Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Công viên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Viêng Chăn

VHO- Chiều 28.2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng đã có buổi làm việc với Ban Phụ trách Bảo tàng Kaysone Phomvihane (Lào) để trao đổi, bàn bạc phương án thiết kế xây dựng Công viên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Công viên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Viêng Chăn - Anh 1

 Thứ trưởng Lê Quang Tùng tiếp đoàn Ban Phụ trách Bảo tàng Kaysone Phomvihane trao đổi bàn bạc phương án thiết kế xây dựng Công viên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào Ảnh: TR HUẤN

Tại buổi làm việc, Quyền trưởng ban Phụ trách Bảo tàng Kaysone Phomvihane Sỉng Thong Sỉng Ha Păn Nha cho biết, trước đó Ban đã có buổi làm việc với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và nhận được sự hỗ trợ tích cực về tu sửa, bảo quản hiện vật. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục được làm việc với một số bảo tàng tại Việt Nam, cũng như nhận được sự phối hợp, giúp đỡ về công tác bảo tàng từ Việt Nam.

Dự án Công viên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào) được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước Việt Nam – Lào. Thứ trưởng Lê Quang Tùng khẳng định, Bộ VHTTDL sẽ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai, nhưng cũng đảm bảo đúng các thủ tục pháp lý của hai nước. Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, hỗ trợ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho Lào.

Trước đó, sáng cùng ngày 28.2 tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao 4 tác phẩm mỹ thuật đã được bảo quản, tu sửa cho Ban phụ trách Bảo tàng Kaysone Phomvihane (Lào). Đây là hoạt động thể hiện sống động tình đoàn kết, hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai bảo tàng, góp phần gìn giữ, kéo dài tuổi thọ cho các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời mở ra hướng hợp tác lâu dài, thiết thực giữa hai đơn vị.

Theo ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trong những tháng qua, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khẩn trương, tích cực triển khai giúp Bảo tàng Kaysone Phomvihane thực hiện công tác bảo quản, tu sửa các tác phẩm mỹ thuật có dấu hiệu bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. 4 tác phẩm được bảo quản, tu sửa lần này là tặng phẩm của nguyên thủ các quốc gia tặng các lãnh tụ Lào, bao gồm: Tác phẩm “Chân dung Lênin”, 1979, gỗ ép; tác phẩm “Chân dung Fidel Castro”, Lal Varez, năm 1980, chất liệu giấy; tác phẩm “Vịnh Hạ Long”, tranh lụa của họa sĩ Trần Đông Lương, chất liệu lụa và “Chân dung Hoàng thân Souphanouvong” năm 1976 của một họa sĩ người Nga, chất liệu sơn dầu.

Trung tâm Bảo quản, tu sửa tác phẩm mỹ thuật (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác bảo quản, tu sửa các tác phẩm này. Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, trước khi tu sửa, cả bốn tác phẩm đều trong tình trạng khẩn cấp, cần nhanh chóng thực hiện công tác tu sửa, bảo quản. Các công đoạn được tiến hành nghiêm túc từ nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng tình trạng tác phẩm đến việc lập phương án và thực hiện công tác bảo quản, tu sửa... đều được tiến hành bài bản, khoa học, đúng tiến độ. Các tác phẩm sau khi được bảo quản, tu sửa, đã phục hồi khá gần với nguyên bản gốc.

Dự kiến trong tương lai, cán bộ của Trung tâm Bảo quản, tu sửa tác phẩm mỹ thuật sẽ sang Lào để tiếp tục giúp bạn thực hiện công tác bảo quản, tu sửa và đào tạo cán bộ cho Bảo tàng Kaysone Phomvihane.

Q.NGA - P.ANH

Ý kiến bạn đọc