Rộn ràng không khí bầu cử từ miền núi đến vùng biển Bắc miền Trung
VHO - Không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa từ miền núi biên giới đến những làng chài ven biển.
Từ bản làng vùng cao, đồng bằng trung du cho đến khu kinh tế ven biển, công tác chuẩn bị cho ngày hội của cử tri đang được triển khai đồng bộ, khẩn trương.
Mỗi địa phương có những điều kiện khác nhau, song điểm chung dễ nhận thấy là sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền các cấp và sự háo hức của người dân trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Ngày hội của cử tri từ miền biển đến đồng bằng
Tại các xã ven biển tỉnh Thanh Hóa, nơi nhiều ngư dân thường xuyên vươn khơi dài ngày, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng bảo đảm quyền bầu cử của cử tri.

Xã Vạn Lộc có 48.704 cử tri tham gia bầu cử. Lực lượng công an phối hợp với các tổ bầu cử đến các khu dân cư ven biển, cảng cá và bến neo đậu tàu thuyền để cập nhật danh sách cử tri, đồng thời thông báo rộng rãi thời gian bầu cử để ngư dân chủ động sắp xếp chuyến biển.
Thiếu tá Nguyễn Hữu Lương - Phó Trưởng Công an xã Vạn Lộc cho biết, địa phương đã phối hợp với bộ đội biên phòng và các đoàn thể nắm chắc tình hình tàu thuyền, vận động chủ tàu điều chỉnh lịch ra khơi để thuyền viên có thể trở về tham gia bỏ phiếu. Thông tin bầu cử cũng được phát thường xuyên qua hệ thống loa truyền thanh và niêm yết tại các cảng cá.
Tại xã Tiên Trang, nơi có gần 400 tàu thuyền đánh bắt hải sản, chính quyền địa phương cũng tích cực cập nhật danh sách cử tri và hướng dẫn thủ tục cho những trường hợp ngư dân bỏ phiếu tại nơi tàu thuyền cập bến hoặc nơi đang làm việc.

Rời vùng biển Thanh Hóa, không khí chuẩn bị cho bầu cử cũng đang rộn ràng ở nhiều địa phương vùng đồng bằng. Tại xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình, các tuyến đường trục chính và đường làng đã rực rỡ cờ hoa từ nhiều ngày nay.
Yên Từ được biết đến là quê hương của nghệ nhân Hà Thị Cầu, nơi được xem là cái nôi của nghệ thuật hát Xẩm. Trong những ngày chuẩn bị cho bầu cử, bên cạnh nhịp sống bình dị của một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, các hoạt động chuẩn bị cho ngày hội của cử tri đang được hoàn tất.
Toàn xã đã thành lập 17 tổ bầu cử tương ứng với 17 khu vực bỏ phiếu với hơn 22.000 cử tri. Thẻ cử tri đã được phát đến từng hộ dân. Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, bảo đảm điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử.

Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng. Ngoài hệ thống loa truyền thanh, nhiều buổi sinh hoạt thôn xóm và các cuộc họp đoàn thể cũng trở thành diễn đàn để phổ biến quy định của Luật Bầu cử và quyền, nghĩa vụ của cử tri. Nhờ vậy, không khí phấn khởi trước ngày bầu cử đang lan tỏa rộng khắp các khu dân cư.
Từ bản làng vùng cao lan toả đến trung tâm công nghiệp
Ở miền Tây Nghệ An, nơi những dãy núi trùng điệp nối dài đến biên giới Việt - Lào, công tác chuẩn bị bầu cử cũng đang diễn ra khẩn trương. Trên các tuyến đường dẫn vào bản làng, cờ đỏ và pano tuyên truyền được treo dọc các trục đường. Hệ thống loa truyền thanh phát đều đặn từ sáng sớm để phổ biến các quy định của Luật Bầu cử.

Tại xã biên giới Nậm Cắn, thông tin bầu cử được phát bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc Thái, Mông để người dân dễ tiếp cận.
Ông Xồng Bá Rư - cử tri cao tuổi ở bản Trường Sơn cho biết, cán bộ xã và bản đã đến từng nhà phát thẻ cử tri, hướng dẫn cách bỏ phiếu. Với đồng bào vùng cao, ngày bầu cử luôn được xem là sự kiện quan trọng, là dịp lựa chọn những đại biểu gắn bó và có trách nhiệm với đời sống của họ.
Danh sách cử tri được niêm yết tại các điểm sinh hoạt cộng đồng để thuận tiện theo dõi. Sau Tết, nhiều lao động đi làm xa hoặc qua biên giới làm thời vụ nên cán bộ cơ sở phải rà soát, cập nhật thông tin từng hộ.
Dù còn nhiều khó khăn, địa phương vẫn chủ động ứng dụng công nghệ số trong một số khâu tổ chức bầu cử như tiếp nhận hồ sơ ứng cử trực tuyến và cập nhật trên phần mềm quản lý, góp phần đưa thông tin bầu cử đến gần hơn với người dân vùng cao.

Không chỉ ở nông thôn hay miền núi, không khí chuẩn bị cho bầu cử cũng đang diễn ra sôi động tại các khu công nghiệp lớn của các tỉnh Bắc miền Trung.
Tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, nhịp lao động tại các nhà máy và công trường vẫn diễn ra khẩn trương, song song với công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.
Đặc thù của khu vực này là số lượng lao động tạm trú lớn và thường xuyên biến động. Vì vậy, việc rà soát danh sách cử tri được xem là khâu quan trọng nhất. Theo thống kê, phường Vũng Áng (địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng) hiện có 12.898 cử tri. Trong đó, có hơn 12.000 cử tri thường trú và gần 1.000 cử tri tạm trú. Ngoài ra, địa bàn còn có hơn 2.000 cử tri là giáo dân Công giáo.
Trước đặc thù dân cư đa dạng, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng khâu tổ chức bầu cử. Hệ thống truyền thanh cơ sở được duy trì thường xuyên để cung cấp thông tin cho người dân và lực lượng công nhân. Các nền tảng công nghệ thông tin cũng được tận dụng để phổ biến thông tin về bầu cử cho lực lượng lao động trẻ đang làm việc tại các nhà máy trong khu kinh tế.

Từ làng chài ven biển Thanh Hóa đến những bản làng vùng cao Nghệ An, từ đồng bằng Ninh Bình đến khu kinh tế Vũng Áng của Hà Tĩnh, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang lan tỏa khắp nơi. Dù điều kiện mỗi nơi khác nhau, các địa phương đều nỗ lực để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

RSS