Đất nước càng phát triển, công tác đền ơn đáp nghĩa càng phải được chú trọng

XUÂN TRƯỜNG

VHO - Những chương trình, chính sách và hoạt động tri ân được triển khai đồng bộ trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho sự kế thừa và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 23.7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026; đồng thời phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đất nước càng phát triển, công tác đền ơn đáp nghĩa càng phải được chú trọng - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các Bí thư Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đại biểu là người có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện thân nhân các liệt sĩ...

Đất nước càng phát triển, công tác đền ơn đáp nghĩa càng phải được chú trọng - ảnh 2
Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, báo cáo về công tác chăm lo người có công với cách mạng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, gần 80 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ngày 27.7 là Ngày Thương binh - Liệt sỹ, công tác chăm lo người có công luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và ngày càng được hoàn thiện.

Đến nay, cả nước đã xác nhận trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt si, trên 650.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, hơn 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Theo Quyền Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, riêng năm 2026, thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Ban Bí thư hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, nhiều chính sách đang được triển khai đồng bộ như sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, bổ sung chính sách ưu đãi, điều chỉnh tăng 8% mức chuẩn trợ cấp ưu đãi từ ngày 1.7.2026, ban hành cơ chế đặc thù phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt si, đồng thời tập trung nguồn lực nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ và trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.

Giai đoạn 2020-2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động hơn 3.000 tỉ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn và trao hơn 57.000 sổ tiết kiệm cho người có công.

Đất nước càng phát triển, công tác đền ơn đáp nghĩa càng phải được chú trọng - ảnh 3
Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải báo cáo về công tác chăm lo người có công với cách mạng tại Hội nghị

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Hội nghị năm nay có sự tham dự của 310 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người có công trên cả nước, trong đó có 19 Mẹ Việt Nam anh hùng, 27 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 119 thương binh, 31 bệnh binh, 44 thân nhân liệt sĩ cùng nhiều cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và người có công thuộc các dân tộc thiểu số. 

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đây là những tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, sự hi sinh và nghị lực vươn lên sau chiến tranh.

Lãnh đạo ngành Nội vụ cũng dành thời gian giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu tham dự Hội nghị, như cụ Trần Phiên, 102 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất; Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận có 2 người con trai hi sinh chỉ cách nhau 5 ngày trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lành, người trực tiếp chỉ huy bắn rơi 21 máy bay địch; hay ông Vũ Hồng Hải, cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nhưng vẫn kiên cường hoạt động trong nhà tù Phú Quốc, trước khi tiếp tục cống hiến sau ngày đất nước thống nhất.

Đề cập hoạt động trao trả kỷ vật tại Hội nghị, Quyền Bộ trưởng cho biết, 96 trang hồ sơ của liệt sĩ Nguyễn Đức Châu và 145 trang tài liệu về liệt sĩ Cao Mỹ Toàn sẽ được trao lại cho thân nhân sau hơn nửa thế kỷ lưu giữ.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, mỗi hồ sơ, kỷ vật được trao trả không chỉ là những tư liệu lịch sử mà còn góp phần nối lại ký ức, giúp gia đình người có công vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài nhiều thập kỷ.

"Họ chính là hiện thân sống động và cảm động nhất của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam”, ông Nguyễn Tiến Hải nói và khẳng định, các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục là tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đất nước càng phát triển, công tác đền ơn đáp nghĩa càng phải được chú trọng - ảnh 4
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu sơ lược kết quả những hoạt động chính của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mà Chính phủ và các tỉnh, thành đã thực hiện trong thời gian qua.

Chiến dịch 500 ngày đêm với phương pháp mới thắp lên hi vọng sẽ tìm được thêm nhiều thông tin, hài cốt liệt sĩ; làm vơi đi nỗi mong mỏi nhiều năm qua của người thân liệt sĩ.

Triển khai chiến dịch, lực lượng Quân đội các địa phương triển khai tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu ADN các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên cả nước. Lực lượng Công an thu thập dữ liệu AND của thân nhân liệt sĩ. Các nhà khoa học giải mã thông tin. Chuyên gia, cựu chiến binh cung cấp các manh mối… Đến cả các cựu chiến binh Mỹ cũng xúc động và tình nguyện sang Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu.

Sự hiện diện của các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước tại các điểm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thể hiện quan điểm, khi đất nước càng phát triển thì công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa càng phải được chú trọng.

Theo Ban tổ chức, tính đến ngày hết ngày 21.7, cả nước đã tìm kiếm, quy tập thêm được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể; rà phá 8.462 ha bom mìn, vật nổ, cơ bản hoàn thành đối với vùng lõi Vị Xuyên; lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận gần 250 nghìn mẫu sinh phẩm thân nhân, đã phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66 nghìn mẫu và đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận.

Cùng với Chiến dịch cao điểm “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ đầu tháng 7.2026, 34/34 tỉnh, thành đã đồng loạt khởi công xây mới, sửa chữa 3.600 nhà ở cho con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Nhiều hoạt động tri ân thiết thực đã được triển khai là minh chứng sống động nhất cho trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những người đã hi sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc.