Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Palau và Thủ tướng Quần đảo Solomon
VHO - Ngày 9.6, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên Hợp Quốc về Đại dương tại Nice (Pháp), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr và Thủ tướng Quần đảo Solomon Jeremiah Manele.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước Thái Bình Dương, trong đó có Palau; mong muốn thúc đẩy quan hệ với Palau đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trên tất cả các lĩnh vực.
Tổng thống Palau bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính; nhận định quan hệ hai nước còn khiêm tốn song là những nước cùng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, kết nối hàng không, du lịch, hợp tác về lao động.
Cùng chia sẻ phương châm "Có tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn" nhằm tạo đột phá cho quan hệ song phương trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai nước xem xét khả năng đàm phán, ký kết các thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực đánh bắt cá, hợp tác lao động, miễn thị thực cho công dân hai nước, qua đó tạo thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trên các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có việc đề cao và tuân thủ pháp luật quốc tế, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN với các quốc đảo Thái Bình Dương, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, khai thác và bảo vệ tài nguyên biển.

*Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Quần đảo Solomon Jeremiah Manele.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm lãnh đạo cấp cao hai nước có cuộc tiếp xúc trực tiếp. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh với chủ trương là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước Thái Bình Dương, trong đó có Quần đảo Solomon. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Jeremiah Manele sớm thăm Việt Nam.
Thủ tướng Solomon cảm ơn Thủ tướng dành thời gian gặp và bày tỏ mong muốn sớm thăm đất nước Việt Nam tuyệt vời để học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam trong bối cảnh Solomon đặt mục tiêu "tốt nghiệp" nhóm các nước chậm phát triển nhất.
Solomon coi Việt Nam là thị trường rất quan trọng về thương mại, du lịch; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư và cam kết tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Việt Nam; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân; nhất trí xem xét miễn thị cho công dân Việt Nam.
Nhân dịp này, Thủ tướng Jeremiah Manele trân trọng mời Việt Nam cử đoàn tham dự hội nghị thượng đỉnh các quốc đảo Thái Bình Dương, sự kiện hằng năm do Solomon là nước đăng cai năm nay.
Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ chính trị - ngoại giao thông qua trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại - đầu tư, nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, giáo dục và du lịch, nhằm tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Quần đảo Solomon trong việc đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội.
Hai bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững số 14 (SDG 14) về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và tài nguyên biển, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thủ tướng Solomon đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và đề xuất hai nước tăng cường hợp tác song phương nhằm trao đổi thông tin, kỹ thuật và hỗ trợ lẫn nhau trong các dự án liên quan đến biển và đại dương.
Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã cùng trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, ủng hộ các ứng cử của nhau tại các tổ chức quốc tế.