Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ
VHO - Chiều nay 18.2, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội có 2 tân Phó Chủ tịch là ông Vũ Hồng Thanh và ông Lê Minh Hoan
Theo đó Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với hai ông Vũ Hồng Thanh (Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội) và ông Lê Minh Hoan (Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn) bằng hình thức biểu quyết điện tử.
Kết quả, có 461 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.44% tổng số ĐBQH); có 461 đại biểu tán thành (bằng 96.44% tổng số đại biểu Quốc hội). Với kết quả này, ông Vũ Hồng Thanh và ông Lê Minh Hoan đã trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Quốc hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Phan Văn Mãi.
Kết quả, có 446 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.31% tổng số đại biểu Quốc hội); có 446 đại biểu tán thành (bằng 93.31% tổng số đại biểu Quốc hội).
Quốc hội cũng bầu Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội khóa XV, gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính đối với ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đối với ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đối với ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đối với ông Dương Thanh Bình.
Kết quả có 447 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.51% tổng số ĐBQH); có 447 đại biểu tán thành (bằng 93.51% tổng số đại biểu Quốc hội).
Như vậy Quốc hội đã có 2 tân Phó Chủ tịch Quốc hội và các Chủ nhiệm Ủy ban. Trong đó Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh sinh năm 1962. Quê quán tại xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông có trình độ lý luận chính trị Cao cấp và trình độ chuyên môn là Kỹ sư Chế tạo máy giao thông (xe lửa). Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội các khóa XIV, XV.
Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (3.2015 - 1.2016). Từ tháng 7.2016 đến nay, ông là Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội qua hai khóa XIV và XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan sinh năm 1961. Quê quán tại xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ lý luận chính trị Cao cấp và trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế học. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Lê Minh Hoan từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng.
Ông được bầu là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 11.2010 - 5.2014. Sau đó, ông là Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp (từ tháng 5.2014 đến tháng 9.2020). Từ tháng 9.2020 đến tháng 4.2021, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ tháng 4.2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chính phủ có thêm 2 Phó Thủ tướng
Quốc hội cũng đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng. Kết quả có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.72% tổng số ĐBQH); có 448 đại biểu tán thành (bằng 93.72% tổng số ĐBQH).
Như vậy Chính phủ sẽ có thêm 2 Phó Thủ tướng mới là ông Nguyễn Chí Dũng và ông Mai Văn Chính.
Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng 65 tuổi, quê Hà Tĩnh; trình độ cử nhân ngành máy xây dựng, tiến sĩ quản lý kinh tế; Ủy viên Trung ương khóa XI đến khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Ông Nguyễn Chí Dũng có thời gian dài đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi giữ chức Bộ trưởng ở Bộ này.
Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính 64 tuổi, quê tỉnh Long An, là thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư Kinh tế nông nghiệp, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII. Ông Mai Văn Chính từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Long An trước khi làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương rồi Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Phê chuẩn các Bộ trưởng
Cũng trong ngày hôm qua 18.2, Quốc hội khóa XV đã thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ và số lượng thành viên Chính phủ. Quốc hội quyết nghị sau khi sắp xếp, tinh gọn, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ (giảm 5 Bộ và cơ quan ngang Bộ).
Cụ thể, gồm các Bộ và cơ quan ngang bộ: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.
Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 1 Thủ tướng Chinh phủ, 7 Phó Thủ tướng Chính phủ; 14 Bộ trưởng; 3 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Quốc hội cũng đã tiến hành phê chuẩn các Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với ông Đào Ngọc Dung.
Kết quả, có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.61% tổng số ĐBQH); có 456 đại biểu tán thành (bằng 95.40 % tổng số ĐBQH); có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số ĐBQH).