Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào"

HÙNG THANH - HƯNG NGỌC

VHO - Sáng 14.8, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào" - ảnh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

Tham dự sự kiện có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung;

 Các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh; lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Ngày hội được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025), 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 – 19.8.2025).

Để thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và lực lượng Công an Nhân dân đối với Công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Tuyên Quang xây dựng công trình Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”. Công trình mang biểu tưởng văn hóa sâu sắc, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, du khách mỗi khi về nguồn, tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào" - ảnh 2
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu

Phát biểu khai mạc Ngày hội Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc khẳng định, việc tổ chức khánh thành Tượng đài Bác Hồ vào đúng dịp diễn ra Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9; Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa to lớn, nhằm động viên, khích lệ chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đây là nền tảng xuyên suốt trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu cho biết, tượng Bác được chế tác nguyên mẫu theo ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần sáu năm Người ở và làm việc tại Tuyên Quang; cao 7,9m bằng chất liệu đồng nguyên chất với trọng lượng gần 7 tấn; bệ tượng cao 3,6m, mong muốn xây dựng Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước, đồng thời khắc ghi sâu đậm hình ảnh, kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian ở và làm việc tại Tuyên Quang.

Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình Tượng đài một cách hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới. Tượng đài Bác Hồ tại Tân Trào không chỉ là biểu tượng tri ân sâu sắc công lao to lớn của Người mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử của khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào" - ảnh 3
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang là vùng đất lịch sử thiêng liêng, nơi từng là Thủ đô kháng chiến, khởi nguồn của những quyết định trọng đại đưa đất nước đến độc lập, tự do để dự Lễ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”.

Ngày hội là dịp để ôn lại lịch sử, ghi nhớ, tri ân và khẳng định vai trò quan trọng, sự đóng góp vĩ đại của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu đó trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hội nhập và phát triển.

Theo Tổng Bí thư, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Riêng tại Tân Trào – địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai bài bản, sát thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét; lồng ghép vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ rừng đầu nguồn, phát triển “du lịch đỏ” gắn với giữ gìn an ninh, trật tự; những già làng, trưởng bản, công an viên, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên… không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám địa bàn, giữ yên bản làng; đây chính là những “pháo đài an ninh nhân dân” giữa đại ngàn Việt Bắc.

Chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang nói chung, xã Tân Trào nói riêng đạt được những kết quả đáng trân trọng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tổng Bí thư đề nghị, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, xã Tân Trào tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thấm nhuần quan điểm lấy dân làm gốc, nhân dân là trung tâm và chủ thể của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tuyên Quang cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực, hiệu quả; đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong xây dựng phong trào, tạo sự lan tỏa từ cơ sở, từ mỗi thôn, bản, từ mỗi người dân. Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần cảnh giác cách mạng, trong mỗi người dân; xây dựng mỗi gia đình là một pháo đài vững chắc, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào" - ảnh 4
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Tuyên Quang tập trung lãnh đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương của Trung ương; đồng thời sáng tạo thực hiện các giải pháp cụ thể, phù hợp ở địa phương, mục tiêu cao nhất là tất cả vì nhân dân; tận dụng thời cơ sáp nhập hành chính để tạo bước đột phá về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra động lực phát triển mới cho cả vùng trung du – miền núi phía Bắc.

Tổng Bí thư đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phát huy thế trận lòng dân - nền tảng quan trọng nhất trong bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng; phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Tân Trào nói riêng gương mẫu, đi đầu, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức hoạt động trong giai đoạn đất nước chuyển mình, phù hợp với đặc điểm địa phương, gắn với mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp. Công tác bảo đảm an ninh phải đi trước một bước, phải là “lá chắn thép” trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và an toàn xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào" - ảnh 5
Tổng Bí thư Tô Lâm trao biển tượng trưng quà tặng Công trình xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

Tổng Bí thư mong muốn nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói chung, xã Tân Trào nói riêng, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao ý thức tự giác bảo vệ an ninh trật tự, tránh tư tưởng coi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an.

Tân Trào - Mảnh đất “Thủ đô Khu giải phóng” năm xưa - hôm nay tiếp tục là nơi hội tụ niềm tin và kỳ vọng của Đảng, của dân tộc vào thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư tin tưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tân Trào và toàn tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục vươn xa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao tặng toàn bộ nguồn kinh phí xây dựng Trường Trrung học Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào".

Tuyên Quang cần khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, các di tích lịch sử cách mạng

Ngay sau khi dự Ngày hội Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác  đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua. 

Về nhiệm vụ trọng tâm của Tuyên Quang trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường xây dựng hệ thống chính trị kiến tạo, phát triển, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, mở ra giai đoạn phát triển mới cho không gian hành chính xã hội của tỉnh.

Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm mở ra một giai đoạn phát triển mới của tỉnh sau hợp nhất. Quá trình chuẩn bị thực sự nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, chặt chẽ. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh phải kết tinh được tư duy mới, tầm nhìn mới, khát vọng phát triển mới; thực sự là bước chuyển về chất trong tư duy phát triển, mô hình quản trị và thể chế.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cũng phải gắn chặt với công tác tư tưởng, tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức và tạo ra sự đồng thuận trong toàn xã hội. Đây là thời điểm đặc biệt để củng cố, phát huy dân chủ, chuẩn bị một nền tảng chính trị vững chắc cho bước phát triển mới.

Tổng Bí thư yêu cầu, tỉnh phải khai thác thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đây là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt là nền tảng vật chất để nâng cao đời sống cho nhân dân.

Cần xây dựng lại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể cho Tuyên Quang một cách bài bản, khoa học, tầm nhìn dài hạn, phát huy giá trị giữa các vùng và xác định vị trí mới của tỉnh trên bản đồ phát triển quốc gia.

Tỉnh cần phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hình thành các loại sản phẩm mới, phương thức kinh doanh mới và sản phẩm mới có giá trị hiệu quả cao.

Trên cơ sở khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, các di tích lịch sử cách mạng, các sản phẩm văn hóa phi vật thể, danh lam thắng cảnh, cảnh quan hùng vĩ của địa phương để xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, chuyên nghiệp có sức cạnh tranh cao, ưu tiên phát triển hạ tầng tại các khu vực tiềm năng như Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào…

Nâng cao chất lượng văn hóa xã hội, xây dựng con người Tuyên Quang, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện vững chắc. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, thì Tuyên Quang phải là trung tâm trong thời kỳ phát triển mới hòa cùng nhịp bước tiến của đất nước...