Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh:

Phát huy truyền thống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ

THU SÂM; ảnh: HỒ LONG

VHO - Chiều 18.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết thành lập Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ nhiệm, các Ủy viên của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Khóa XV.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội được thành lập theo Nghị quyết số 178/2025/QH15 ngày 18.2.2025 của Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Ủy ban Xã hội. Ủy ban Văn hóa và Xã hội gồm 91 thành viên, trong đó có 22 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và 69 đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Khóa XV Nguyễn Đắc Vinh đã được Quốc hội bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Quốc hội Khóa XV.

Phát huy truyền thống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ - ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cùng các lãnh đạo Ủy ban

Phát biểu tại Phiên họp, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảm ơn thành viên của 2 Ủy ban đã có nhiều đóng góp trong một nhiệm kỳ rất bận rộn của Quốc hội. Chúc mừng các lãnh đạo của Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã được Quốc hội tin tưởng giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương những nỗ lực, cống hiến của 2 Ủy ban trong thời gian qua.

Trong đó, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã một lần nữa góp phần khẳng định được văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Trong thời gian qua, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã để lại dấu ấn bằng việc trình và được Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, giai đoạn 2025-2035.

Phát huy truyền thống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ - ảnh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn Ủy ban sẽ phát huy truyền thống hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ủy ban Xã hội cũng đã làm được nhiều việc, có nhiều cống hiến, góp phần cho sự phát triển kinh tế gắn liền với sự phát triển xã hội theo tinh thần phát triển nhanh và bền vững, bao trùm, tiến bộ, công bằng xã hội song hành từng bước cùng phát triển kinh tế. "Chỉ riêng trong năm 2024, hai Ủy ban đã có 3/10 sự kiện vào tốp 10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội", bà Thanh ghi nhận.

Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội do dân, vì dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội sau sáp nhập khối lượng công việc lớn, các lĩnh vực phụ trách rộng. Vì vậy bà Thanh mong muốn Ủy ban tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, điều hành các công việc; giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan; phát huy trí tuệ đội ngũ nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học tham gia vào công tác chuyên môn của Ủy ban, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, sau khi sáp nhập, Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ là lĩnh vực rộng và khó. Nhưng điều may mắn là Ủy ban đã tập hợp được nhiều trí thức, chuyên gia, đại biểu Quốc hội có kinh nghiệm. Ông Vinh tin tưởng rằng, Ủy ban sẽ phát huy được trí tuệ tập thể để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

"Chúng tôi tin rằng Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của hai Ủy ban để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao", Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội phát biểu.