Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

TÙNG QUANG

VHO - Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14-15.4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - ảnh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bắc Kinh tháng 8.2024. Ảnh: TTXVN

Kể từ khi hai bên thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008 đến nay, quan hệ hai Đảng, hai nước đã phát triển ngày càng thực chất, vững chắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu. Trung Quốc 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và hiện nay Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới.

Kim ngạch thương mại song phương tăng 9 lần từ mức 20 tỷ USD năm 2008 lên gần 180 tỉ USD năm 2022. Qua 15 năm, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng hơn 10 lần từ mức lũy kế 2 tỷ USD vào năm 2008 lên 25 tỉ USD hiện nay. Riêng năm 2023, Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ tư trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. 

Cùng với hợp tác kinh tế, thương mại, hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch giữa hai nước trong thời gian vừa qua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự 2 chương trình xúc tiến văn hoá, du lịch Việt Nam tại TP. Côn Minh và TP. Trùng Khánh (Trung Quốc).

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam cùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã ký kết Kế hoạch Hợp tác Văn hóa và Du lịch giai đoạn 2023-2027.

Tất cả những điều này đã tạo thuận lợi để giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng được đẩy mạnh, phát triển toàn diện và đi vào chiều sâu.

Thời gian qua, Bộ VHTTDL Việt Nam cũng đã cử nhiều đoàn cán bộ sang Trung Quốc học tập, giao lưu về thể thao, nghệ thuật, văn hoá đạt hiệu quả cao.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2025, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với tổng số 3.964.399 lượt khách, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Trung Quốc đã vươn lên trở thành thị trường khách quốc tế lớn nhất, vượt qua Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp, làm việc với Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ vào tháng 1.2025, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng  khẳng định, quán triệt nhận thức chung của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước, hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam-Trung Quốc đã có bước phát triển vượt bậc, tạo cơ hội để người dân hai bên được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của nhau.

Các hoạt động giao lưu thường niên như trao đổi đoàn các cấp, giao lưu văn hóa đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác với các địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc đã được tích cực thực hiện, từ đó, mở ra nhiều hoạt động hợp tác song phương, khai thác tiềm năng, lợi thế hợp tác với Trung Quốc của các địa phương.

Trao đổi về định hướng hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch trong Năm Giao lưu nhân văn Việt -Trung 2025.

Theo đó, trên cơ sở nhận thức chung về vai trò của văn hóa, Việt Nam mong muốn hợp tác với Trung Quốc để cùng với chính trị, kinh tế, văn hóa ngày càng có vai trò, trở thành một trong 3 trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, đưa hợp tác hai nước lên tầm cao mới.

Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân có thể sang Trung Quốc tìm hiểu về văn hóa, lịch sử cũng như những thành tựu Trung Quốc đạt được trong thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn, Trung Quốc hỗ trợ, tạo điều kiện khi du khách Việt Nam đến du lịch, hướng đến tiếp tục tăng lượng khách trao đổi giữa hai bên, đồng thời, Trung Quốc trở thành quốc gia đứng đầu trong các thị trường gửi khách quốc tế đến Việt Nam.

Thông qua văn hóa, nghệ thuật, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, đây là cầu nối quan trọng để giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ cử một số đoàn nghệ thuật sang giao lưu, biểu diễn tại Trung Quốc nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam và mong muốn, Trung Quốc cử các đoàn nghệ thuật sang Việt Nam lưu diễn. Hai nước có thể nghiên cứu, tổ chức tuần phim tại mỗi nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam hoạt động hiệu quả, đồng thời, mong đợi Trung Quốc sẽ hỗ trợ tích cực để Việt Nam sớm thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc.

Nhấn mạnh kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những sự kiện quan trọng trong năm 2025, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi triển lãm “Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh –   Bác Hồ với Trung Quốc” tại các địa phương Bác Hồ đã từng sống, hoạt động cách mạng tại Trung Quốc.

 Chuỗi hoạt động này sẽ giúp người dân Việt Nam, Trung Quốc hiểu hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ, qua đó tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho người dân Việt Nam. Phía Việt Nam mong muốn Trung Quốc hỗ trợ cho các sự kiện đặc biệt này.

Đối với lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, hai bên cần tăng cường triển khai các văn kiện hợp tác đã ký kết, đồng thời đề nghị Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam huấn luyện các môn nước này có thế mạnh như thể dục dụng cụ, điền kinh, bắn cung… giúp Việt Nam cải thiện thành tích ở các đấu trường quốc tế.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng thời kỳ vọng, các hoạt động hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam – Trung Quốc sẽ đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế – xã hội của hai quốc gia.