Tổng Bí thư Tô Lâm giao 8 nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thể dục, Thể thao

VÂN SA; ảnh: THANH BÌNH

VHO - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục, Thể thao Việt Nam (27.3.1946 - 27.3.2026) được tổ chức trọng thể vào sáng 28.3 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong thời gian tới, Bộ VHTTDL, ngành Thể dục, Thể thao, các Bộ, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và toàn xã hội cần tập trung thực hiện thật tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

 Tổng Bí thư Tô Lâm giao 8 nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thể dục, Thể thao - ảnh 1
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ VHTTDL và Cục Thể dục, Thể thao Việt Nam

 Đóng góp lớn cho đất nước trên ba phương diện

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư ghi nhận, trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thể dục, Thể thao Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng cho đất nước trên ba phương diện lớn. Thứ nhất, thể dục, thể thao đã góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tinh thần và chất lượng sống của nhân dân. Hàng chục triệu người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao hằng ngày với tinh thần “khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nếp sống vận động, rèn luyện thân thể, thi đấu, giao lưu, nâng cao sức khỏe đã trở thành một phần quan trọng của đời sống văn hóa cộng đồng.

Thứ hai, thể thao thành tích cao đã từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam tại các đấu trường khu vực và quốc tế. Những tấm huy chương, những kỷ lục, những lần quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đấu trường quốc tế không chỉ là thành tích chuyên môn. Đó là kết quả của ý chí, nghị lực, tài năng, là niềm tự hào dân tộc, là hình ảnh đẹp của Việt Nam năng động, bền bỉ, kỷ luật, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Thứ ba, thể dục, thể thao đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, tăng cường giao lưu, hữu nghị và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

“Những kết quả đó là công sức của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thể dục, Thể thao; là trí tuệ của các nhà quản lý, nhà khoa học; là sự hy sinh thầm lặng của các huấn luyện viên; là mồ hôi, nước mắt, thậm chí là những chấn thương, thiệt thòi riêng tư của các vận động viên; là sự đồng hành của gia đình, của nhà trường, của cộng đồng và của toàn xã hội. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những cống hiến to lớn đó”, Tổng Bí thư biểu dương.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Ngành, Cục Thể dục, Thể thao, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ VHTTDL và Tổng cục TDTT Việt Nam.

 8 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển Thể dục, Thể thao

 Tổng Bí thư Tô Lâm giao 8 nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thể dục, Thể thao - ảnh 2
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu

Thứ nhất: Phải khẩn trương hoàn thiện thể chế phát triển thể dục thể thao theo hướng hiện đại, đồng bộ, mở đường cho phát triển lâu dài.

Thứ hai: Phải phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đại chúng, để mọi người dân đều có quyền, có điều kiện và có động lực tham gia rèn luyện.

Thứ ba: Phải nâng tầm giáo dục thể chất và thể thao học đường, coi đây là gốc rễ của chiến lược phát triển con người Việt Nam.

Thứ tư: Phải đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát triển thể thao truyền thống dân tộc và các hình thức vận động gắn với văn hóa cộng đồng.

Thứ năm: Phải phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, trung thực và bền vững.

Thứ sáu: Phải mở rộng khái niệm thể thao theo hướng toàn diện hơn, bao gồm cả vận động thể chất và vận động trí óc.

Thứ bảy: Phải đẩy mạnh xã hội hóa có định hướng, có chuẩn mực trách nhiệm đối với thể dục thể thao.

Thứ tám: Phải mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế thể thao Việt Nam và học hỏi những kinh nghiệm tiến bộ của thế giới.

 Đường chạy bền 80 năm về niềm tin và khát vọng

 Tổng Bí thư Tô Lâm giao 8 nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thể dục, Thể thao - ảnh 3
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, ngành Thể dục, Thể thao đã mang trong tim lời dạy của Bác Hồ vĩ đại để thực hiện một “đường chạy bền 80 năm về niềm tin và khát vọng” với nhiều cung đường cảm xúc: Đó là đường chạy “Ý Đảng - Lòng Dân”; là cung đường “Bản lĩnh và sự kiên trì” với phong trào “Khỏe để kháng chiến kiến quốc”; “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sau ngày Toàn quốc kháng chiến. Và từ ngày đất nước thống nhất đến nay, là con đường “niềm tin và khát vọng” với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và những vũ điệu tự tin của thể thao hội nhập với khát vọng vươn cao.

 Dù là ai, dù ở nơi đâu, dù là bất cứ môn thể thao nào, từ thể thao quần chúng đến thể thao thành tích cao trên mảnh đất hình chữ S thân thương này đều thấm đượm truyền thống văn hóa, tinh thần hội nhập, đều thể hiện “tài năng”, “bản lĩnh” và “ý chí” Việt Nam vươn ra thế giới. Sự phát triển của thể thao Việt Nam không chỉ dừng lại ở thành tích chuyên môn đơn thuần, mà còn tạo ra nhiều dư địa để phát triển ngành kinh tế dịch vụ - kinh tế thể thao, đóng góp vào thành tích chung trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng, chúng ta bồi hồi xúc động khi nhìn lại chặng đường 80 năm, từ những khó khăn thuở ban đầu tới những thành tích rực rỡ khiến người hâm mộ vỡ òa cảm xúc để cờ Tổ quốc tung bay, “nhuộm đỏ” những con đường. Từ những dòng sông quê hương, nơi người dân đắm mình bơi lội chiều hè, đến những “kình ngư” làm “dậy sóng” những đường đua xanh trong ASEAN, ASIAD. Dù là ai, dù ở nơi đâu dù là bất cứ môn thể thao nào, từ thể thao quần chúng đến thể thao thành tích cao trên mảnh đất hình chữ S thân thương này đều thấm đượm truyền thống văn hóa, tinh thần hội nhập, đều thể hiện “tài năng”, “bản lĩnh” và “ý chí” Việt Nam vươn ra thế giới. Sự phát triển của thể thao Việt Nam không chỉ dừng lại ở thành tích chuyên môn đơn thuần, mà còn tạo ra nhiều dư địa để phát triển ngành kinh tế dịch vụ - kinh tế thể thao, đóng góp vào thành tích chung trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng, đất nước ta đang tiến bước vào kỷ nguyên mới, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị đã chỉ rõ yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của nhân dân, xây dựng con người phát triển toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thể thao cho mọi người phải thực sự trở thành nền tảng, tạo bứt phá cho thể thao thành tích cao, mang về vinh quang cho Tổ quốc; kinh tế thể thao phải phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế ngày càng đặt ra những đòi hỏi mới đối với toàn ngành. Vì thế chúng ta cần phải khắc phục dứt điểm những hạn chế trong công tác quản trị, huấn luyện, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành, giữ sự ổn định về tổ chức, về niềm tin, về đạo lý, phát huy trí tuệ, bản lĩnh để tạo động lực phát triển.