quả.

Ông Hàn Thánh Kiến đề xuất đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và doanh nghiệp thương mại nhằm mở rộng trao đổi khách du lịch; tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối hàng không.

Khi điều kiện thuận lợi, lượng khách trao đổi tăng, hai bên có thể nghiên cứu mở các đường bay thẳng. Qua đó, thúc đẩy hợp tác du lịch xuyên biên giới, tăng cường đưa khách từ thủ phủ Cáp Nhĩ Tân và tỉnh Hắc Long Giang đến Việt Nam.

Về hợp tác thể thao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hắc Long Giang mong muốn hai bên tăng cường hợp tác các môn thể thao mùa đông thông qua việc tổ chức các chương trình giao lưu, tập huấn, tạo điều kiện để vận động viên Việt Nam sang Hắc Long Giang tập luyện; qua đó thúc đẩy trao đổi chuyên môn và phát triển phong trào thể thao mùa đông.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí giữ kết nối chặt chẽ, tạo nền móng vững chắc cho các chương trình hợp tác sâu rộng hơn nữa trong tương lai, đóng góp thiết thực vào quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.