Thủ tướng thăm Bảo tàng Quốc gia Praha
VHO - Sáng 19.1 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Praha, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Bảo tàng Quốc gia Praha, một trong những biểu tượng văn hóa và lịch sử quan trọng nhất của Cộng hòa Czech.

Bảo tàng Quốc gia Praha là kho tàng lưu giữ những giá trị vô giá về lịch sử, nghệ thuật và khoa học của Czech, đồng thời là một minh chứng sống động cho sự phát triển văn minh qua các thời kỳ của cả châu Âu.
Bảo tàng không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc nguy nga, tráng lệ mà còn bởi các bộ sưu tập phong phú, từ khảo cổ, lịch sử tự nhiên, âm nhạc, nghệ thuật, các hiện vật quý hiếm phản ánh nhiều giai đoạn quan trọng trong lịch sử nhân loại. Từng hiện vật tại đây đều mang những câu chuyện, những bài học quý về sự sáng tạo, tinh thần bảo tồn và cống hiến của nhiều thế hệ.
Bảo tàng có vai trò quan trọng trong bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, khoa học, cũng như truyền tải thông điệp về sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Điều này không chỉ làm nổi bật vai trò của bảo tàng đối với Cộng hòa Czech mà còn đưa nơi đây trở thành điểm đến có ý nghĩa với du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng với Bảo tàng, niềm tự hào của đất nước Czech, một biểu tượng về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật và kiến trúc của Czech, khâm phục và ngưỡng mộ bề dày lịch sử và văn hóa phong phú của đất nước này.
Thủ tướng tin tưởng rằng Czech sẽ tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, những thành quả phát triển trong quá khứ và không ngừng phát triển mạnh mẽ; đề nghị phía Czech tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Việt Nam để cùng phát triển, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thông minh.

* Sáng cùng ngày, tại Thủ đô Praha, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo 10 doanh nghiệp tiêu biểu của người Việt tại Cộng hòa Czech và châu Âu.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ngưỡng mộ, chúc mừng những thành tựu, sự trưởng thành rất đáng tự hào của các doanh nhân người Việt, cộng đồng người Việt tại Czech cũng như tại châu Âu, đây là kết quả từ những nỗ lực không ngừng và sự thích ứng linh hoạt để vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức như về vốn, kinh nghiệm và nắm bắt cơ hội để phát triển.
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, cổ vũ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, phát triển và khi có điều kiện thì góp phần xây dựng quê hương, đất nước, tạo nhiều việc làm, đưa thêm người thân và người Việt Nam sang làm ăn ổn định tại châu Âu.
Thủ tướng đề nghị các doanh nhân Việt kiều tiếp tục làm việc, kinh doanh đúng luật pháp để phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả; phù hợp với chiến lược phát triển của nước sở tại và phát huy các thế mạnh bổ sung cho nhau của hai nền kinh tế; góp phần kết nối hai nền kinh tế, kết nối doanh nghiệp qua các chuỗi cung ứng, phát huy hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do của Việt Nam với hơn 60 nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nói chung, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở châu Âu nói riêng tiếp tục đóng góp tích cực cho đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Cũng trong sáng 19.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Jiri Smejc – Giám đốc Điều hành Tập đoàn quốc tế PPF và ông Radek Pluhar –Giám đốc Điều hành Tập đoàn Home Credit (công ty con của PPF).