Phu nhân Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch
VHO - Ngày 1.4.2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31.3- 4.4 theo lời mời của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường và phu nhân, Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde và Phu nhân Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã đến thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Khu Di tích Phủ Chủ tịch).

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng đã trân trọng tiếp đón Hoàng hậu và Phu nhân.
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là di tích quốc gia đặc biệt, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong 15 năm cuối đời (1954-1969).

Đây không chỉ là nơi lưu giữ những di tích, hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là nơi hội tụ tình cảm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Từ năm 1970 đến nay, Khu Di tích Phủ Chủ tịch đã đón tiếp hơn 90 triệu khách tham quan, trong đó có trên 15 triệu khách quốc tế đến từ hơn 165 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde và Phu nhân Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã tham quan Nhà sàn Bác Hồ. Ngôi nhà nhỏ bên Ao cá đã trở thành một biểu tượng của quốc gia, dân tộc, biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế, từ lâu đi vào tiềm thức của nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới.


Ngôi nhà “đơn sơ một góc vườn” không chỉ phản ánh “một đời thanh bạch chẳng vàng son” mà đã trở thành nơi hội tụ tình cảm của đồng bào và bạn bè năm châu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc tại Nhà sàn trong suốt 11 năm (từ tháng 5.1958 đến tháng 8.1969) và đã cùng Bộ Chính trị đưa ra nhiều quyết sách quan trọng của đất nước.

Tại đây, Người cũng đã tiếp đón các đoàn khách quốc tế và tất cả đều chung niềm cảm nhận nơi này “không mảy may dấu vết của quyền lực, của cải, không cảm thấy xa lạ mà còn thấy rất đỗi thân quen, gần gũi”.



Buổi tham quan của Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde và Phu nhân Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch không chỉ là sự kiện ngoại giao có ý nghĩa quan trọng mà còn góp phần giới thiệu giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng thời khẳng định Việt Nam - Hồ Chí Minh là biểu tượng không thể tách rời, như tình cảm ngợi ca của bạn bè quốc tế: “Những ai được biết thế nào là một con người thật sự, vẻ đẹp của thế giới ở đâu, sự chiến thắng của chân lý ở đâu, ở đâu có mùa xuân, xin hãy đến thăm Việt Nam, thăm cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 22.3.1973. Hơn 50 năm qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp với dấu mốc quan trọng là quan hệ Đối tác chiến lược từ năm 2018.
Qua chuyến thăm này, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ tiếp tục được củng cố, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.