Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Sân bay Long Thành

THANH THUÝ

VHO - Ngày 13.11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm, kiểm tra, động viên lực lượng thi công và làm việc tại Dự án Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Sân bay Long Thành - ảnh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương thăm, nắm tình hình xây dựng Sân bay Long Thành. Ảnh: Hiền Hoà

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Cùng tham gia đoàn công tác còn lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: Sân bay Long Thành là công trình biểu tượng cho khát vọng phát triển của đất nước. Thời gian qua, các đơn vị đã triển khai thực hiện dự án tốt, nhiều hạng mục công trình đảm bảo tiến độ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, có giá trị đầu tư rất lớn, công suất lớn, dự kiến khi hoàn thành sẽ đưa Việt Nam vào nhóm trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Sân bay Long Thành - ảnh 2
Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Sân bay Long Thành được quy hoạch phát triển xanh, thông minh thể hiện tầm nhìn phát triển hạ tầng đồng bộ của Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây cũng là công trình đóng góp quan trọng trong việc hình thành 3 trụ cột chiến lược phát triển của đất nước gồm: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Trong đó, Sân bay Long Thành là một hạ tầng quan trọng. "Do đó, không thể chậm trễ được, chậm ngày nào là đất nước thiệt ngày ấy”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung làm rõ các nhóm vấn đề liên quan đến dự án. Cụ thể về năng lực cạnh tranh quốc gia, khu vực, quốc tế của Sân bay Long Thành. Nhiều dự án sân bay đã được các nước đầu tư, chúng ta đi sau thì có thể rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó phải tạo ra được giá trị nổi bật hơn. Việc xây dựng thành phố sân bay, khu vực phát triển quanh sân bay phải được tính toán đầu tư đồng bộ, không thể để sân bay cô độc, phải đặt trong tổng thể để phát huy hiệu quả.  

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Sân bay Long Thành - ảnh 3
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lực lượng thi công Dự án Sân bay Long Thành

Bên cạnh đó, xác định đâu là giá trị riêng, bản sắc Việt Nam mà Sân bay Long Thành hướng tới từ thiết kế kiến trúc, vận hành thông minh đến trải nghiệm của khách hàng.

Dự án sẽ phục vụ gì cho phát triển kinh tế - xã hội. Xung quanh sân bay không thể là rừng cao su, phải là thành phố, khu công nghiệp công nghệ cao… Phải quy hoạch lấy Sân bay Long Thành làm trung tâm, tâm điểm, xung quanh sân bay các khu vực phải phát triển công nghiệp công nghệ cao, khu du lịch, khu đô thị… Tất cả phải đồng bộ mới mang lại hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Sân bay Long Thành - ảnh 4
Sân bay Long Thành đang hoàn thiện khu nhà ga hành khách. Ảnh: Vũ Hội

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị tính toán hiệu quả đầu tư dự án. Với Sân bay Long Thành quan trọng nhất là phải đầu tư xứng tầm, hiệu quả, lâu dài, tạo ra giá trị vượt trội cho quốc gia. Với việc đầu tư mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối Sân bay Long Thành, nhất là với TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải đầu tư đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả dự án. “Tinh thần là làm một lần, làm tốt nhất, làm ngang tầm khu vực”, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị các cơ quan liên quan, nhất là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đánh giá và lượng hóa được hiệu quả tổng thể của dự án. Trong đó, lấy sự hài lòng của hành khách và sự hấp dẫn với các hãng hàng không quốc tế là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư. “Một sân bay hiện đại chỉ thật sự hiệu quả khi khách muốn đến, hãng bay muốn đỗ, doanh nghiệp muốn đầu tư và quốc gia hưởng lợi đầu tư”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.