Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan sẽ thăm chính thức Việt Nam
VHO - Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-7.3.2025.

Việt Nam và Kyrgyzstan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4.6.1992. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kyrgyzstan đã hình thành từ lâu và được thử thách trong cuộc đấu tranh chung giành độc lập của hai dân tộc.
Chính phủ và nhân dân Kyrgyzstan đã giúp đỡ và ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng đất nước hiện nay của nhân dân Việt Nam.
Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hai nước luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Việt Nam luôn coi Kyrgyzstan là đối tác quan trọng ở Trung Á.
Sau nhiều thập niên xây dựng và phát triển, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kyrgyzstan đang mở ra nhiều cơ hội về hợp tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.
Nhân dịp tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga (23-24.10.2024), ngày 24.10.2024 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov.
Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) mà Kyrgyzstan là thành viên; tăng cường hợp tác về nông nghiệp, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá, thể thao, du lịch và hàng không.
*Tại cuộc điện đàm diễn ra ngày 17.2 với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Kyrgyzstan Abakirov Meder, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Kyrgyzstan; nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển tích cực, là tiền đề quan trọng để hai bên đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.
Về phần mình, Thứ trưởng Abakirov Meder cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Việt Nam dành cho Kyrgyzstan, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương, sẵn sàng cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam trao đổi các phương hướng và biện pháp làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị hai Bộ Ngoại giao thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, chuẩn bị chu đáo, bảo đảm nội dung các chuyến thăm thực chất, hiệu quả nhằm tăng cường tin cậy chính trị, tạo cơ sở và xung lực mới tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng.
Thứ trưởng Abakirov Meder hoàn toàn nhất trí với đề xuất của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, cam kết sẽ cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hai nước chuẩn bị chu đáo cho hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước trong thời gian tới.