Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 8:

Nỗ lực đưa “Bốn quốc gia, Một điểm đến” thành thương hiệu du lịch quốc tế

LÊ HOÀN

VHO - Chiều 27.8, tại TP.HCM Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 8 đã diễn ra. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM năm 2026 (ITE HCMC 2026), do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức.

Hội nghị do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì.

Cùng dự có Bộ trưởng Liên bang Bộ Văn hoá, Khách sạn và Du lịch Myanmar Maung Myint; Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak; Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong cùng các đại biểu, đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp du lịch của 4 nước.

Nỗ lực đưa “Bốn quốc gia, Một điểm đến” thành thương hiệu du lịch quốc tế - ảnh 1
Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 8

Tiếp nối kết quả Hội nghị lần thứ 7 tổ chức tại Yangon (Myanmar) vào tháng 11.2024, cùng việc thông qua Chương trình Hợp tác Du lịch CLMV giai đoạn 2025 - 2026, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 8 rà soát tiến độ triển khai và thông qua kế hoạch hành động chung về hợp tác du lịch CLMV giai đoạn 2026 - 2028.

Hội nghị tập trung vào năm nhóm ưu tiên gồm: Tạo thuận lợi cho việc đi lại và tăng cường kết nối khu vực; đẩy mạnh xúc tiến chung dưới thương hiệu “Bốn quốc gia, Một điểm đến” gắn với chuyển đổi số và du lịch thông minh; xây dựng năng lực, phát triển nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý du lịch; thúc đẩy du lịch bền vững, có trách nhiệm và dựa vào cộng đồng gắn với quảng bá giá trị văn hóa, di sản; tăng cường hợp tác với các đối tác phát triển.

Nỗ lực đưa “Bốn quốc gia, Một điểm đến” thành thương hiệu du lịch quốc tế - ảnh 2
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, với việc trải qua 8 kỳ Hội nghị kể từ Tuyên bố chung đầu tiên của các Bộ trưởng Du lịch CLMV năm 2010 - cũng được ký kết tại TP.HCM nhân dịp Hội chợ ITE, cơ chế hợp tác du lịch CLMV đã trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác tiểu vùng có bề dày và tính kế thừa cao nhất trong lĩnh vực du lịch khu vực Mê Kông.

Bộ trưởng cho biết: “Hội nghị của chúng ta lần này tiếp tục thể hiện tính bền vững và giá trị thực tiễn của cơ chế hợp tác du lịch bốn nước. Đồng thời khẳng định quyết tâm của các nước trong việc duy trì đối thoại, tăng cường liên kết và chuyển các cam kết hợp tác thành những chương trình hành động cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của mỗi nước và cả khu vực”.

Nỗ lực đưa “Bốn quốc gia, Một điểm đến” thành thương hiệu du lịch quốc tế - ảnh 3
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 8

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, việc triển khai các chương trình hành động thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Một số hoạt động xúc tiến chung, đào tạo nhân lực cũng được thúc đẩy trong khuôn khổ hợp tác với ASEAN và Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Dù vậy, Bộ trưởng cũng cho rằng, mục tiêu “Bốn quốc gia - Một điểm đến” vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Việc liên kết sản phẩm, hình thành các hành lang du lịch, tạo thuận lợi cho việc đi lại và triển khai hoạt động xúc tiến chung vẫn còn hạn chế.

Nỗ lực đưa “Bốn quốc gia, Một điểm đến” thành thương hiệu du lịch quốc tế - ảnh 4
Đoàn đại biểu du lịch Myanmar

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi sau đại dịch nhưng đang có dấu hiệu chững lại, ngành du lịch phải đối mặt với nhiều tác động từ địa chính trị, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan đến chi phí đi lại và lưu trú gia tăng. Cùng với đó, xu hướng du khách lựa chọn hành trình nhiều điểm đến để tối ưu chi phí và trải nghiệm ngày càng rõ nét. Công nghệ số và AI cũng đang được sử dụng rộng rãi trong việc tìm kiếm, so sánh và đặt dịch vụ.

Theo Bộ trưởng, đây vừa là cơ hội để mô hình “Bốn quốc gia - Một điểm đến” phát huy giá trị, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thích ứng của nguồn nhân lực du lịch, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, nơi kỹ năng số và năng lực quản lý điểm đến thông minh còn hạn chế.

Nỗ lực đưa “Bốn quốc gia, Một điểm đến” thành thương hiệu du lịch quốc tế - ảnh 5
Đoàn đại biểu du lịch Campuchia

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Hội nghị thống nhất các ưu tiên hợp tác giai đoạn 2026 - 2028, kế thừa những trụ cột đã xây dựng, đồng thời điều chỉnh phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phát triển nhân lực và tăng cường kết nối quốc tế.

Hội nghị cũng cần mạnh dạn xác định các mục tiêu cụ thể như tăng trưởng khách quốc tế, thúc đẩy khách di chuyển nội khối, phát triển sản phẩm du lịch liên kết và mở thêm các đường bay trực tiếp. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả hợp tác tại Hội nghị năm 2028, đồng thời tạo động lực để du lịch bốn nước thích ứng tốt hơn với xu thế mới.

Nỗ lực đưa “Bốn quốc gia, Một điểm đến” thành thương hiệu du lịch quốc tế - ảnh 6
Đoàn đại biểu du lịch Lào tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng, Thứ trưởng ghi nhận đà phục hồi và tăng trưởng của du lịch khu vực. Năm 2025, bốn nước CLMV đón 32,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 9,6% so với năm 2024 (trong đó khách nội khối đạt 3,3 triệu lượt, chiếm khoảng 9,6% tổng lượng khách quốc tế), doanh thu du lịch đạt khoảng 45,8 tỉ USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực CLMV đón khoảng 17,1 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách nội khối đạt 1,7 triệu lượt.

Nỗ lực đưa “Bốn quốc gia, Một điểm đến” thành thương hiệu du lịch quốc tế - ảnh 7
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng Bộ trưởng Liên bang Bộ Văn hoá, Khách sạn và Du lịch Myanmar Maung Myint (thứ hai từ phải sang), Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak (bên trái), Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa (thứ hai từ trái sang) và Thứ trưởng Hồ An Phong tại Hội nghị

Các Bộ trưởng, Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng bốn nước sẽ tiếp tục chuyển các cam kết thành chương trình và sản phẩm du lịch cụ thể, phấn đấu đưa tăng trưởng khách quốc tế đến CLMV đạt mức hai con số trong giai đoạn 2026 - 2028, từng bước đưa “Bốn quốc gia, Một điểm đến” trở thành thương hiệu du lịch có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Cũng trong chiều 27.8 tại TP.HCM, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 7 đã diễn ra với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách du lịch năm nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Hội nghị do Bộ trưởng Liên bang Bộ Văn hoá, Khách sạn và Du lịch Myanmar Maung Myint chủ trì.

Hội nghị tái khẳng định định hướng của lãnh đạo cấp cao ACMECS về phát triển ngành du lịch khu vực theo hướng bền vững và có khả năng chống chịu, đồng thời thông qua Kế hoạch hành động chung về hợp tác du lịch ACMECS giai đoạn 2026 - 2028, hướng tới quảng bá ý tưởng “Năm quốc gia, Một điểm đến” trên các trụ cột: nâng cao kết nối và tạo thuận lợi đi lại; thúc đẩy chuyển đổi số, du lịch thông minh; phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng và văn hóa; tăng cường an ninh, an toàn du lịch; phát triển nguồn nhân lực.

Năm 2025, tiểu vùng ACMECS đón 65,27 triệu lượt khách quốc tế, tạo ra khoảng 94,08 tỉ USD doanh thu du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực đón khoảng 33,08 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách nội khối đạt 4,25 triệu lượt, chiếm 13% tổng lượng khách quốc tế.

Kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026 - 2028 được kỳ vọng tạo động lực để ngành du lịch các nước ACMECS phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của khu vực và nâng cao vị thế của tiểu vùng trên bản đồ du lịch thế giới.