Nhiệm vụ A80: Các hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp đều ấn tượng, hiệu ứng lan tỏa mạnh

QUỲNH HOA; ảnh: P.HOA - TR.HUẤN

VHO - Ngày 9.10 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80).

Đến dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Cùng dự Hội nghị còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội…

Nhiệm vụ A80: Các hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp đều ấn tượng, hiệu ứng lan tỏa mạnh - ảnh 1
Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã có bài tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm.

Các đại biểu cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước đã quán triệt, triển khai, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, đúng tầm sự kiện quốc gia, thực sự là ngày hội lớn của đất nước, của dân tộc.

Cùng với đó, việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc được thực hiện thường xuyên, liên tục; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thông suốt trong triển khai nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định, các hoạt động kỷ niệm A80 đã tạo nên không khí trang trọng, sâu lắng nhưng cũng đầy tự hào và khí thế; có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Đồng thời, thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, truyền thông... hình ảnh đất nước, con người Việt Nam kiên cường, nhân ái, giàu bản sắc văn hóa đã được giới thiệu, quảng bá sâu rộng đến bạn bè quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Thành công của các hoạt động kỷ niệm A80 cũng là minh chứng rõ nét về hiệu quả của sự phối hợp liên ngành, liên vùng; sự gắn kết giữa các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa – chính trị – xã hội quy mô lớn”, Thứ trưởng Bộ VHTTDL nêu rõ.

Nhiệm vụ A80: Các hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp đều ấn tượng, hiệu ứng lan tỏa mạnh - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Bộ VHTTDL được Ban Chỉ đạo Trung ương giao chủ trì 11 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ; phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai 6 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương; sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, Bộ VHTTDL đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Quá trình triển khai nhiệm vụ được thực hiện khẩn trương, khoa học, trách nhiệm, bám sát ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì hoặc phối hợp đều để lại ấn tượng tốt đẹp, hiệu ứng lan tỏa mạnh; nổi bật là chương trình nghệ thuật 15 phút tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9) và Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Trong dịp này, Bộ VHTTDL cũng thiết kế maket trang trí, logo, bộ nhận diện về sự kiện, biểu trưng quà tặng; chủ trì xây dựng kịch bản điều hành, tổng đạo diễn khối diễu hành quần chúng, xếp chữ, cờ và các tiết mục nghệ thuật với số lượng lên tới 15.000 người tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Cùng với đó là tổ chức các hoạt động tuyên truyền; khai trương và vận hành Trung tâm Báo chí với sự tham gia của 150 cơ quan báo chí và khoảng 300 phóng viên, biên tập viên tham dự, đưa tin về sự kiện.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL, trong tháng 8 và dịp cao điểm kỷ niệm A80, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên cả nước đã diễn ra sôi động, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, góp phần gắn kết cộng đồng và phát triển du lịch.

Nhiệm vụ A80: Các hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp đều ấn tượng, hiệu ứng lan tỏa mạnh - ảnh 3
Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đất nước diễn ra ngày 2.9 đã để lại ấn tượng đối với các đại biểu và nhân dân

Điểm nhấn là thành công của chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ Tiệc chiêu đãi trọng thể của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào tối 1.9.

Trong đó, chương trình nghệ thuật Quốc gia đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với thời lượng 100 phút, được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu đa phương tiện, cùng sự góp mặt của 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, đã thu hút gần 20.000 khán giả đến xem trực tiếp.

Chương trình vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cộng đồng người Việt tiêu biểu ở ngoài nước, khách quốc tế tới dự; các buổi sơ duyệt, tổng duyệt cũng có sự tham dự của gần 20.000 người.

Đối với Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Bộ VHTTDL là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ VHTTDL là Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm. Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, Tập đoàn Vingroup, hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao.

Triển lãm có sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, với hơn 230 gian hàng, giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực.

Triển lãm được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, thiết kế khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp. Không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích gần 260.000 m², bao gồm khu vực trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Nội dung Triển lãm chân thực, lôi cuốn, thuyết phục; cách thể hiện hấp dẫn, ấn tượng, được trình chiếu bằng các công nghệ hiện đại (3D, thực tế ảo, nghe nhìn đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo - AI…), mang tính thực tiễn, tính hưởng thụ và chiều sâu văn hóa.

Ngoài hoạt động trưng bày, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển, Triển lãm còn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động phụ trợ như: hội thảo, diễn đàn, ký kết hợp tác trong nhiều lĩnh vực; các chương trình nghệ thuật lớn; biểu diễn nghệ thuật của các nhà hát, đoàn nghệ thuật trung ương và địa phương; chiếu phim miễn phí, giao lưu với nghệ sĩ nổi tiếng; các hoạt động trải nghiệm, tương tác; thi đấu thể thao điện tử, trải nghiệm game…

Nhiệm vụ A80: Các hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp đều ấn tượng, hiệu ứng lan tỏa mạnh - ảnh 4
Chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước thu hút 20.000 khán giả

Sau 19 ngày diễn ra sôi động, đầy cảm xúc, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, Triển lãm đã thu hút trên 10 triệu lượt khách tham quan - con số kỷ lục chưa từng có ở bất kỳ Triển lãm nào tại Việt Nam. Nhiều đoàn khách quốc tế đã tham quan Triển lãm như: Đoàn đại biểu cấp cao Lào (do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith dẫn đầu), Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia (do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen dẫn đầu)…

Triển lãm Thành tựu đất nước đã thành công tốt đẹp, vượt kỳ vọng và sự mong đợi, tỏa sáng tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào là người Việt Nam”. Thông tin về Triển lãm được các cơ quan báo chí, truyền hình đăng tải 6.245 tin, bài; thông tin về các chương trình nghệ thuật đặc biệt được đăng tải với 8.215 tin, bài.

Rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh:

Một là, sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước là tiền đề mang tới thành công của các hoạt động.

Hai là, các hoạt động trước, trong, sau lễ kỷ niệm đều liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa điểm, vì vậy, thành công của Lễ kỷ niệm là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả của các cơ quan hữu quan, các địa phương trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Ba là, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Bộ VHTTDL luôn bám sát Quyết định số 12-QĐ/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương, cũng như chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tiễn để triển khai phù hợp.

Bốn là, lực lượng tham gia các hoạt động luôn coi đó là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là dịp để tri ân những người đã hy sinh xương máu trong chặng đường 80 năm qua. Vì vậy, họ luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao khi tham gia.

Năm là, chú trọng sự quan tâm đầu tư, chuẩn bị công phu, ý nghĩa, tính chất, quy mô của các hoạt động thể hiện được tầm vóc của lễ kỷ niệm, từ đó thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.

Sáu là, công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai chu đáo trước, trong và sau Lễ kỷ niệm.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ VHTTDL kiến nghị, cần tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ; quan tâm đầu tư, phát triển nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật – một trong những trụ cột tinh thần của đất nước, nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện lớn, tầm vóc quốc gia và quốc tế trong thời gian tới.