Bộ VHTTDL nhận bàn giao mặt bằng Trung tâm Triển lãm Việt Nam:
Thông qua văn hóa để quảng bá sức mạnh mềm của dân tộc
VHO - Ngày 27.6.2025, Bộ VHTTDL đã nhận bàn giao mặt bằng Trung tâm Triển lãm Việt Nam từ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - thành viên Tập đoàn Vingroup.
Tham dự Lễ bàn giao có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước (2.9.1945-2.9.2025); Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban tổ chức Triển lãm.
Cùng dự có lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương, đại diện các cơ quan, đoàn thể liên quan.

Đảm bảo kết nối, điều hành, vận hành hiệu quả
Sau gần 10 tháng thi công thần tốc, công trình đã xác lập vị thế top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á, sẵn sàng cho Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.
Phát biểu tại Lễ bàn giao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Năm 2025, đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó, cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Để thực hiện nhiệm vụ này, một trong những yêu cầu cấp thiết đó là phải sử dụng sức mạnh mềm của văn hóa, thông qua văn hóa để quảng bá về sức mạnh mềm của dân tộc. Nhìn lại chặng đường 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh ra Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á đến ngày hôm nay, để thấy được quá trình dân tộc Việt Nam đã chiến thắng trong hành trình giành độc lập và đi lên xây dựng đất nước tự do, hạnh phúc.

Bộ trưởng cho rằng, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo để đầu tư nhiều thiết chế văn hóa, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, làm cho đời sống tinh thần ngày càng phong phú.
Nhân dân được thụ hưởng những thành quả mà người dân đã lao động, xây dựng nên dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có thụ hưởng về lĩnh vực văn hóa. Trong nhiều công trình, dự án hết sức quan trọng của đất nước, có Trung tâm Triển lãm Việt Nam.
Ngay từ khi khởi công, Trung tâm được kỳ vọng trở thành một trung tâm tầm cỡ thế giới và khu vực. Vì vậy, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao cho Tập đoàn Vingroup thực hiện quy trình đầu tư để xây dựng.
Trong một thời gian ngắn, với tinh thần vì sự phát triển đất nước, vì kỷ nguyên mới xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, Tập đoàn đã phối hợp với UBND TP Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan huy động các nguồn lực để xây dựng Trung tâm Triển lãm Việt Nam đúng quy chuẩn và kịp thời.
Trung tâm được thiết kế với ý tưởng độc đáo, mang đậm bản sắc Việt, mang biểu tượng Thần Kim Quy, một câu chuyện trong huyền thoại của dân tộc, gắn với vùng đất giàu truyền thống cách mạng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Từ khi khởi công đến khi công trình có diện mạo như hôm nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, dành thời gian đến kiểm tra, chỉ đạo.
Theo Bộ trưởng, vì vậy, càng có thêm động lực để Tập đoàn và các đơn vị thêm quyết tâm hơn để đưa Trung tâm Triển lãm đi vào hoạt động kịp thời.

Bộ trưởng cho rằng, để Trung tâm đi vào hoạt động, đòi hỏi các quy trình vận hành, quy chế hoạt động, nhân sự…và nhiều công việc cần làm một cách bài bản. Trước mắt, phải vận hành Trung tâm Triển lãm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, để tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội của đất nước.
"Buổi lễ bàn giao hôm nay là bước mở đầu để nhận diện một cách đầy đủ hơn về diện mạo, hiện trạng, để hình thành Trung tâm Triển lãm đạt yêu cầu”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng, sau lễ nhận bàn giao mặt bằng hôm nay, các đơn vị sẽ lên ý tưởng để triển khai Triển lãm.
Chia vui và trân trọng cảm ơn những nỗ lực của không ngừng nghỉ của Tập đoàn Vingroup để có một công trình tầm cỡ, nằm trong Top 10 thế giới về kiến trúc và quy mô, Bộ trưởng thông tin, chủ đề Triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là “Rạng rỡ Việt Nam - hành trình 80 năm độc lập, tự do và hạnh phúc”.

Để chuẩn bị cho Triển lãm, Bộ VHTTDL đã thiết kế bộ nhận diện, phân khu chức năng, vừa có triển lãm ngoài trời, vừa có trong nhà. Trong các phân khu này được chia theo lát cắt dọc và ngang của lịch sử, đặc biệt điểm nhấn là phát toát lên tinh thần, trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng… đã đạt được những thành tựu vẻ vang.
Cùng với những thành tựu của các Bộ, ngành, điểm nhấn của Triển lãm là 34 tiêu điểm trên dải đất hình chữ S tương ứng với 34 tỉnh, thành phố mà Quốc hội và Chính phủ vừa quyết nghị.
Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về Triển lãm, Bộ trưởng khẳng định, đây là một triển lãm quy mô lớn, diện tích lớn, không gian đẹp, phối cảnh tốt, làm thế nào để toát được ý tưởng đó là không đơn giản. Đòi hỏi phải có tầm nhìn tổng thể về thiết kế và điều hành khoa học, mang tầm quốc tế như Tổng Bí thư và Thủ tướng chỉ đạo.
Bộ trưởng cho biết, sau lễ bàn giao, Ban Tổ chức Triển lãm sẽ làm việc với đơn vị tư vấn quốc tế có uy tín để triển khai. Đảm bảo Triển lãm từ ý tưởng đến khi thực hiện mang tính kết nối và điều hành, vận hành hiệu quả.

Bộ trưởng kiến nghị, sau bàn giao, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm chỉ đạo triệu tập cuộc họp với sự tham gia của 34 tỉnh, thành, và các Bộ, ngành liên quan triển khai giao nhiệm vụ, bàn giao mặt bằng cho các địa phương, các Bộ, ngành tham gia.
Bộ trưởng mong muốn Tập đoàn Vingroup tiếp tục đồng hành cùng Bộ VHTTDL trong triển khai thực hiện Triển lãm với đầu mối là Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Vụ Kế hoạch tài chính nhằm thực hiện thành công Triển lãm các thành tựu kinh tế- xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước.
Khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ bàn giao, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định, Trung tâm Triển lãm Việt Nam là công trình phục vụ sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh đất nước. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến dự án đầu tư tư xây dựng Trung tâm Triển lãm.
Phó Thủ tướng cho rằng, đây không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mỹ thuật, tổ chức không gian mà còn là công trình văn hoá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xứng tầm ở khu vực và thế giới, là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, phát triển và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới của dân tộc.


Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Vingroup trong việc thực hiện thi công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió, chỉ bàn làm… khắc phục khó khăn thần tốc thi công để công trình kịp tiến độ.
Phó Thủ tướng khẳng định, Triển lãm các thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là dịp để chúng ta nhìn lại một cách toàn diện chặng đường 80 năm phát triển của đất nước, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đồng thời đây cũng là khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
“Đây là việc lớn, chưa có tiền lệ, thời gian chuẩn bị gấp rút, yêu cầu cao, nên các đơn vị thực hiện phải tính toán sao cho xứng tầm hành trình 80 năm bảo vệ và xây dựng đất nước”, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu.
Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ VHTTDL với vai trò là cơ quan thường trực Triển lãm, tiếp tục chủ trì hoàn thiện đề án về tổ chức Triển lãm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công tổ chức Triển lãm một cách khoa học, bài bản, hiệu quả.
Đặc biệt, Bộ VHTTDL phối hợp với Tập đoàn Vingroup và các doanh nghiệp, chú trọng chất lượng, nội dung, ứng dụng công nghệ mới vào Triển lãm, đảm bảo tính hấp dẫn, lan toả tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Tập đoàn Vingroup giám sát thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng trong các cuộc họp về Triển lãm.
Đồng ý với kiến nghị của Bộ trươngr Nguyễn Văn Hùng, Phó Thủ tướng chỉ đạo, ngay gay sau lễ bàn giao hôm nay, Bộ VHTTDL và Tập đoàn Vingroup tổ chức Hội nghị bàn giao cho các Bộ, ngành, cơ quan và 34 địa phương. Các Ban, Bộ, ngành, cơ quan và các địa phương sau khi nhận bàn giao mặt bằng cần triển khai ngay việc khoanh khu vực, lên kế hoạch thực hiện Triển lãm”.
Phó Thủ tướng cũng lưu ý, các Ban, Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị sưu tập đầy đủ các hiện vật, các phương tiện, hình ảnh, để có hồ sơ Triển lãm đầy đủ, khoa học.
Phó Thủ tướng mong Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và các đơn vị liên quan tục đồng hành, hỗ trợ về mặt cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước thành công, đúng định hướng, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

“Đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần cao nhất, quyết tâm quyết liệt hành động, bảo đảm Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước không chỉ là một sự kiện mang tính lịch sử mà là điểm nhấn văn hóa, là hoạt động truyền cảm hứng, thể hiện khát vọng phát triển và tương lai tươi sáng của đất nước, để nhân dân được hưởng thụ thành quả và kết quả của đất nước ta.
Đồng thời là dịp để bạn bè các nước đến tham quan, thấy được thế và lực của Việt Nam trong hành trình phát triển với các giá trị hòa bình, độc lập, nhân dân ấm no, hạnh phúc”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế triển lãm hiện đại tại Việt Nam
Trung tâm Triển lãm Việt Nam tọa lạc tại đường Trường Sa, xã Đông Hội và Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội, được kiến tạo để trở thành điểm đến của các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch tầm quốc gia và quốc tế, đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế triển lãm hiện đại tại Việt Nam.

Tổ hợp gồm nhiều hạng mục, trong đó hai hạng mục quan trọng nhất được bàn giao vượt tiến độ chỉ sau gần 10 tháng thi công là Nhà triển lãm Kim Quy và khu vực triển lãm ngoài trời. Các hạng mục còn lại như Trung tâm triển lãm thường xuyên, Trung tâm Hội nghị và tiệc cưới tiêu chuẩn quốc tế… đang hoàn thiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và sẽ bàn giao toàn bộ với Bộ VHTTDL vào ngày 15.7.2025.
Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh sẽ được tổ chức từ ngày 28.8 – 5.9.2025 tại khu vực chính là Nhà triển lãm Kim Quy, công trình biểu tượng gắn liền với truyền thuyết thần Kim Quy của vùng đất địa linh nhân kiệt Cổ Loa. Đây cũng là Nhà triển lãm hình tròn lớn nhất thế giới với tổng diện tích 104.863 m2, chiều cao hơn 56m.
Nhà triển lãm có kết cấu uy nghi và vững chãi, khả năng chịu lực tải trọng sàn lên đến 5 tấn/m2, có thể đáp ứng tốt việc trưng bày thiết bị, máy móc lớn. Đặc biệt, phần mái vòm được thiết kế đồ sộ với 24.000 tấn thép, hệ số an toàn gấp đôi so với thông thường, sử dụng vật liệu vải sợi thủy tinh nhẹ, siêu bền, có tính xuyên sáng, đáp ứng đúng tiêu chuẩn kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng của các công trình tầm vóc toàn cầu.
Về công năng sử dụng, Nhà triển lãm Kim Quy được quy hoạch thành 9 đại sảnh, có diện tích từ 9.419m2 - 10.478m². Các đại sảnh được thiết kế thông minh, có thể mở thông tạo nên không gian triển lãm liên thông quy mô lớn thứ hai thế giới hoặc tách thành các phân khu độc lập, cho phép nhà tổ chức linh hoạt và tối ưu không gian triển lãm. Mỗi sảnh đều được tích hợp khối dịch vụ phụ trợ như quầy cà phê, nhà hàng, các phòng chức năng, đáp ứng mọi nhu cầu của các đơn vị triển lãm và khách hàng.
Bàn giao cùng ngày với Nhà triển lãm Kim Quy là khu triển lãm ngoài trời, có tổng diện tích hơn 200.000 m2 - Top 3 thế giới về quy mô triển lãm ngoài trời, phù hợp cho hoạt động sự kiện, triển lãm, lễ hội văn hoá du lịch quy mô lớn cũng như tổ chức nhiều hoạt động đồng thời. Trong đó, sân Bắc được thiết kế cho những đại nhạc hội sức chứa lên đến 50.000 khán giả, với các điều kiện hạ tầng lý tưởng để tổ chức những concert đẳng cấp thế giới.

Cùng với Nhà triển lãm Kim Quy và Khu triển lãm ngoài trời - mặt bằng các hạng mục còn lại như Trung tâm triển lãm thường xuyên, Trung tâm Hội nghị và tiệc cưới tiêu chuẩn quốc tế…. đang được ráo riết hoàn thiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Sau khi hoàn thiện, Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của các sự kiện toàn cầu, trung tâm hội nghị quốc tế, lễ hội nghệ thuật và giao lưu văn hóa. Từ đây, một kỷ nguyên mới của ngành công nghiệp triển lãm hiện đại sẽ được khởi động, tương tự như các mô hình đã thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần chuyển hóa năng lực mềm thành sức mạnh kinh tế, nâng cao vị thế của Hà Nội và Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế”.
Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) có tổng diện tích 900.000m2, quy mô thiết kế lên tới 304.000 m2 diện tích triển lãm trong nhà, hệ thống giao thông nội bộ và khu vực đỗ xe ngoài trời có diện tích lên tới gần 18ha, cung cấp hơn 10.000 chỗ đỗ xe; khu vực bốc dỡ hàng hóa (loading bay) có chiều dài, chiều rộng từ 5m – 10m giúp xe tải và xe container dễ dàng tiếp cận vào bên trong các sảnh triển lãm, đảm bảo công tác chuẩn bị trưng bày triển lãm diễn ra thuận lợi.
Việc hoàn thành xây dựng và bàn giao tổ hợp quy mô lớn hàng đầu thế giới chỉ trong chưa đầy 10 tháng thi công đã khẳng định uy tín và năng lực triển khai chất lượng, thần tốc của Vingroup trong lĩnh vực hạ tầng; mở ra một “thành phố Expo” phồn thịnh bậc nhất Đông Nam Á trong tương lai, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".