Ngày này năm xưa:

Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 25.8.1911, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, ra đời. Ngày này cũng ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý trong lịch sử Việt Nam và thế giới.

Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1
Đại tướng Võ Nguyên Giáp động viên cán bộ, chiến sĩ trước giờ ra trận. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngày 25.8.1911, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Đại tướng là vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, gắn với nhiều bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt, theo tư liệu Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định chuyển phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, góp phần quan trọng vào thắng lợi lịch sử.

Trong hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng có những đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng qua đời ngày 4.10.2013, thọ 103 tuổi.  

Sài Gòn giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám

Theo tư liệu TTXVN, sáng 25.8.1945, hàng triệu quần chúng từ nội, ngoại thành Sài Gòn và các tỉnh lân cận đổ về trung tâm thành phố, tham gia mít tinh, biểu tình mừng thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa.

Cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên nhiều đường phố và công sở. Các lực lượng cách mạng từng bước tiếp quản những vị trí, cơ quan trọng yếu, đánh dấu thắng lợi của cuộc khởi nghĩa tại Sài Gòn.

Đây được đánh giá là một trong những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám tại Nam Bộ.

Thắng lợi ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định góp phần đưa chính quyền về tay nhân dân, tạo điều kiện để chính quyền cách mạng được thiết lập tại Nam Bộ.

Vĩnh Linh được giải phóng, trở thành ngày truyền thống của địa phương

Theo tư liệu TTXVN, ngày 25.8.1954, tại Hồ Xá, đại diện quân đội Pháp ký biên bản bàn giao vùng phía Bắc Vĩ tuyến 17 cho phái đoàn Việt Nam và rút quân về phía Nam sông Bến Hải. Đây là dấu mốc Vĩnh Linh được giải phóng và trở thành ngày truyền thống của địa phương.

Từ dấu mốc này, Vĩnh Linh bước vào vị trí đặc biệt trong lịch sử đất nước, trở thành tiền đồn của miền Bắc và hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam.

Ngày 25.8.1954 được Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh khóa XIII, nhiệm kỳ 1990-1995, quyết định là Ngày truyền thống của quê hương.

Ngày 16.6.1955, theo tư liệu TTXVN, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 551-NĐ/TTg thành lập Đặc khu Vĩnh Linh, đơn vị hành chính riêng tương đương cấp tỉnh, trực thuộc Trung ương.

Lễ hội Khai hạ  - Cầu an được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 25.8.2022, Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt được đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cần phân biệt rõ, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trước đó, theo Quyết định số 785/QĐ-BVHTTDL ngày 4.4.2022. Lễ hội được tổ chức hằng năm vào mùng 7 tháng Giêng, với các nghi thức hạ nêu, khai hạ, khai bút, khai ấn.

Việc ghi danh góp phần khẳng định giá trị của một sinh hoạt văn hóa truyền thống gắn với vùng đất Gia Định - Sài Gòn và đời sống cộng đồng tại TP.HCM.

Vịnh Hạ Long. - Quần đảo Cát Bà vào danh sách 100 Di sản Địa chất quốc tế

Ngày 25.8.2024, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được Liên hiệp Khoa học Địa chất quốc tế (IUGS) vinh danh trong danh sách 100 Di sản Địa chất quốc tế mới.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Địa chất quốc tế lần thứ 37 tại Busan, Hàn Quốc. Khu vực này được đánh giá nổi bật về lịch sử địa chất và địa mạo karst, với hệ thống đảo đá vôi, hang động và cảnh quan biển hình thành qua quá trình địa chất kéo dài hàng trăm triệu năm.

Danh hiệu của IUGS không phải danh hiệu của UNESCO. Trước đó, năm 2023, UNESCO đã mở rộng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long sang Quần đảo Cát Bà. Đây là hai hình thức ghi nhận quốc tế khác nhau.

Neil Armstrong qua đời, khép lại hành trình của người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng

Ngày 25.8.2012, phi hành gia Mỹ Neil Armstrong qua đời ở tuổi 82, sau biến chứng liên quan đến một ca phẫu thuật tim mạch.

Armstrong là chỉ huy sứ mệnh Apollo 11 và trở thành người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng ngày 20.7.1969. Cùng Buzz Aldrin, ông thực hiện các hoạt động khoa học trên bề mặt Mặt trăng, trong khi Michael Collins điều khiển mô-đun chỉ huy trên quỹ đạo.

Chuyến đổ bộ lịch sử được hàng trăm triệu người trên Trái đất theo dõi qua truyền hình, đánh dấu bước tiến mang tính biểu tượng của nhân loại trong hành trình khám phá không gian.