Lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển

QUỲNH HOA; ảnh: P.HOA

VHO - Các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước cần được rà soát kỹ, đảm bảo đúng quy mô, tầm vóc, có nhiều điểm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin, phát huy nguồn lực, tạo khí thế và sung lực mới trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước tại Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80).

Hội nghị diễn ra ngày 9.10 tại Hà Nội do Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước tổ chức. Hội nghị còn có sự tham dự của Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển - ảnh 1
Các đại biểu dự Hội nghị

Cùng dự Hội nghị còn có các Uỷ viên Trung ương Đảng, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội…

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng tất cả các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định giá trị thời đại, sức sống trường tồn của thắng lợi lịch sử và sức mạnh dân tộc.

Điểm lại những kết quả nổi bật, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm như lễ kỷ niệm, lễ diễu binh, diễu hành, hội thảo khoa học, các cuộc gặp mặt tri ân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ lão thành, người có công, các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân đã được tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn tuyệt đối, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện.

Lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển - ảnh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó, sự kiện thu hút được sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, lan tỏa sâu rộng trong, ngoài nước và đã thực sự trở thành ngày hội lớn của non sông, đất nước.

“Mỗi chương trình, hoạt động đều thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, hun đúc ý chí tự lực, tự cường, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử, nhất là đối với thế hệ trẻ ”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hoan nghênh các cơ quan được giao chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác lễ tân, hậu cần, kỹ thuật, y tế, đảm bảo an ninh, an toàn đã triển khai rất đồng bộ, bài bản và phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

Các đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tích cực tập luyện, hợp luyện, tinh thần nghiêm túc, kỷ luật đã góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển - ảnh 3
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

Từ thành công của sự kiện, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và lịch sử cách mạng của dân tộc.

Trên cơ sở đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực và khát vọng cống hiến phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; góp phần khích lệ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, phát huy kết quả và những bài học kinh nghiệm từ các hoạt động kỷ niệm vừa qua để làm tốt hơn công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong thời gian tới.

Đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp giữa các cấp, các ngành, gắn công tác tuyên truyền kỷ niệm với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023 - 2025). Kịp thời xây dựng, hoàn thiện đề án tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến.

Trong đó, đồng chí lưu ý các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước cần được rà soát kỹ, đảm bảo các hoạt động đúng quy mô, tầm vóc theo quy định, có nhiều điểm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và hướng đến nhân dân. Mỗi hoạt động kỷ niệm phải góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin, phát huy nguồn lực, tạo khí thế và sung lực mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển - ảnh 4
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thu Hà phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 diễn ra vào 6h30 ngày 2.9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội được tổ chức trọng thể,  quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tham dự sự kiện có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 500 đại biểu quốc tế; đại biểu trong nước, đặc biệt là sự tham dự của hơn 6.500 người có công trên cả nước cùng gần 3 vạn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, kiều bào và nhân dân tham gia trực tiếp tại Quảng trường Ba Đình.

Thành công của Lễ kỷ niệm A80 là kết quả của quá trình lãnh đạo, chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.  Nổi bật là kịch bản tổng thể, chương trình được Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Bộ VHTTDL phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tỉ mỉ, “tinh chỉnh” bảo đảm ngắn gọn, trang trọng, mạch lạc. Diễn văn kỷ niệm được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xin ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện nhiều lần trước khi trình Bộ Chính trị.

Công tác hợp luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt được các cơ quan liên quan tiến hành bài bản, đúng tiến độ, chất lượng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu trong nước và quốc tế được Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, chuyên nghiệp. Việc mời và đón tiếp đại biểu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, người có công trên cả nước được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thành phố Hà Nội phối hợp kịp thời, chu đáo, thể hiện sự biết ơn, tri ân với các thế hệ đi trước, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm y tế do Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với thành phố Hà Nội triển khai chặt chẽ, đồng bộ; công tác bảo đảm an ninh, trật tự được Bộ Công an triển khai ở cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tham luận tại Hội nghị khẳng định, thành công của các hoạt động kỷ niệm A80 không chỉ là kết quả của sự chuẩn bị công phu và tổ chức chuyên nghiệp mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết toàn dân, sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành và địa phương. Qua đó, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân, góp phần bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.