Đại sứ Lào tại Việt Nam chúc mừng Bộ VHTTDL nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
VHO - Chiều 28.8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh và đoàn cán bộ Đại sứ quán đến chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025) và 80 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa Việt Nam (28.8.1945 – 28.8.2025).
Trong không khí phấn khởi, Đại sứ Khamphao Ernthavanh trân trọng chuyển lời chúc mừng của lãnh đạo Bộ Văn hóa và Du lịch Lào tới Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Bộ VHTTDL Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành VHTTDL.
Đại sứ đánh giá cao, cảm ơn sự hỗ trợ to lớn của Bộ VHTTDL Việt Nam trong việc đệ trình Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào) trở thành Di sản thiên nhiên thế giới, thành quả của sự hợp tác chặt chẽ, đầy nghĩa tình.
Đây là Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam và Lào (cùng với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới ở Paris (Pháp) vào ngày 13.7.2025.
Đại sứ Khamphao Ernthavanh mong muốn trong thời gian tới, Bộ VHTTDL Việt Nam cùng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới này, góp phần thu hút khách du lịch quốc tế sang thăm hai nước.

Thay mặt Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, tập thể lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước tình cảm nồng ấm và những lời chúc mừng tốt đẹp của Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Lào đối với nhân dân Việt Nam nói chung và tập thể cán bộ Bộ VHTTDL nói riêng.
Điều này càng ý nghĩa hơn khi đoàn của Đại sứ quán đến chúc mừng đúng ngày kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa Việt Nam.
Thứ trưởng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình đoàn kết thủy chung, son sắt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, hai đất nước có chung sinh mệnh lịch sử đã gắn bó với nhau trong 80 năm qua.
Đây là nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Thứ trưởng tin rằng quan hệ Việt Nam - Lào chính là hình mẫu hiệu quả nhất về hợp tác song phương.
Trong lĩnh vực hợp tác VHTTDL, hai bên đã hợp tác chặt chẽ, đạt nhiều thành tựu và tiến triển. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã công nhận “Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất Lào” là di tích lịch sử cấp quốc gia Lào vào ngày 22.8.2025.
Đối với những di sản văn hóa như Vườn Quốc gia Hin Nam Nô hay Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất Lào, hai bên cần có chương trình hành động hiệu quả để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa với định hướng lâu dài.

Trong tháng 10 tới đây, Bộ VHTTDL Việt Nam cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Về dự án xây dựng Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy vui mừng thông báo với sự chỉ đạo quyết liệt của của Thủ tướng Chính phủ và sự quan tâm, thúc đẩy của lãnh đạo cấp cao hai nước, dự án đang được triển khai khẩn trương tích cực, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao cho phía Lào trong năm 2025.
Vào tháng 12.2025, Lào sẽ kỷ niệm ngày lễ lớn - 50 năm Quốc khánh Lào. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao những thành tựu mà Lào đã đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong suốt 50 năm qua dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; chúc Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào thành công rực rỡ trong công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh.
Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để hợp tác VHTTDL và thông tin - truyền thông giữa hai nước ngày càng phát triển, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.