Thủ tướng:
Văn hóa là sợi dây đầy sắc màu và âm thanh cho tình hữu nghị Việt Nam – Pháp
VHO - Nhân dịp dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3) và hoạt động song phương tại Cộng hoà Pháp, chiều 7.6 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân đã thăm phố cổ và các công trình văn hoá ở Nice.

Nằm bên bờ Địa Trung Hải, Nice là thành phố du lịch nổi tiếng bậc nhất ở miền Nam nước Pháp, hằng năm đón hàng triệu du khách trên khắp thế giới.
Nice gồm khu phố mới và khu phố cũ, trong đó, khu phố cổ ở Nice được đánh giá nơi lưu giữ linh hồn của thành phố, với những tòa nhà cổ, các công trình kiến trúc độc đáo, quảng trường, viện bảo tàng, công viên…
Thủ tướng Chính phủ và phu nhân đã tới thăm Bảo tàng Lascaris - địa điểm văn hóa độc đáo, mang đậm dấu ấn lịch sử và nghệ thuật của miền Nam nước Pháp.
Bảo tàng vốn là một dinh thự quý tộc thuộc thế kỷ XVII của gia tộc Lascaris-Vintimille – một trong những dòng họ quyền quý có ảnh hưởng lớn tại vùng này. Với kiến trúc Baroque lộng lẫy cùng các trần nhà được vẽ tay tỉ mỉ, cung điện này đã được xếp hạng di tích lịch sử vào năm 1946 và chính thức trở thành bảo tàng vào năm 1970.
Lịch sử hình thành của bảo tàng gắn liền với mong muốn bảo tồn di sản kiến trúc quý giá của Nice, đồng thời tạo dựng một không gian để trưng bày các hiện vật nghệ thuật đặc sắc. Sau nhiều năm trùng tu, Bảo tàng Lascaris đã trở thành một trong những bảo tàng hàng đầu của thành phố, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan mỗi năm.
Một trong những điểm nổi bật của bảo tàng là bộ sưu tập nhạc cụ cổ vô cùng phong phú và quý hiếm, đứng hàng đầu tại Pháp và thuộc hàng lớn nhất châu Âu. Bộ sưu tập bao gồm hơn 500 nhạc cụ, trong đó có nhiều tác phẩm đến từ thế kỷ XVII đến XIX, phản ánh sự phát triển của âm nhạc cổ điển châu Âu.
Những cây đàn violin, viola, cello được chế tác bởi các nghệ nhân lừng danh như Antonio Stradivari hay Guarneri del Gesù, là minh chứng cho trình độ thủ công đỉnh cao của thời kỳ này. Đặc biệt, bảo tàng còn sở hữu các nhạc cụ dân gian châu Âu, châu Phi và châu Á, tạo nên một sự giao thoa thú vị giữa các nền văn hóa.
Ngoài bộ sưu tập nhạc cụ, bảo tàng còn trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trang trí như tranh vẽ, tượng điêu khắc, đồ gốm, thảm thêu và đồ nội thất cổ. Các căn phòng trong bảo tàng được phục dựng nguyên bản, với trần nhà vẽ tay, tường trang trí thạch cao.

Thăm bảo tàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng và ngưỡng mộ bởi nơi đây có được bộ sưu tập những hiện vật quý giá, đặc biệt là bộ sưu tập 500 nhạc cụ kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.
Cảm nhận giá trị từ những hiện vật tại bảo tàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, văn hoá là sức mạnh nội sinh; truyền cảm hứng, tạo động lực cho các thế hệ; góp phần xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước nhanh, xanh và bền vững.
Theo Thủ tướng, văn hóa cũng là sợi dây đầy sắc màu và âm thanh cho tình hữu nghị giữa 2 dân tộc, hai đất nước Việt Nam – Pháp.
*Chiều cùng ngày, trong chương trình hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm gia đình anh Võ Bá Luận – chủ quán ăn chuyên về món Nhật tại thành phố biển du lịch nổi tiếng Nice ở miền Nam nước Pháp.
Ân cần thăm hỏi về gia đình, quê hương, công việc làm ăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và mong anh Võ Bá Luận cùng gia đình tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên, tuân thủ pháp luật sở tại, khi có điều kiện thì hỗ trợ đồng bào ta, nhất là sinh viên, du học sinh, phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", người đi trước giúp người đi sau.
Thủ tướng mong anh Võ Bá Luận cùng cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ngày càng trưởng thành lớn mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế và phát huy vai trò cầu nối giữa hai đất nước.
Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, nhất là quan tâm giúp đỡ bà con kiều bào khi gặp khó khăn, bất trắc.